Ông Ngô Đình Chén bị điều tra tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

vu an hac thanh tower khoi to cuu pho giam doc so tai chinh thanh hoa
Ông Ngô Đình Chén bị điều tra tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với ông Ngô Đình Chén, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa và ông Trần Công Tỏ, cựu Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính Thanh Hóa.

Hai ông bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo kết quả điều tra, quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty Sông Mã, mặc dù biết theo quy định phải xác định giá trị tài sản của khu đất số 3 Phan Chu Trinh, TP. Thanh Hóa vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi thành công ty cổ phần (thời điểm 24/5/2013), nhưng bị can Ngô Đình Chén và Trần Công Tỏ đã không chỉ đạo tổ công tác, dẫn đến khu đất trên không được xác định vào tài sản doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 56 tỷ đồng.

Liên quan tới vụ án trên, trước đó, cơ quan công an đã khởi tố 9 bị can, gồm: ông Nguyễn Bá Hùng, nguyên Bí thư Huyện ủy Như Xuân, nguyên PGĐ Sở Tài chính Thanh Hóa; ông Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản – giá, Sở Tài chính Thanh Hóa; bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; ông Đinh Xuân Hướng (SN 1970), Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên TGĐ Công ty TNHH MTV Sông Mã; ông Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1958), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Sông Mã; ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Cù Đình Hiền, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Bùi Văn Nam, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can trên cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Minh Long