Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC cùng 6 người khác bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam điều tra những sai phạm liên quan đấu thầu tại Sở Y tế Bắc Ninh.

so y te bac ninh cong ty aic
Hai cựu lãnh đạo Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế bị bắt trong vụ án liên quan Công ty AIC. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Ngày 22/9, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị liên quan.

7 người liên quan đến vụ án bị bắt, khởi tố, gồm:

  • Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty AIC. Hai cựu nhân viên của AIC là Nguyễn Viết Toản và Nguyễn Đăng Linh;
  • Ba cựu cán bộ của Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh là Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế); Nguyễn Đằng An (cựu Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) và Nguyễn Kim Huân (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp);
  • Ông Đặng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE.

Tính đến nay, cơ quan tố tụng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến Công ty AIC.

Trong đó, riêng vụ án tại Đồng Nai đã được đưa ra xét xử. Cuối năm 2022, TAND TP. Hà Nội xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch AIC, hiện đang bỏ trốn) là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và tuyên phạt 30 năm tù.

Giữa tháng 4/2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố trong vụ án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM.

Mới đây, cuối tháng 8, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng nhiều người khác.

Phạm Toàn