Nguyên Phó Trưởng phòng Vận tải hàng không (thuộc Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT), cùng 4 người bị khởi tố trong giai đoạn 2 của vụ án “chuyến bay giải cứu”.

vu chuyen bay giai cuu giai doan 2 nguyen pho truong phong van tai hang khong bi bat
Việt Nam đã tổ chức gần 2000 “chuyến bay giải cứu” trong đại dịch COVID-19. (Ảnh: vov.vn)

Ngày 22/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hối lộ” xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Hồng Quang (SN 1977) – nguyên Phó Trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT và Vũ Hoàng Dũng (SN 1987) là lao động tự do cùng về hành vi “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

Đồng thời, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với: Nguyễn Mạnh Cương (SN 1977) – Trưởng Phòng Thương mại điện tử, Công ty CP Hàng không Vietjet; Trần Thanh Nhã (SN  1991) là lao động tự do và Đặng Nhật Đức (SN 1975) – Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan cùng về hành vi “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can nêu trên đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, ông Vũ Hồng Quang đã bị TAND TP. Hà Nội tuyên 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 được bắt đầu điều tra từ ngày 9/6 vừa qua. Người đầu tiên bị bắt là ông Trần Tùng – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên với hành vi “Nhận hối lộ”.

Ông Trần Tùng bị cáo buộc đã đưa 50 triệu đồng cho bị can Lưu Tuấn Dũng (cựu Phó phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự) để chúc Tết Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an kết luận chưa có căn cứ xác định ông Tùng đã trao đổi, thỏa thuận để đưa hối lộ cho Dũng khi xin cấp phép chuyến bay combo nên chưa xử lý hình sự.

Khánh Vy