Tới 13h chiều nay, 29/10, Thượng tá Hà Ra Diêu – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My cho biết đã tìm thấy được 33 người còn sống, trong đó có 16 người bị thương (8 người bị thương nặng); tìm thấy 6 thi thể; còn 13 người mất tích trong vụ sạt lở.

Những người may mắn sống là do được nước bùn đẩy dồn về chân núi, sau đó trồi lên trên lớp đất nên thoát chết.

sat lo quang nam 2
Một bé gái đang được quân y sơ cứu sau nhiều tiếng bị nạn trong vụ sạt lở. (Ảnh: baoquangnam.vn)

Theo tin từ Báo Quảng Nam, vào đầu giờ chiều nay, điểm sạt lở cuối cùng tại Km81, quốc lộ 40B đã được thông. Lực lượng cứu nạn của Quân khu 5 với 200 cán bộ chiến sĩ có thể đi vào hiện trường.

Tại cầu Trà Leng, ngã ba Trà Dơn – cách hiện trường 6km, những nạn nhân đầu tiên của vụ sạt lở đất đã được đưa ra, sơ cứu khẩn cấp.

4 nạn nhân bị thương nặng nhất được đưa ra trước, trong đó có 1 phụ nữ và 3 trẻ em. Tất cả đều bị đa chấn thương như gãy xương đùi, vỡ hàm mặt…

Chị Hồ Thị Hà (28 tuổi, thôn 2, xã Trà Leng) nói đêm 28/10 nghe núi nổ to, sau đó bùn đất ập xuống, mọi thứ bị chôn vùi rất nhanh, chị may mắn thoát nạn. Chị vội chạy qua gia đình cha mẹ vì có gửi 2 con gái (9 tuổi và 5 tuổi) ở đó. Nhưng đất bùn đã vùi lấp cả cha mẹ và 2 con của chị.

sat lo quang nam 1
May mắn, nhiều người sống sót sau vụ sạt lở. Các nạn nhân sau khi được sơ cứu được chuyển dần tới trạm y tế. (Ảnh: baoquangnam.vn)

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ mọi người cùng đào bới bùn đất thì tìm thấy 3 người còn sống. Mẹ chị Hà bị gãy chân, con gái lớn 9 tuổi bị gãy chân và chấn thương sọ não, con gái nhỏ 5 tuổi bị chấn thương phần mềm. Cha của chị Hà được tìm thấy sau đó nhưng đã chết.

Theo tin từ Tuổi Trẻ, nạn nhân đầu tiên được chuyển bằng xe gắn máy ra vị trí này lúc 10h sáng. Các nạn nhân tiếp theo được chuyển ra bằng xe thi công công trình.

Tới 15h, 5 người bị thương (2 phụ nữ, 3 trẻ em) từ vụ sạt lở ở Trà Leng đã được chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My, theo Thanh Niên.

Thống kê sơ bộ vào lúc 16h chiều 29/10, tổng số người chết trên toàn tỉnh Quảng Nam là 19 người, 22 người mất tích.

Trong đó, huyện Nam Trà My chết 14 người, 13 người mất tích; huyện Phước Sơn chết 5 người, 8 người mất tích; huyện Bắc Trà My có 1 người mất tích.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: