Sau nhiều năm thụ án tù, đi cai nghiện bắt buộc, đôi vợ chồng ở Đà Nẵng tiếp tục lợi dụng chiếc xe nước mía do cộng đồng hỗ trợ để mua bán ma túy. 

xe nuoc mia chuyen ban ma tuy cua doi vo chong nhieu tien an tien su
Hai nghi phạm Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Sơn Nữ. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Ngày 4/7, Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết vừa tiến hành bắt quả tang vợ chồng Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Sơn Nữ (cùng SN 1971, trú tại K309 Lê Duẩn, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

21h ngày 28/6, trước số nhà 319 Lê Duẩn, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang vợ chồng ông Hòa trao đổi ma túy với Lê Tuấn (SN 1987, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Tại hiện trường, công an phát hiện và thu giữ dưới nền đường chỗ bà Nữ đứng 1 gói tinh thể màu trắng. Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng ông Hòa, công an thu giữ thêm 2 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Ban đầu, ông Hòa và bà Nữ một mực nói không biết số tinh thể màu trắng nói trên là của ai. Tuy nhiên, Lê Tuấn khai đã nhiều lần mua ma túy của vợ chồng ông Hòa, lần này hỏi mua 700.000 đồng ma túy đá thì bị bắt quả tang tại quán nước mía.

Căn cứ vào lời khai của Tuấn và chứng cứ thu thập được trước đó, hai vợ chồng Hòa, Nữ thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Hòa từng 2 lần đi cai nghiện bắt buộc, có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và đã thụ án 10 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nghi phạm Nữ đã 3 lần phải đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng.

xe nuoc mia chuyen ban ma tuy cua doi vo chong nhieu tien an tien su 0
Xe nước mía vỉa hè chuyên bán ma túy của vợ chồng ông Hòa. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Sau khi về địa phương, vợ chồng Hòa, Nữ cam kết hoàn lương và được chính quyền và hội, đoàn thể các cấp hỗ trợ kinh phí để mua xe nước mía làm ăn. Nhưng cả hai vợ chồng lại dùng chiếc xe bán nước mía làm vỏ bọc bán ma túy.

Theo Công an quận Thanh Khê, vợ chồng ông Hòa hiếm khi giao dịch trực tiếp mà nhận tiền mặt trước hoặc chuyển khoản, rồi vứt, giấu ma túy ở gần quán nước mía, chỉ chỗ để người mua đến lấy.

Mở rộng điều tra, Công an quận Thanh Khê bắt thêm Nguyễn Hải Nam (SN 1990, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) về hành vi mua 300.000 đồng ma túy của Hòa vào tối 15/6.

Sơn Nguyên