Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu 2022 (ASIAD 19) bị hoãn 1 năm vì dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 23/9 đến ngày 8/10/2023, tuy nhiên chỉ có người đứng đầu 7 nước tham dự, trong đó có 2 nước được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cử chuyên cơ tới đón, khiến dân mạng chế giễu rằng phải “quỳ xuống cầu xin người ta đến”.

GettyImages 1697150022
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tham dự lễ khai mạc ASIAD 19. (Ảnh: Zhizhao Wu / Getty Images)

ĐCSTQ cử chuyên cơ đến đón nguyên thủ 2 nước 

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu 2022 do Trung Quốc đăng cai và chi 224,8 tỷ nhân dân tệ để tổ chức vào ngày 23/9, tuy nhiên chỉ có sự tham dự của 7 nguyên thủ quốc gia, trong đó có Thái tử Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Thủ tướng Timor-Leste (Đông Timor) Kay Rala Xanana Gusmão, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul, Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok-soo, Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal.

ĐCSTQ không chỉ dùng chuyên cơ để đưa đón Tổng thống Syria Assad, mà còn phá vỡ các quy tắc hàng ngàn năm của Trung Quốc để mở lối vào chính của chùa Linh Ẩn cho gia đình ông Assad vào thăm. Ông Tập Cận Bình cũng đã gặp trực tiếp ông Assad và tuyên bố thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – Syria”.

Phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, ông Assad đã đến Hàng Châu lần này trên một chiếc máy bay đặc biệt do Air China cử đến. Đội quân mạng của Trung Quốc (một dạng dư luận viên trên mạng) cho rằng Trung Quốc đã cử một máy bay đặc biệt đến đón ông Assad là vì “để đảm bảo an toàn cho ông ấy”, nêu bật phong cách “cường quốc”.

Ngoài Tổng thống Syria, trên Internet còn có thông tin cho rằng Trung Quốc cũng đã sắp xếp cho Xiamen Airlines cử một chiếc máy bay đặc biệt đến đón Thủ tướng Timor-Leste, ông Gusmao, tới Hàng Châu.

Ngày 23/9, ông Tạ Vạn Quân (Xie Wanjun), một nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc sống ở Mỹ, đã đăng bài trên mạng xã hội X và chỉ ra: “ĐCSTQ đã cử máy bay của hãng hàng không Hạ Môn (Xiamen Airlines) đến đón Tổng thống Timor-Leste (Đông Timor) đi dự Đại hội thể thao châu Á ở Hàng Châu. Bây giờ người ăn xin còn không thèm tới cửa, phải cử máy bay đến đón. Đã muốn rải tiền, lại còn phải cử máy bay đến đón thì mới có tổng thống của một nước nhỏ đến cổ vũ, chẳng phải đáng xấu hổ sao?”

Đông Timor được mệnh danh là “quốc gia nghèo nhất châu Á”. Cư dân mạng Trung Quốc đã chế giễu rằng Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu đã bị rơi vào tình cảnh phải cử máy bay đặc biệt đến đón nguyên thủ các nước nghèo để “ủng hộ”, đúng là “làm nhục đất nước”“mất thể diện”?

Một tài khoản mạng xã hội X @Maoshen04 đăng bài viết vào ngày 24/9 cũng nói rằng: “Cái bang đến biểu diễn tại nhà, nên có vài kẻ xấu xí đến thế này, lại còn bao đón bao đưa để bảo họ đến, bạn bè nước văn minh không có ai đến, ngay cả Putin (Tổng thống Nga) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đều không đến, còn Tổng thống Syria lại là khách VIP. Kỳ thực sau này đừng tổ chức những sự kiện quy mô lớn như vậy, nếu không tổ chức, mọi người sẽ không biết anh cô lập như vậy, tổ chức rồi lại làm mất thể diện.”

Trình diễn pháo hoa giả tại đại hội thể thao; người có mặt tại hiện trường không thấy gì cả

Lễ khai mạc ASIAD 19 được nhắc đến nhiều nhất chính là nghi thức thắp đuốc và trình diễn pháo hoa, một số người đã đến địa điểm sớm để có chỗ ngồi và thưởng thức màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn hoành tráng, nhưng không ngờ khi đến nơi lại là một cảnh tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh pháo hoa lộng lẫy và đầy màu sắc trong buổi phát sóng trực tiếp. Hóa ra quan chức đã thay đổi cách thức diễn ra các sự kiện trong quá khứ. Đại hội thể thao châu Á lần này là “pháo hoa điện tử” chỉ có thể nhìn thấy trên màn hình.

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, ý tưởng đăng cai Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu là “xanh, thông minh, tiết kiệm và văn minh”. Do đó, sẽ không bắn pháo hoa vật lý trong lễ khai mạc để giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, có lẽ là vì tuyên bố chính thức không được rầm rộ quảng bá, nên vào buổi tối khai mạc, địa điểm chính ở Hàng Châu vẫn có rất nhiều người tập trung gần Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic, để rồi phát hiện ra rằng tất cả chỉ là vô ích. Một số cư dân mạng đã đăng tải quá trình “trình diễn pháo hoa” lên mạng, có vẻ như ‘bị quan tâm’, nên chưa đến một ngày thì video đã nhanh chóng bị xóa.

Reuters đã phỏng vấn những người dân xung quanh địa điểm, một người đàn ông đến từ Tứ Xuyên nói: “Trước đó có rất nhiều bản xem trước được tung ra, chẳng hạn như một buổi trình diễn máy bay không người lái, nhưng cuối cùng không thấy gì cả. Họ tiết lộ một số màn đặc sắc, nên đã thu hút chúng tôi đến xem, nhưng khi đến thì không thấy gì cả, thật đáng tiếc”.

Ông Tập Cận Bình: Đại hội thể thao “đặc sắc Trung Quốc”

Theo đài CCTV đưa tin, ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã tổ chức tiệc chiêu đãi tại khách sạn Tây Tử (Xizi) ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang vào trưa ngày 23/9 để chào đón các quan chức quốc tế tới dự lễ khai mạc ASIAD 19 ở Hàng Châu. Ông Tập Cận Bình cho biết ngọn đuốc Asian Games sẽ lại được thắp sáng ở Trung Quốc và sẵn sàng hợp tác với Hội đồng Olympic châu Á cũng như các đoàn đại biểu các nước và khu vực để giới thiệu với thế giới một sự kiện thể thao “đặc sắc Trung Quốc, phong cách châu Á, thể hiện mọi thứ một cách xuất sắc”.

Ngay khi các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đang tuyên truyền rầm rộ rằng chính quyền tự tin tổ chức một sự kiện thể thao mang “đặc sắc Trung Quốc”, thì người dân liên tiếp phàn nàn.

Theo “Zhejiang News”, tổng cộng 25 nhà ga trên Tuyến tàu điện ngầm Hàng Châu số 6 sẽ ngừng hoạt động từ 6h sáng đến 10h tối ngày 23/9, ảnh hưởng đến sự thuận tiện đi lại của người dân. Trong lễ khai mạc ngày 23/9, bộ phận kiểm soát giao thông công an cũng triển khai kiểm soát giao thông quy mô lớn xung quanh sân vận động chính của Trung tâm thể thao Olympic Hàng Châu.

Theo Reuters, người dân xem lễ khai mạc vì thế mà phải “đi đường dài” đến địa điểm tổ chức lễ khai mạc. Một người dân Hàng Châu cho biết: “Điều này cho thấy họ [chính quyền] quá lo lắng. Tôi nghĩ chúng ta nên tự tin hơn một chút.”

Ngoài ra, an ninh tại địa phương diễn ra sự kiện cũng đã được nâng cấp toàn diện. Theo hình ảnh được đăng tải trên mạng, tại không gian công cộng, trong nhà vệ sinh của tàu điện ngầm Hàng Châu, chiếc tủ dưới bồn rửa được niêm phong. Cư dân mạng sống ở thành phố Thiệu Hưng, một thành phố gần Hàng Châu, cho biết vào buổi sáng đã có xe ô tô chạy vào cộng đồng để tuyên truyền “không dùng lửa bừa bãi”.

(Tweet trên: Trong thời gian diễn ra đại hội thể thao, cửa kính trong nhà của một người dân ở Hàng Châu bị dán niêm phong. Dòng chữ to trên tờ niêm phong “Đóng cửa sổ trong thời gian diễn ra đại hội thể thao”.

Tweet dưới: Có cư dân mạng phát hiện tủ bên dưới bồn rửa trong nhà vệ sinh ở ga tàu điện ngầm cũng bịc dán niêm phong.)

Một số cư dân mạng đã để lại lời nhắn rằng hiện tại, chỉ cần bạn đi tàu theo hướng Hàng Châu – Ninh Ba, dù bạn có đến ga Hàng Châu hay không, chỉ cần tàu dừng ở Hàng Châu, bạn phải xuống tàu và đi thông qua “kiểm tra an ninh thứ cấp”. “Tôi cũng phục luôn, Vũ Hán cách Hàng Châu hơn 700 km, cũng không biết họ đang sợ điều gì nữa.”

Ngoài ra, theo “Liên hợp báo” (Lianhe Daily) của Đài Loan đưa tin hôm 22/9, phạm vi kiểm tra an ninh thậm chí còn được mở rộng sang Thượng Hải. Sau khi vào Ga Hồng Kiều Thượng Hải, dòng người ngay lập tức được chia thành các hướng Chiết Giang và ngoài Chiết Giang, đồng thời các đồ vật cần phải đi qua máy quét tia X trước khi vào ga bất cứ lúc nào.

Trí Đạt (t/h)