Tin tức về tác dụng phụ của vắc-xin ngừa COVID-19 ở Trung Quốc Đại Lục liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, một nghiên cứu chung giữa Trung Quốc và nước ngoài cho thấy ước tính khoảng 245 triệu người ở Trung Quốc có nguy cơ mắc bệnh suy tim, và 293 triệu người đang ở giai đoạn đầu của bệnh suy tim. Kết quả nghiên cứu đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng Trung Quốc nghi ngờ vắc-xin ngừa COVID-19 là nguyên nhân.

GettyImages 1233260099
Ảnh chụp ngày 3/6/2021 cho thấy người dân đang xếp hàng để nhận vắc-xin Covid-19 Sinovac tại Rongan, khu vực phía nam Quảng Tây của Trung Quốc. (Ảnh của STR/AFP qua Getty Images)

Gần 300 triệu người Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu của bệnh suy tim, 245 triệu người có nguy cơ bị suy tim

Tờ “Thời báo Sự sống” (Life Times) tại Trung Quốc đưa tin hôm 22/9, gần 300 triệu người ở Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu của bệnh suy tim, đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân Trung Quốc. Theo báo cáo, 6 dấu hiệu ban đầu của bệnh suy tim là khom lưng và khó thở, mệt mỏi và suy nhược, tức ngực, phù nề, ho và có đờm, và thức dậy vào ban đêm.

Gần đây, nghiên cứu chung của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông, Bệnh viện Phụ ngoại (Fuwai) thuộc Viện Khoa học Y tế Trung Quốc và Trường Y David Geffen thuộc phân hiệu Los Angeles của Đại học California, cho thấy “ước tính khoảng 245 triệu người ở Trung Quốc có nguy cơ bị suy tim và 293 triệu người đang ở giai đoạn đầu của bệnh suy tim”.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy rằng khi tuổi tác tăng lên, số người mắc bệnh suy tim ở giai đoạn B và C cũng tăng dần. So với nam giới, phụ nữ có nguy cơ suy tim thấp hơn nhưng tỷ lệ mắc bệnh tiền suy tim cao hơn. Tỷ lệ người dân ở nông thôn có nguy cơ mắc bệnh suy tim thấp hơn ở thành thị, nhưng tỷ lệ ở giai đoạn tiền suy tim lại cao hơn.

Nhiều cư dân mạng nghi ngờ vắc-xin virus corona là nguyên nhân

Có cư dân mạng ở Giang Tô cho biết: “Không ngạc nhiên, nói về tình hình việc làm hiện nay trong nước, áp lực công việc, áp lực lấy vợ, áp lực mua nhà, áp lực sinh con, áp lực không thể khám bệnh (vì không có tiền), áp lực phải tiêu tiền ngay cả khi đã chết, và cả áp lực chọn phe cộng với quy tắc ngầm ở nơi làm việc, có thể không khiến 300 triệu người suy tim ư?” 

Cư dân mạng Hà Bắc nói, “Đồ ăn chế biến sẵn, dầu đậu nành biến đổi gen, thuốc trừ sâu, chất phụ gia… thứ chúng ta đang ăn là gì?”

Có cư dân mạng ở Bắc Kinh cho biết: “Kể từ khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, tôi bắt đầu nổi mề đay thường xuyên, sau hai lần dương tính, tôi thường xuyên mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều và cảm thấy thể lực kém hơn trước rất nhiều. Các triệu chứng cũng giống như bệnh suy tim. Di chứng sau COVID không có cách nào trị khỏi, hãy ăn những gì muốn ăn, uống những gì muốn uống, hưởng thụ mỗi ngày khi vẫn còn sống thôi!”

Có cư dân mạng Cam Túc cho biết: “Tôi từng không bị cảm lạnh trong 3 năm! Tiêm xong mũi đầu tiên của vắc-xin ngừa COVID-19 thì bị cảm lạnh trong 2 tháng. Sau khi khỏi bệnh, tiếp tục tiêm mũi thứ hai, kết quả lại bị cảm lạnh hơn 3 tháng, thậm chí phần lớn tóc của tôi đã bạc trắng không rõ nguyên nhân trong vòng 1 tháng, không biết đây có phải là tác dụng phụ của vắc xin không?”

Nhiều cư dân mạng cho rằng virus corona mới đã gây hại cho cơ thể: 

“Tác dụng phụ của vắc xin ngừa virus corona mới là cực kỳ lớn, nghiêm trọng. Tôi phát bệnh zona sau khi tiêm. May mắn thay, tôi đã được điều trị kịp thời và tình trạng thể chất của tôi không tệ.”

“Tôi bị rối loạn nội tiết sau mũi tiêm thứ ba. Phải chịu đựng rất nhiều suốt nửa năm!“

“Di chứng của COVID-19.”

“Sau khi tiêm vắc xin, năm nay tôi thường cảm thấy khó chịu.”

Cư dân mạng: Không cho nói nguyên nhân thực sự, nói ra thì sẽ thành Lý Văn Lượng

Trước thực tế gần 300 triệu người Trung Quốc đang trong giai đoạn đầu của bệnh suy tim, một người dùng Weibo cho biết: “Tin nóng: Mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc! Gần 300 triệu người Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu của bệnh suy tim! Lý do thực sự không được phép tiết lộ trên mạng, nếu nói ra, bạn sẽ bị xếp vào loại phát tán ‘tin đồn’ giống như Lý Văn Lượng. Hãy vào trang chủ của tôi và xem hai bài blog được ghim đầu tiên về tác dụng phụ của vắc-xin COVID!”

Một bài viết được ghim bởi cư dân mạng này cho biết rằng ngay cả CCTV và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc (CDC) cũng thừa nhận tác dụng phụ của vắc xin COVID-19, nhưng đã hơn 2 năm trôi qua và “không có báo cáo chính thức nào được thấy”, làm sao mà trong hơn 2 năm qua không có thêm bất cứ trường hợp tác dụng phụ nào?

Bài viết nói rằng cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều ‘tiểu phấn hồng’ (thanh niên yêu nước mù quán) ủng hộ vắc-xin dưới ngọn cờ “yêu nước”, xin nói cho các bạn biết: Do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên vắc-xin COVID đã được tung ra thị trường chỉ trong vài tháng, các loại vắc-xin khác đều có thời gian nghiên cứu phát triển trong khoảng 10 năm, thậm chí trên 10 năm. Hiện nay “một số lượng lớn tác dụng phụ của vắc-xin COVID” đã xuất hiện (theo báo cáo của CCTV về tác dụng phụ của vắc-xin COVID), và “số ca tử vong trên toàn quốc tăng bất thường kể từ khi vắc-xin COVID được tiêm chủng vào năm 2021” (số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia).

Bài viết chỉ ra rằng trên đây là cái giá quá đắt mà các bạn [tiểu phấn hồng] phải trả khi làm đối tượng thí nghiệm, và “tác dụng phụ của vắc-xin có thể mới bắt đầu! Chuyện này không liên quan gì đến việc bạn có yêu nước hay không, nước có yêu bạn hay không”. Những lời trên rất dễ hiểu, “Tôi cho rằng nếu đầu bạn không bị con lừa đá hỏng, thì bạn sẽ hiểu được”. Trừ khi giống như “mù có chọn lọc” trong tâm lý học, do đó “bài viết này không chấp nhận bất kỳ phản bác nào”.