Bão cát ở Trung Quốc Đại Lục đã lan rộng đến 17 tỉnh (thành phố), dự đoán có thể sẽ có một đợt khác vào ngày 19/3. Trận bão cát này cũng khiến chất lượng không khí trên khắp Hàn Quốc diễn biến rất xấu, bao gồm cả thủ đô Seoul. Trước tuyên bố của phía Hàn Quốc về bão cát bắt nguồn từ Nội Mông, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối.

Bão cát vàng
Bão cát vàng (Ảnh cắt từ video)

Bão cát chưa từng thấy trong 10 năm qua ở Trung Quốc

Ngày 16/3, cơn bão cát hiếm thấy trong 10 năm qua ở Trung Quốc Đại Lục, đang lan xuống phía nam, ngoài ra cũng ảnh hưởng ở Giang Tô và An Huy. Theo nguồn tin Cục khí tượng Trung Quốc, tính đến 8 giờ ngày 16/3 gần 17 tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi bão cát, bao gồm Tân Cương, Cam Túc, Nội Mông, Thanh Hải, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Bắc Kinh, Sơn Đông, Hà Nam….

Trước đó ngày 15/3, cơn bão cát đã gây ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực ở Trung Quốc Đại Lục tới mức cao nhất chưa từng có, mức độ ô nhiễm ở một số khu vực đã lên cao gấp 160 lần giới hạn cảnh báo, làm cho bầu trời trở nên mù mịt như đến ngày tận thế, khiến hàng trăm chuyến bay phải bị hủy hoặc tạm hoãn.

Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo sẽ xuất hiện một đợt bão cát khác trong khoảng từ ngày 19 – 20/3 ảnh hưởng trên khu vực rộng lớn gồm miền trung và miền tây Nội Mông, hành lang Hà Tây, Ninh Hạ.

Cộng đồng mạng Trung Quốc Đại Lục đã thảo luận sôi nổi về đợt bão cát này với tràn ngập chia sẻ hình ảnh cát vàng mù trời.

Ảnh hưởng tại Hàn Quốc

Từ 5 giờ sáng ngày 16/3 (thời gian Hàn Quốc), Cục Khí tượng Hàn Quốc đã liên tiếp quan sát thấy cát vàng gần như  bao phủ toàn bộ Hàn Quốc trải khắp các khu như đảo gần bán đảo Sơn Đông, khu vực đông bắc tỉnh Gangwon, ảnh hưởng cả Incheon, Seoul…

Ngày 16/3 Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết dự kiến ​​bão cát bắt nguồn từ cao nguyên Nội Mông và sa mạc Gobi sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực của Hàn Quốc từ ngày 16 đến ngày 17/3.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, vào ngày 15/3, Bắc Kinh và các khu vực phía bắc khác đã gặp phải trận bão cát mạnh nhất trong thập kỷ qua. Năm hòn đảo ở phía tây của Hàn Quốc và phần đông bắc của Gangwon cũng bị ảnh hưởng bởi trận bão cát, đến 5 giờ sáng ngày 16/3 nồng độ bụi mịn PM10 (hạt vật chất có thể hít vào) ở đảo Baengnyeongdo và Sokcho là 145 μg/m3 và 125μg/m3.

Vào chiều ngày 15/3, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo mức độ “đáng lo ngại” bão cát và bụi tại 11 tỉnh thành ở Hàn Quốc, các khu vực cảnh báo bao gồm thành phố Seoul, thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi, thành phố Daejeon, thành phố Sejong, tỉnh Chungcheong Bắc, Chungcheong Nam, thành phố Gwangju, tỉnh Jeolla Bắc, Jeolla Nam, và tỉnh Jeju. chất lượng không khí ở những khu vực này vào ngày 16/3 trong tình trạng đặc biệt kém, nồng độ PM10 trung bình ngày đều trên 150 microgam/mét khối.

 

Nguồn gốc bão cát: Nội Mông hay Mông Cổ?

Nhà cầm quyền Bắc Kinh rất nhạy cảm với thông báo từ Cục Khí tượng Hàn Quốc cho rằng bão cát bắt nguồn từ cao nguyên Nội Mông và sa mạc Gobi. Bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh như Thời báo Hoàn cầu và phát ngôn viên ngoại giao Triệu Lập Kiên đều lên tiếng phản đối.

Hôm 16/3, ông Triệu Lập Kiên khẳng định rằng phân tích của cơ quan giám sát Trung Quốc cho thấy thời tiết cát bụi này bắt nguồn từ bên ngoài Trung Quốc (Mông Cổ), còn Trung Quốc chỉ là khu vực bão cát đi ngang qua.

Tuyên bố lại làm dấy lên dư luận chỉ trích nhà cầm quyền Bắc Kinh lại giở trò quen dùng “không chấp nhận những gì không hay bắt nguồn từ Trung Quốc Đại Lục”. Người dùng Twitter chia sẻ những phản bác như: vì sao chỉ thấy nguồn tin từ Trung Quốc trong tuyên bố Trung Quốc là nước mà bão cát đi ngang?; giống như viêm phổi Vũ Hán, đến bão cát cũng thành vấn đề nhạy cảm!…

Theo Cao Tĩnh, Epoch Times

Xem thêm: