Lễ kỷ niệm “100 năm thành lập Đảng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang đến gần, và Bắc Kinh tràn ngập bầu không khí khủng bố. Các nhà chức trách đã áp dụng những biện pháp “duy trì ổn định” nghiêm ngặt. Các sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm được trang bị súng đã xuất hiện trên các đường phố và tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. Quảng trường Thiên An Môn đã bị đóng cửa. Sân vận động Quốc gia Tổ chim (Bird’s Nest) có một số lượng lớn binh lính tiến vào đồn trú. Đồng thời, Bắc Kinh tiến hành kiểm soát giao thông, cấm hàng không và bắt giữ người dân đi khiếu kiện đòi quyền lợi.

100 năm DCSTQ
Để kỷ niệm “100 năm thành lập Đảng”, chính quyền ĐCSTQ đã áp dụng các biện pháp “duy trì ổn định” cực kỳ nghiêm ngặt, các sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm được trang bị súng đã xuất hiện trên các đường phố và tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video)

Từ ngày 19/6, video lan truyền trên Internet cho thấy một lượng lớn xe buýt chở quân nhân đang tiến vào Sân vận động Tổ chim. Cũng có video cho thấy bãi xe gần Sân vận động Tổ chim chật kín xe buýt và chiếm hết nửa phần đường.

Các nhân chứng tại hiện trường tiết lộ trên mạng rằng: “Tôi vừa đi tới Sân vận động Quốc gia, không được phép vào, đều là xe quân sự đang tiến vào. Có hơn 200 xe, tất cả đều mang súng. Tôi không biết gì cả. Họ đều mặc quân phục rằn ri và những bộ quân phục khác.” “Đó là lực lượng thiết quân luật sao? Nhiều quá. Xe nào cũng chật cứng. Xe nào cũng có số. Họ tiến vào trong gần 20 phút.”

Ngoài ra, còn có một đoạn video cho thấy một hàng quân nhân cầm cờ của đảng dẫn đường, diễu hành ngay ngắn trên đường phố, với một vài chiếc xe buýt đậu bên cạnh họ.

Thông tin trên lan truyền trên mạng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Một số cư dân mạng suy đoán rằng không có cuộc diễu hành quân sự trong “Lễ kỷ niệm Đảng”, thì một lượng lớn quân nhân như vậy đóng quân ở đó có lẽ là để “duy trì sự ổn định” trong thời gian diễn ra “Lễ kỷ niệm Đảng”.

Đồng thời, trong vòng vài km xung quanh Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và vùng lân cận, công an và nhân viên mặc thường phục có mặt khắp mọi nơi. Nhiều video trên Internet cho thấy hàng chục cảnh sát dẫn theo chó nghiệp vụ tuần tra trên đường phố. Một số người đã nghỉ hưu đeo băng đỏ theo dõi người dân ra vào trước cửa một số khu dân cư.

Ngày 17/6, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện ĐCSTQ Lưu Hạc, đã tham dự cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc vụ viện ĐCSTQ, với tư cách là “Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc vụ viện”. Cuộc họp yêu cầu tất cả phải kiên quyết ngăn chặn các sự cố, không cho phép chuyện bất thường xảy ra.

Ngày 23/6, Ủy ban Quản lý Thiên An Môn Bắc Kinh thông báo, từ 0 giờ ngày 23/6 đến 1/7, Quảng trường Thiên An Môn sẽ đóng cửa trong thời gian chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập ĐCSTQ. Lý do được đưa ra là “tiến hành các hoạt động trọng đại.”

Chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 20/6 đưa ra thông báo cho biết Bắc Kinh sẽ triển khai kiểm soát vô tuyến tại một số khu vực nhất định vào ngày 1/7. Cùng ngày, Sân bay Thủ đô cũng đưa ra cảnh báo về việc đi lại thông qua Weibo chính thức của mình, rằng trong thời gian tới, Sân bay Thủ đô Sân bay sẽ thực hiện nhiều biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn. Trước khi hoạt động kỷ niệm kết thúc, tất cả các thư chuyển phát nhanh gửi đến Bắc Kinh sẽ được kiểm tra an ninh bằng tia X.

Từ đầu tháng 6, Bắc Kinh đã tràn ngập bầu không khí khủng bố. Trước đó ĐCSTQ đã áp đặt lệnh cấm bay, kiểm soát giao thông và bắt giữ những người dân đi khiếu kiện đòi quyền lợi.

Gần đây một nhà hoạt động nhân quyền không tiện nêu tên đã nói với phóng viên Epoch Times rằng hiện Bắc Kinh đang kiểm soát rất gắt gao. Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc truy lùng toàn diện đối với những người đến Bắc Kinh sớm để khiếu kiện đòi quyền lợi. Người dân đi khiếu kiện đã bị công an đưa đi sau khi đăng ký với Văn phòng khiếu nại quốc gia. Họ bị giao cho các điểm chốt chặn đóng ở Bắc Kinh kiểm soát.

Bà Thái Hà, một giáo sư đã nghỉ hưu của Trường Đảng thuộc Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, đã tweet rằng ĐCSTQ kỷ niệm 100 năm thành lập và biến nó thành một thảm họa, tràn ngập không khí khủng bố và binh linh có mặt khắp nơi. ĐCSTQ có súng, có tiền và thiết bị giám sát công nghệ cao trong tay, muốn bắt người là bắt người, muốn phong tỏa tài khoản của ai thì thì phong tỏa, vậy rốt cuộc họ sợ điều gì?

Nhà bình luận thời sự Vương Hữu Quần viết rằng năm 2021 là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ. Ông Tập Cận Bình, lãnh đạo ĐCSTQ, đã nhiều lần đưa ra những lời cảnh báo gây chấn động trong và ngoài đảng. Ông cho rằng ĐCSTQ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về nguy cơ vong đảng.

Theo Lý Tịnh, Epoch Times

Xem thêm: