Reuters cho hay, Tập đoàn Baidu của Trung Quốc đã đặt mua chip từ Huawei chứ không phải công ty NVIDIA của Mỹ. Động thái này được coi là hành động phòng ngừa của các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc trước những hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn chặt chẽ hơn của Mỹ.

Huawei chip
(Ảnh minh họa: g0d4ather/ Shutterstock)

Là một phần trong loạt chương trình nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ cho mục đích quân sự, gần đây Chính phủ Mỹ đã công bố kế hoạch ngừng giao chip AI tiên tiến hơn cho Trung Quốc.

Theo một trong những nguồn tin, trước khi Washington công bố các hạn chế chip cao cấp thì Tập đoàn Baidu – công ty phát triển và vận hành Mô hình ngôn ngữ lớn Ernie – vào tháng 8 năm nay đã đặt hàng với Huawei.

Baidu đã đặt hàng 1600 chip AI 910B (Ascend) từ Huawei để sử dụng trong 200 máy chủ, trong tháng 10 Huawei đã giao được trên 60% với khoảng 1000 chiếc. Được biết chip Ascend 910B là một lựa chọn được Huawei phát triển để thay thế chip NVIDIA A100.

Huawei sẽ hoàn thành lô hàng vào cuối năm nay. Các nguồn tin cung cấp cho Reuters từ chối nêu tên vì thỏa thuận thuộc vấn đề bảo mật.

Phân tích của Reuters cho rằng đơn đặt hàng này không đáng kể so với hàng chục ngàn con chip mà công ty công nghệ cao Trung Quốc thường đặt hàng từ NVIDIA, tuy nhiên những người quen thuộc với vấn đề này chỉ ra rằng đơn đặt hàng của Baidu với Huawei có ý nghĩa rất lớn, cho thấy các công ty Trung Quốc có thể thoát khỏi phụ thuộc vào những ‘gã khổng lồ’ công nghệ Mỹ.

Baidu giống như Tencent và Alibaba, luôn là khách hàng quan trọng của NVIDIA, trước đây chưa bao giờ mua chip AI của Huawei. Các chip dòng Ascend của Huawei vẫn bị đánh giá là thua xa các sản phẩm của NVIDIA về hiệu năng nhưng hiện tại chúng đang là những con chip nội địa Trung Quốc tốt nhất. Các nguồn tin chỉ ra rằng Baidu làm điều này để phòng ngừa việc trong tương lai không thể mua được hàng từ NVIDIA.

Năm ngoái, Mỹ đã ban hành quy định cấm NVIDIA bán chip A100 và H100 cho Trung Quốc, công ty này đã phát triển chip A800 và H800 mới để thay thế bán tại Trung Quốc. Do các quy định mới nhất của Mỹ được công bố vào tháng 10, các sản phẩm thay thế cũng có thể không còn được bán ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào tháng trước các nhà phân tích dự đoán rằng các hạn chế do Mỹ áp đặt sẽ cho phép Huawei mở rộng thị trường nội địa trị giá 7 tỷ USD.

Đồng thời, Bắc Kinh cũng đầu tư mạnh vào ngành bán dẫn để bắt kịp các đối thủ và khuyến khích thay thế công nghệ nước ngoài bằng công nghệ trong nước.

Huawei vốn chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ kể từ năm 2019 nhưng vào tháng 8 năm nay đã thu hút sự chú ý toàn cầu với việc bất ngờ ra mắt một chiếc điện thoại thông minh mới. Các nhà phân tích cho biết điện thoại thông minh này sử dụng bộ xử lý tự phát triển và công nghệ bán dẫn tiên tiến của Huawei, điều này nêu bật những tiến bộ mà Huawei đã đạt được bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ.

Reuters đưa tin vào tháng 9 rằng đơn vị thiết kế chip nội bộ của Huawei là HiSilicon đã bắt đầu bán ra bộ xử lý camera giám sát mới tự phát triển.

Mộc Vệ (RFI)