Một báo cáo nghiên cứu do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố vào ngày 6/12 nhận định, các báo cáo công việc, bài phát biểu và chỉ thị của ít nhất 12 tỉnh ở Trung Quốc Đại Lục từ năm 2017 cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi việc đàn áp Pháp Luân Công là ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo trung ương và chính quyền địa phương.

Phap Luan Cong 2
Học viên Pháp Luân Công ở San Francisco thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC. (Ảnh: Chu Dung /Epoch Times)

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói với Epoch Times rằng điểm mấu chốt của nghiên cứu là những tài liệu này chủ yếu tiết lộ rằng các cơ quan an ninh của ĐCSTQ ưu tiên đàn áp Pháp Luân Công.

“Những tài liệu này cho thấy, nói theo cách của ĐCSTQ, họ đang tiến hành một chiến dịch cấp cao trên toàn quốc và có hệ thống, nhằm xâm phạm các quyền cơ bản của công dân Trung Quốc chỉ vì danh tính và tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Ngô Thiệu Bình, cựu luật sư nhân quyền người Trung Quốc hiện đang sống ở Hoa Kỳ, nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vì đảng này là kẻ thù của lòng tốt và kẻ thù của nhân loại.

Một số báo cáo công tác của Chính phủ ĐCSTQ đã liệt kê Pháp Luân Công là mục tiêu ưu tiên

Trích dẫn hơn 20 tài liệu tham khảo, báo cáo nghiên cứu nêu rõ, trong nội bộ đảng, chiến dịch bạo lực nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công của ĐCSTQ được coi là một thành phần cốt lõi trong việc kiểm soát người dân, duy trì quyền lực chính trị và duy trì quyền bá chủ về tư tưởng của chế độ này.

Tháng 8/2020, ông Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi), Bộ trưởng Bộ Công an, kiêm Ủy viên Quốc vụ ĐCSTQ khi đó, đã giới thiệu trọng điểm tình hình công tác năm 2019 tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Triệu nhấn mạnh biện pháp đàn áp các nhóm tôn giáo như Pháp Luân Công trước cả những biện pháp an ninh liên quan đến chống tham nhũng và chống khủng bố.

Đây là một trong nhiều báo cáo công khai do các quan chức cấp cao đưa ra tại các diễn đàn cấp cao của ĐCSTQ trong những năm gần đây, trực tiếp đề cập đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Bắc Kinh.

Từ năm 2017 – 2021, Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao ĐCSTQ đã nhiều lần đề cập trong các báo cáo công tác gửi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, rằng họ “tích cực tham gia” “tăng cường trấn áp” các tôn giáo,“kiên quyết trừng phạt” Pháp Luân Công và các tín ngưỡng “bị cấm” khác.

Theo báo cáo, tháng 1/2017, tại một hội nghị chuyên đề có sự tham dự của Chánh án Tòa án Tối cao Quốc gia ĐCSTQ, Tòa án Tối cao đã kêu gọi “tăng cường đấu tranh” chống lại các nhóm tôn giáo “bị cấm”, “tăng cường chiến dịch chống lại Pháp Luân Công và các nhóm khác”, nhằm “ngăn chặn họ trở thành nhân tố nổi bật ảnh hưởng đến an ninh chính trị.”

Tháng 5/2020, trong báo cáo công tác năm 2019 đệ trình lên Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, Tổng trưởng công tố Trương Quân của Viện kiểm sát tối cao của ĐCSTQ, tuyên bố “kiên quyết trừng phạt Pháp Luân Công” và các nhóm tôn giáo “bị cấm” khác.

Ông Trương cũng đề cập đến công tác chống Pháp Luân Công trước khi liệt kê các vụ truy tố về bạo lực và trộm cắp…

Sự ưu tiên rõ ràng này khi đề cập đến Pháp Luân Công và mối đe dọa của pháp môn này đối với chế độ ĐCSTQ xuất hiện trong các bài phát biểu và báo cáo khác, bao gồm 3 cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức kể từ năm 2021.

Hơn 5.010 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Kết quả của nghiên cứu này cho cộng đồng quốc tế thấy rằng cuộc bức hại vẫn tiếp diễn và hàng triệu người dân vô tội trên khắp Trung Quốc đang bị trừng phạt một cách tàn bạo”.

Theo thống kê mới nhất từ ​​Minghui.org (Minh Huệ Net), hơn 5.010 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong 24 năm qua. Chỉ riêng trong một nhà tù nữ ở tỉnh Liêu Ninh, đã có 63 học viên đã bị bức hại đến chết.

Đồng thời, từ tháng 1-11/2023, 1.103 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục đã bị kết án bất hợp pháp; từ tháng 1-9/2023, 166 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết.

Do cuộc đàn áp và phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, những con số trên chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.

Tại sao ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là mục tiêu đàn áp số một?

Về vấn đề này, ông Browde, nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vì bản chất của ĐCSTQ và chủ nghĩa cộng sản đi ngược lại các nguyên lý tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công.

Ông nói, những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày sự thật về ĐCSTQ, và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ đã khiến đảng này rất sợ hãi.

“Gần 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì nói rõ sự thật trên quy mô lớn ở cấp cơ sở, để người dân Trung Quốc hiểu được tình hình thực sự ở Trung Quốc. Điều này tất nhiên bao gồm cả việc vạch trần những tuyên truyền bôi nhọ và thông tin sai lệch về Pháp Luân Công, cũng như vạch trần tội ác của ĐCSTQ chống lại những người dân vô tội.”

“Từ năm 2005, các học viên Pháp Luân Công đã phổ biến “Cửu Bình” khái quát hành vi bạo lực rộng rãi hơn của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc, khuyến khích người dân thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ (gọi tắt là ‘Tam thoái’).”

Năm 2005, Epoch Times đã công bố một loạt bài xã luận “Cửu bình về ĐCSTQ”, vạch trần một cách có hệ thống bản chất tà ác của ĐCSTQ, gây ra làn sóng thoái đảng của người dân Trung Quốc. Đến nay, hơn 420 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái ĐCSTQ.

Với sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vào đầu năm 2020, một số nhà báo công dân là học viên Pháp Luân Công đã ghi lại và phổ biến thông tin liên quan đến dịch bệnh.

Ông Ngô Thiệu Bình, cựu luật sư nhân quyền người Trung Quốc hiện đang sống ở Hoa Kỳ, nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công vì “họ nghĩ các bạn là mối đe dọa đối với họ, còn chúng ta biết rất rõ rằng chúng ta lại không hề nhìn thấy mối đe dọa này.”

Ông nói: “Họ (ĐCSTQ) là một chế độ phi lý và cực kỳ đáng sợ. Họ là kẻ thù của nhân loại và cái thiện, và nó là đại diện của Satan.”

“ĐCSTQ không cho phép các bạn tồn tại. Họ không cho phép tồn tại những giá trị chân chính và những điều tốt đẹp”.

Muốn hiểu về Trung Quốc, phải tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Ông Browde nói, nhiều vấn đề mà nhà hoạch định chính sách và học giả (phương Tây) tin rằng chúng sẽ khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải trằn trọc lúc nửa đêm, như tham nhũng, “chủ nghĩa khủng bố”…kỳ thực lại được xếp sau Pháp Luân Công, hoặc ít nhất Pháp Luân Công đứng đầu trong danh sách những mục cần ưu tiên.

“Vì vậy, bất kỳ nỗ lực nào để hiểu về Trung Quốc và bộ máy an ninh của ĐCSTQ, cũng như những nỗ lực duy trì ‘an ninh chính trị’ đều phải bắt đầu bằng việc suy ngẫm về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục của chính quyền này.”

Ông đề nghị Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ.

“Bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn nào của ĐCSTQ, và bất kỳ hành động nào nhằm ngăn chặn những vi phạm này, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của ĐCSTQ, đều phải bao gồm Pháp Luân Công.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.