Cơn bão Doksuri đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ít nhất 730.000 người tại tỉnh này bị ảnh hưởng. Thành phố Tuyền Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ít nhất 39 người bị thương. 

p3366771a126269374 ss
Cơn bão Doksuri đổ bộ vào thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh cắt từ video)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán Phúc Kiến, tính đến 2h chiều ngày 28/7, cơn bão Doksuri đã ảnh hưởng đến hơn 724.600 người ở 84 quận huyện thuộc 9 thành phố bao gồm Hạ Môn, Chương Châu và Tuyền Châu, v.v, và hơn 124.400 người phải di chuyển tránh bão, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 262,3 ha, trong đó 8,36 ha bị thất thu, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 52,27 triệu nhân dân tệ (~ 169 tỷ VNĐ).

Thành phố Tuyền Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến 13h30 ngày 28/7, đã nhận được tổng số 1.132 lượt báo động, 287 đội cứu nạn khẩn cấp các loại được điều động, với hơn 32.000 lượt người và hơn 5100 lượt xe. Hiện tại, thành phố Tuyền Châu có 39 người bị thương (tất cả đều bị thương nhẹ), 5 người bị mắc kẹt và được giải cứu. Có 383 đoạn đường bị ngập úng, 6 tuyến đường trục chính bị gián đoạn, 263 phương tiện bị hư hỏng đã được báo cáo. Chính quyền thành phố Tuyền Châu đã xử lý 11.632 trường hợp khẩn cấp như cây đổ và cành gãy.

Cơn bão đã gây ra tình trạng mất điện, cắt nước và khí đốt ở một số khu vực của Tuyền Châu. Hiện tại, có 500.658 người dùng bị mất điện, 9 khu dân cư vừa và lớn bị mất điện. Nhiều tòa nhà ở Tuyền Châu bị hư hại, bao gồm 1 bệnh viện, 2 trường học, 11 tòa nhà dân cư.

Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc, từ chiều 28/7 đến ngày 1/8, do ảnh hưởng của cơn bão Doksuri và hoàn lưu suy yếu, miền đông Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to từ nam đến bắc. Trong đó, miền đông Phúc Kiến, miền trung và miền nam Hà Bắc, Bắc Kinh, miền trung và miền tây Thiên Tân có mưa rất to cục bộ, lượng mưa tích lũy ở một số khu vực lên đến 250 – 400 mm, cục bộ có thể đạt 500 mm.

(Cầu Diễn Vũ và ven biển thành phố Hạ Môn)

(Thành phố Tuyền Châu)

(Thôn Vi Đầu, trấn Kim Tỉnh, thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, ngày 28/7/2023)

(Nóc của nhà thể thao Hải Hiệp, thành phố Tuyền Châu, bị bão thổi)

Từ chiều ngày 28 – 29/7, lượng mưa lớn chủ yếu ảnh hưởng đến  các nơi như Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, v.v. Từ đêm 29/7 đến ngày 1/8, lượng mưa lớn chủ yếu ảnh hưởng đến Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh.

Theo báo cáo, vào sáng sớm ngày 29/7, cơn bão Doksuri sẽ vào Giang Tây và ở lại đây trong 8 giờ, và sẽ có mưa lớn cục bộ.

Trong khi cơn bão Doksuri đang tàn phá trong đất liền thì cơn bão mới có tên Khanun đã hình thành trên vùng biển phía đông Philippines vào sáng sớm ngày 28/7. Cường độ của nó mạnh dần lên và sẽ tiến sát vùng biển ven bờ phía đông Trung Quốc, có thể ảnh hưởng đến các vùng biển và ven biển phía đông nam Trung Quốc.

Trí Đạt (t/h)