Đại dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) ở Trung Quốc bùng phát như sóng thần khiến người nhiễm virus bao phủ khắp nơi. Ủy ban Y tế và Sức khỏe của Trung Quốc tuyên bố không tiếp tục cập nhật số ca nhiễm hàng ngày, tuyên bố làm dấy lên chế giễu và công kích từ cư dân mạng.

benh vien Trung Quoc
Bệnh viện quá tải tại Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Chiều ngày 25/12 một cuộc họp báo, nhà chức trách tỉnh Chiết Giang tiết lộ số ca dương tính với COVID-19 mới tại tỉnh này đã vượt quá 1 triệu ca mỗi ngày. Thông tin được đăng trên tài khoản WeChat “Công bố Chiết Giang” của tỉnh này. Dự kiến đỉnh dịch ở Chiết Giang sẽ đến trước hạn vào khoảng dịp Tết Nguyên Đán với số ca dương tính mỗi ngày có thể lên đến 2 triệu ca.

Trong tuần qua, số lượt người đến các phòng khám sốt trong tỉnh cao nhất trong một ngày là 408.400, tính đến ngày 24/12 toàn tỉnh có tổng cộng 6.595 phòng khám sốt đã được mở, dựa trên tính toán 90 bệnh nhân mỗi ngày cho mỗi phòng khám thì công suất tối đa hàng ngày của các phòng khám sốt trong tỉnh có thể đạt tới 600.000 lượt người.

Cư dân mạng “Sao Mộc lệch quỹ đạo” chia sẻ:

“Mỗi sáng, cuộc điện thoại, video hay tin nhắn đầu tiên tôi nhận được là từ người thân và bạn bè nói rằng họ bị COVID-19. Từ quan sát tình hình xung quanh trong tuần qua cho thấy tốc độ lây nhiễm COVID-19 là khủng khiếp, đặc biệt cao ở vùng ven ngoại ô và nông thôn…”

“Ở quê hương Hồ Châu tỉnh Chiết Giang của chúng tôi, hầu hết người thân họ hàng đều nhiễm COVID-19. Tình hình ở tỉnh Giang Tô cũng vậy.”

“Rất nhiều bạn xung quanh tôi đang nằm ở nhà, vì vậy họ có thể không báo cáo.”

Ngày 23/12, ông giám đốc Bo Tao của Ủy ban Y tế thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông cho biết số ca nhiễm mới hàng ngày ở Thanh Đảo là 490.000 – 530.000 ca, trong khi hiện tại vẫn chưa đến đỉnh điểm của đợt lây nhiễm.

Chia sẻ trên đã bị kiểm duyệt, một số cơ quan truyền thông nhà nước đưa tin tương tự cũng đã bị xóa bỏ.

Về số liệu 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày do cơ quan chức năng Chiết Giang báo cáo, thậm chí nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng đó cũng là con số “khiêm tốn” nhất: “Bây giờ mọi người đều là tự xét nghiệm kháng nguyên, bao nhiêu trường hợp không thể tính được, dữ liệu tuyên bố chính thức sẽ ít hơn nhiều thực tế”.

Một số cư dân mạng Trung Quốc cũng chỉ ra, số người nhiễm COVID-19 mỗi ngày ở Thượng Hải ước tính có 1,5 triệu người.

Không cập nhật vì ngoài kiểm soát?

Ngày 25/12 trang web của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra thông báo cho biết từ ngày hôm đó sẽ không còn công bố thông tin về dịch bệnh hàng ngày.

Thông tin trên đã thu hút chế giễu của cư dân mạng:

“Dữ liệu giả thì có gì tốt?”

“Công bố cũng không ai tin!”

“Sử dụng dữ liệu giả để lừa mọi người, tự thấy xấu hổ nên không còn công bố.”

“Cuối cùng Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia đã ngừng tung tin đồn.”

“Đã lây nhiễm 1,3 tỷ người rồi thì công bố để làm gì?”

Mộc Vệ (t/h)