Gần đây, có truyền thông tiết lộ, người đào thoát cấp bậc cao nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hợp tác với Cục tình báo Quốc phòng Mỹ 3 tháng và đã tiết lộ cho phía Mỹ các thông tin liên quan đến virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán) và chương trình vũ khí sinh học của ĐCSTQ. Quan chức tình báo Mỹ đã nắm được lượng lớn chứng cứ. Diêu Thành (Yao Cheng), nguyên Trung tá, tham mưu Bộ tư lệnh Phòng không Hải quân đào thoát đến Mỹ năm 2016, nói rằng thông tin sẽ rõ ràng vào ngày 26/8.

Theo nội dung được Fox News tiết lộ, quan chức cấp cao của ĐCSTQ tiết lộ thông tin về “kế hoạch vũ khí đặc thù” của ĐCSTQ, bao gồm “kế hoạch vũ khí sinh học”. Viện nghiên cứu Y học bệnh truyền nhiễm Lục quân Mỹ đã chứng thực với Cục tình báo Quốc phòng, thông tin mà người đào thoát khỏi Trung Quốc cung cấp là thông tin “rất có tính kỹ thuật”. 

Fox News và phóng viên Adam Housley không tiết lộ về thân phận thực của quan chức cấp cao này, nhưng lại nói rằng đây là quan chức đào thoát có cấp bậc cao nhất trong lịch sử ĐCSTQ, cấp bậc cao hơn so với quan chức Dư Cường Thanh đào thoát trước đó. 

Cuối tháng Năm, Tổng thống Joe Biden yêu cầu cơ quan tình báo Mỹ đệ trình báo cáo điều tra nguồn gốc virus trong 90 ngày. Ngoại giới cho rằng ông Biden thay đổi thái độ, đột nhiên yêu cầu trong 90 ngày điều tra rõ nguồn gốc của virus corona mới, có thể liên quan đến thông tin được tiết lộ từ quan chức cấp cao đào thoát của ĐCSTQ. 

Trung tá tham mưu Bộ Tư lệnh Phòng không Hải quân ĐCSTQ Diêu Thành đào thoát đến Mỹ năm 2016, trong video phát trực tiếp ngày 13/6 vừa qua, ông đã nói về quan điểm của mình. Ông cho rằng thông tin về tướng lĩnh cấp cao ĐCSTQ đào thoát ra khỏi Trung Quốc sẽ rõ ràng sau ngày 26/8, ông đã thu nhỏ phạm vi trong 6 người, ông kiến nghị mọi người có thể tìm kiếm, Học viện Kỹ thuật quân sự, và các đơn vị liên quan đến nghiên cứu vi khuẩn. Người này là có thân phận và dễ tìm ra. 

Ông Diêu Thành chỉ ra, quan chức cấp cao đào thoát đến Mỹ đầu hàng dẫn đến nguy cơ cho chính quyền ĐCSTQ, ông khuyên quân nhân ĐCSTQ có thể ‘bỏ tối theo sáng’, sớm thoát khỏi chính quyền ĐCSTQ.

Một bài viết của Vision Times đã trích dẫn phân tích chỉ ra, nếu lần này người đào thoát thực sự có cấp bậc cao nhất trong lịch sử ĐCSTQ thì có lẽ là cấp phó quốc. Hơn nữa chắc chắn là tướng lĩnh cấp cao trong quân đội phụ trách chiến tranh sinh học. Cấp tư lệnh chiến khu trở lên và Ủy viên Ủy ban Quân sự, tương đương với quan chức quân đội cấp phó quốc trở lên.

Điểm lại 6 quan chức quân đội cấp cao ĐCSTQ đào thoát gây chấn động

  1. Thiệu Chính Tôn (Shao Zhengzong), Cục trưởng Cục Cơ khí Tổng cục Hậu cần Quân giải phóng nhân dân, cấp bậc đại tá, năm 1991 bắt đầu kêu gọi quan chức quân đội cấp cao đầu hàng bao gồm cả Lưu Liên Côn.
  2. Lưu Liên Côn (Liu Liankun), Cục trưởng Cục Cơ khí Tổng cục Hậu cần Quân giải phóng nhân dân, cấp bậc thiếu tướng, từ năm 1992 đến 1999 đã bán đứng lượng lớn tình báo quân sự cho Đài Loan.
  3. Dư Cường Thanh (Yu Qiangsheng), từng là Cục trưởng Cục Tình báo Bắc Mỹ – Bộ An ninh quốc gia, đặc vụ cao cấp của Trung Quốc, năm 1985 đào thoát đến Mỹ. Từ khi gián điệp Trung Quốc nằm vùng hơn 30 năm ở Cục tình báo Trung ương Mỹ Kim Vô Đãi bị bắt đến nay, nhân viên tình báo Dư Cường Thanh đào thoát là sự kiện nghiêm trọng nhất, đến nay vẫn không rõ tung tích.
  4. Từ Tuấn Bình (Xu Junping), Cục trưởng Cục Tình báo quân sự châu Mỹ – Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng nhân dân, quân hàm đại tá, năm 2001 đào thoát đến Mỹ. Từ Tuấn Bình chuyên phụ trách liên lạc Đại sứ quán Mỹ trú tại Bắc Kinh, và từng làm phiên dịch trong các hội nghị lãnh đạo cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc. Tháng 12/2001, Từ Tuấn Bình đã đào thoát khi đến Mỹ.
    Thân phận thực sự của Từ Tuấn Bình là đặc vụ cấp cao của Bộ Tổng tham mưu thứ 2 (cơ quan tình báo quân đội). Cấp trên của Từ là Cơ Thắng Đức – Bộ trưởng Bộ tổng tham mưu số hai, bị xử tù do liên quan đến tập đoàn Hoa Viễn buôn lậu. Từ Tuấn Bình là một thành viên cốt lõi của công tác tình báo quân đội ĐCSTQ ở nước ngoài, nắm giữ lượng lớn thông tin bí mật về mạng lưới tình báo của ĐCSTQ ở nước ngoài. Sự đào thoát của của Từ có khả năng dẫn đến mối quan hệ tình báo ở nước ngoài của Trung Quốc bị Hoa Kỳ nắm được.
    Trong cùng thời điểm với Từ Tuấn Bình, Bộ tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân còn có 2 quan chức cấp cao từ bỏ ĐCSTQ và đào thoát. Ngoài ra, còn có một người tên là Trịnh Trấn Hồng, là một nhà chiến lược quân sự của quân đội ĐCSTQ.
  5. Lưu Quảng Trí (Liu Quangchi), Giám đốc Học viện Chỉ huy không quân, là sĩ quan quân đội cấp chính quân, cũng là quân hàm thiếu tướng, và do là đại biểu Nhân đại toàn quốc (Trung Quốc) nên hiển nhiên địa vị cao hơn Lưu Liên Côn. Học viện chỉ huy không quân đồng thời cũng bắt giữ giám đốc họ Vương của học viện này, Vương phụ trách tiếp nhận tiền bạc có được sau khi Lưu Quảng Trí bán đứng thông tin tình báo. Chủ yếu là cung cấp cho Đài Loan bố trí và huấn luyện máy bay chiến đấu chủ lực của Giải phóng quân là SU27 và SU30, và cả thông tin tuyệt mật về hệ thống phòng không của Trung Quốc Đại Lục. Năm 2004, Lưu Quảng Trí bị bắt và bị xử tử. Con trai của Lưu Quảng Trí là một sĩ quan Cục Trang bị Không quân, cũng bị bắt cùng thời điểm.
  6. Tàu ngư lôi 3213 (tàu chỉ huy) đào thoát. Chiều ngày 21/3/1985, hạm đội tàu ngư lôi Bắc Hải 3213 của Hải quân ĐCSTQ xảy ra sự kiện phản bội. Hai thuyền viên muốn giữ cho tàu này đến Hàn Quốc, khiến cho 6 thuyền viên tử vong, 2 người bị thương. Cuối cùng hai người bị Hàn Quốc trục xuất về Trung Quốc, cuối cùng bị tử hình.

Đổng Lâm Sam, Vision Times

Xem thêm: