Khu vực Tứ Xuyên, nơi vừa hứng chịu đợt nắng nóng hiếm gặp vào mùa hè và hạn hán, nay lại gặp cảnh mưa lớn có thể kéo theo nguy cơ lũ lụt. Đến thứ Hai (29/8), gần 120.000 người dân địa phương phải khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

lũ lụt Tứ Xuyên
Ngày 28/8, theo báo cáo của hãng truyền thông Đại Lục, huyện Đại Ấp, Tứ Xuyên đã xuất hiện mưa lớn và lũ quét. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo dự báo khí tượng thủy văn, từ 8:00 ngày 29/8 đến 8:00 ngày 30/8, sẽ có mưa to đến rất to ở nam Thiểm Tây, đông và tây nam lưu vực Tứ Xuyên, tây và bắc Trùng Khánh, trung và tây Hà Nam, nam Sơn Đông, miền trung và miền bắc Giang Tô.

Trùng Khánh, nằm ở khu vực đồi núi, có thể nhìn ra những ngọn núi và vùng nông thôn xung quanh. Thành phố này liên tiếp đưa ra cảnh báo lũ quét trong 2 ngày liên tiếp. Lũ quét đã xảy ra ở 11 thành phố, gồm Thành Đô và Quảng Nguyên.

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã cho biết, khi nhiệt độ cao kéo dài ở nhiều khu vực miền nam Trung Quốc, cơ quan khí tượng của Trung Quốc đã duy trì cảnh báo màu da cam về “hạn hán”, khuyến cáo tuyệt đối tiết kiệm nước và sử dụng các nguồn nước khẩn cấp, để cung cấp cho người và vật nuôi.

Hôm thứ Hai (29/8), Văn phòng Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên cho biết, 119.000 người ở Tứ Xuyên đã được sơ tán đến những nơi an toàn hơn. Miên Dương, Quảng Nguyên, Ngawa và những nơi khác cũng báo cáo, ít nhất hơn 3.600 người bị ảnh hưởng, nhưng đến nay không có tin tức về thảm họa địa chất nào được báo cáo.

Mưa 18,8 cm (7,4 inch) đã được ghi nhận tại làng Diêm Hải, thị trấn Li Giang, huyện Thương Khê, thuộc thành phố Quảng Nguyên, 1 trong 2 thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Tứ Xuyên do hạn hán.

Trung tâm Thủy văn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, do nhiệt độ cao và hạn hán gần đây, lượng nước của các con sông lớn trong tỉnh xuống thấp nghiêm trọng. Trong đợt mưa lớn này, dãy núi Long Môn và cao nguyên Xuyên Tây sẽ có “những thay đổi mạnh mẽ về hạn hán và lũ lụt”, dễ khiến sông suối ngập lụt, gây ra các tai biến địa chất.

Tối ngày 28/8, Cục quản lý nước thành phố Trùng Khánh đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với thảm họa lũ lụt và hạn hán ở 14 quận huyện, gồm Thành Khẩu, Vu Sơn, Vu Khê, yêu cầu điểm mấu chốt là không để xảy ra thương vong.

Những thay đổi về khí hậu đã khiến thời tiết nắng nóng dịu bớt. Sau 2 tuần cắt điện do lượng điện giảm, Đài truyền hình Trung Ương CCTV tuyên bố trên trang web của mình rằng với sự giảm nhiệt độ, mưa xuống bổ sung các hồ chứa phát điện và nhu cầu sử dụng điều hòa của các hộ gia đình giảm khiến tình hình thiếu điệu của tỉnh Tứ Xuyên dần dịu đi.

Tuy nhiên, vấn đề tiêu thụ điện vẫn chưa được giải quyết triệt để, Giám đốc Triệu Hồng Phòng Tiếp thị của Công ty Điện lực Tứ Xuyên, thuộc Lưới điện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho biết mức tiêu thụ điện hàng ngày của người dân đã giảm, từ mức tối đa là 473 triệu kWh xuống 340 triệu kWh, và nói thêm rằng “sự mâu thuẫn giữa cung và cầu điện ở Tứ Xuyên sẽ được giảm bớt, và được giải quyết cơ bản trong 3 ngày tới.”

Theo Caixin của Trung Quốc, sản lượng điện sụt giảm đã khiến các công ty điện lực ở Tứ Xuyên tăng cường sử dụng các nhà máy nhiệt điện than, tỷ trọng sản xuất điện than ở Tứ Xuyên đã tăng từ 10% lên 25%, với 67 nhà máy điện hoạt động hết công suất.

Trong khi đó, tại những khu vực khác, đợt nắng nóng hiếm gặp và hạn hán vẫn chưa lắng xuống. Có 14 vụ cháy rừng ở Trùng Khánh trong 7 ngày, khói đen mù mịt ở khu đô thị.

p3206161a264655411
Cháy rừng ở Hồ Nam. (Ảnh: Weibo)

Gần đây, quan chức Trùng Khánh mới tuyên bố, các đám cháy rừng đã được kiểm soát. Đài truyền hình TVBS Đài Loan dẫn lời một quan chức chính quyền Hồ Nam cho biết: “Trước đó họ trả lời rằng (ngọn lửa) đã được kiểm soát và mọi người đã được sơ tán. Hiện tại tất cả các đội cứu hộ vẫn đang ở trên núi, canh gác hiện trường để ngăn chặn lửa lại bùng cháy.”

Nhưng Hồ Nam lại tăng báo động cháy rừng một lần nữa, gồm cháy rừng ở Nguyên Lăng. Theo báo cáo của TVBS ngày 28/8, ngọn lửa đỏ rực đã lan rộng ra toàn bộ ngọn núi, ngay cả trong đêm tối, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa. Đám cháy rừng ở Nguyên Lăng, Hồ Nam kéo dài 2 ngày 2 đêm.

 Bình Minh (t/h)