Vào ngày 3/1, CDC tỉnh Chiết Giang thông báo rằng các ca nhiễm COVID-19 gần đây tại địa phương có mức tăng khoảng 1 triệu ca trong mấy ngày. Thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh này đã phát hiện các chủng tiến hóa Omicron như XBB và BQ.1. Thông tin chia sẻ trên mạng cho thấy “biển người” ở các nhà tang lễ ở Hàng Châu vào dịp năm mới.

dich benh o Chiet Giang
Quá tải tại nhà tang lễ, lò hỏa táng ở Chiết Giang. (Ảnh chụp màn hình video)

Chủng XBB và BQ.1 được phát hiện tại Hàng Châu, khoảng 1 triệu ca nhiễm mỗi ngày tại tỉnh Chiết Giang

Theo trang The Paper đưa tin, vào ngày 3/1, CDC Hàng Châu thông báo đã xét nghiệm ra các nhánh tiến hóa khác của chủng virus Omicron như XBB, BQ.1 BQ.1.19, v.v. trong số những người nhập cảnh quản lý khép kín.

CDC Hàng Châu cho biết, các chủng virus được phát hiện trong tuần qua đều là chủng đột biến Omicron BA.5.2 và BF.7, trong đó BA.5.2 chiếm 54,17% và BF.7 chiếm 45,83%. Các dòng nhánh tiến hóa khác của Omicron như XBB, BQ.1, BQ.1.19 đã được phát hiện trong số những người nhập cảnh đang được quản lý trong vòng kín.

Các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh Hàng Châu chỉ ra, XBB và BQ.1 là các nhánh biến thể mới của Omicron, đã trở thành chủng chiếm ưu thế ở một số nước châu Âu và châu Mỹ, “biểu hiện chủ yếu là khả năng lây truyền và trốn tránh miễn dịch gia tăng”.

Ngoài ra vào ngày 3/1, CDC Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo rủi ro sức khỏe cho tháng 1, cho biết số ca nhiễm virus corona mới trong tỉnh đã tăng thêm khoảng 1 triệu ca trong vài ngày, dự kiến dịch sẽ bước vào giai đoạn đỉnh và kéo dài một thời gian bắt đầu từ tháng 1. Năm mới đang đến gần, việc di chuyển của người dân giữa các vùng miền tăng cao sẽ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh cao hơn.

Thượng Hải cũng phát hiện chủng virus XBB và BQ.1. Theo truyền thông Đại Lục đưa tin vào ngày 2/1 rằng trong số 30 loại phụ chủ yếu của Omicron ở Thượng Hải, họ BQ.1 và họ XBB đã được phát hiện gần đây, chiếm hơn 1/3; XBB.1.5 đang tấn công rầm rộ, trong số 25 họ XBB được theo dõi tại Thượng Hải lần này có 3 trường hợp là XBB.1.5, tất cả đều là ca bệnh du nhập từ nước ngoài và chưa gây ra lây truyền tại địa phương.

Ông Hứa Văn Ba, Giám đốc Viện virus thuộc CDC Trung Quốc, cho biết tại một cuộc họp báo vào ngày 20/12/022 rằng trong 3 tháng qua, Trung Quốc đã phát hiện ra sự xâm nhập của BF.7, BQ.1 và XBB vào Trung Quốc, với tổng số hơn 130 trường hợp du nhập thuộc phân nhánh Omicron và 50 phân nhánh gây ra các ca bệnh hoặc bùng phát cục bộ tại địa phương, bao gồm cả BQ.1 và XBB.

“Biển người” tại nhà tang lễ Hàng Châu trong dịp năm mới

Vào ngày 30/12, cư dân mạng Chiết Giang “Nhật báo của bác sĩ nha khoa Mimi” đã đăng thông tin: “Vốn cho rằng đợt dịch này người chết nhiều nhất là người già, nhưng không ngờ những thanh niên 20 tuổi, 30 tuổi được đưa ra khỏi nhà tang lễ hỏa táng cũng rất nhiều. Khi mẹ của người thân tôi qua đời, tôi đã đến nhà tang lễ và nhìn thấy hiện trạng, ảnh tang các thi thể đều rất non nớt. Triệu chứng của virus corona nghiêm trọng hơn ở một số người trẻ tuổi.” Cư dân mạng này cũng cho biết địa điểm là ở Hàng Châu.

Vào ngày 29/12, một cư dân mạng đã đăng một đoạn video nói rằng nhà tang lễ ở Hàng Châu bắt đầu xếp hàng từ đêm hôm trước và sẽ đợi đến ngày hôm sau. Trong video, rất nhiều người đang chờ đợi, một người đàn ông nói: “Tôi đã xếp hàng từ tối qua, hôm nay tôi đang đợi đến lượt để đưa thi thể vào hỏa táng, ở đây như một biển người!”

Một đoạn video được đăng trên Internet vào ngày 2/1 cho thấy vào ngày đầu tiên của năm mới, các nhà tang lễ ở Hàng Châu đông nghịt người. 

Cư dân mạng đăng video cho biết: “Hàng ngàn năm nay, ngày Tết luôn là lễ đón chào, chúc mừng năm mới. Từ lúc nào mà việc đón Tết lại trở thành tiễn biệt người thân, tưởng niệm về quá khứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã động đến phép tắc từ xưa chưa bao giờ thay đổi của vũ trụ!”

Một video khác vào ngày 2/1 cho thấy, do các bệnh viện ở Hàng Châu quá đông bệnh nhân xếp hàng, một người đàn ông ở Hàng Châu không còn lựa chọn nào khác, nên đành đến bệnh viện thú cưng để chụp X-quang.