Danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc hàng đầu năm 2023 do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc tài trợ đã được công bố. Điều đáng ngạc nhiên là Huawei vắng mặt trong danh sách này, làm dấy lên nhiều tranh luận.

shutterstock 638319955
(Ảnh minh họa: Alexander Tolstykh / Shutterstock)

Ngày 12/9, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã công bố danh sách “500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc năm 2023”, “Báo cáo phân tích và nghiên cứu 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc năm 2023”.

Được biết, kể từ năm 2010, Liên đoàn Công thương Trung Quốc đã bắt đầu công bố danh sách “500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc”, năm nay là năm thứ 14.

Đây là danh sách có uy tín và toàn diện nhất, phản ánh tình trạng phát triển của các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc. Danh sách năm 2023 được tính toán dựa trên thu nhập hoạt động của công ty vào năm 2022.

Năm nay là cuộc khảo sát thứ 25 liên tiếp về các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn do Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại toàn Trung Quốc thực hiện, có tổng cộng 8.961 công ty có thu nhập hoạt động hàng năm trên 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 68,57 triệu USD) tham gia.

Ngưỡng gia nhập của 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu đạt 27,58 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,78 tỷ USD), tăng 1,21 tỷ nhân dân tệ (khoảng 166 triệu USD) so với năm trước.

Các công ty Internet JD.com (1.462 tỷ NDT – hơn 200 tỷ USD), Alibaba Co., Ltd. (864,54 tỷ NDT – 118,5 tỷ USD) và ngành dầu khí và nhiên liệu Hengli Group (611,76 tỷ NDT – 83,89 tỷ USD) được xếp hạng trong số 3 công ty hàng đầu trong danh sách.

Báo cáo cho thấy mức lợi nhuận của 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu đã giảm nhẹ. Năm 2022, thu nhập hoạt động bình quân đầu người của 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu đã tăng lên, lợi nhuận ròng sau thuế khoảng 1.644 tỷ nhân dân tệ (khoảng 225,67 triệu USD), giảm 4,86%.

Điều đáng chú ý là Huawei không có tên trong danh sách lần này.

Huawei xếp thứ nhất vào năm 2021 và thứ 5 năm 2022 trong danh sách 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại toàn Trung Quốc, và cũng đã nhiều lần đứng đầu danh sách này trước năm 2021.

Sự vắng mặt của Huawei lần này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận giữa cư dân mạng Đại Lục. Một số người suy đoán rằng Huawei có thể không nằm trong phạm vi doanh nghiệp tư nhân, trong khi những người khác cho rằng Huawei không tham gia vào cuộc điều tra.

Theo Caixin.com, Ping An Insurance, Huawei, Pacific Construction, Country Garden, Susun Construction, Haier và các công ty khác không tham gia bảng xếp hạng năm 2023.

Báo cáo đề cập, do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất ngờ trong và ngoài nước ở Trung Quốc Đại Lục, 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu vẫn còn một số vấn đề đáng chú ý.

Chỉ số hoạt động của một số doanh nghiệp có biến động. Lợi nhuận ròng sau thuế, doanh thu thuần, lãi suất tài sản ròng, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản của 500 công ty hàng đầu đều giảm ở các mức độ khác nhau. Hiệu quả hoạt động của một số ngành giảm nhẹ, nhưng tình trạng thua lỗ đã được cải thiện.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp tư nhân ngày càng thận trọng hơn trong việc sáp nhập, mua lại, tổ chức lại và hoạt động quốc tế. Số lượng các thương vụ mua bán, sáp nhập trong và ngoài nước giảm so với năm trước.

Tốc độ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu giảm đáng kể. Số lượng doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, và số dự án đầu tư ra nước ngoài giảm ở mức độ nhất định. Vấn đề gia tăng chi phí và nhu cầu trì trệ vẫn tồn tại.

Về tác động đến phát triển doanh nghiệp, báo cáo chỉ ra rằng xét trên phương diện môi trường thị trường, chi phí lao động tăng cao, nhu cầu thị trường trong nước không đủ, nguồn tài chính khó khăn và tốn kém là những yếu tố ảnh hưởng chính.

Về môi trường chính trị và kinh doanh, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến những ý kiến ​​tiêu cực của dư luận về kinh tế tư nhân.