Ngày 23/4, nhiều nguồn tin tiết lộ về vụ rơi máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Hai phi công nhảy dù thoát nạn được, trong đó đáng chú ý là có một người tình nghi là phi công Nga.

id13718685 Hongdu L 15 Falcon 600x400 1
L15 Falcon là máy bay huấn luyện tiên tiến đầu tiên được quân đội Trung Quốc phát triển theo tiêu chuẩn phương Tây được tư vấn hỗ trợ từ Văn phòng thiết kế A.S. Yakovlev của Nga. (Nguồn: Wikipedia)

Theo các nguồn tin cho hay, ngày 23/4 chiếc máy bay chiến đấu bất ngờ rơi tại làng huyện Ngu Thành tỉnh Hà Nam, phi công phải nhảy xuống thoát thân được, không có trường hợp tử vong.

Theo đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy cảnh lửa còn cháy tại nơi máy bay gặp nạn và khu cánh đồng lúa gần đó đã bị cháy xém. Máy bay bị tan thành nhiều mảnh nằm rải rác trên cánh đồng lúa. Hai phi công trên máy bay đã nhảy dù thoát thành công, trong đó một người tình nghi là phi công Nga.

Khi 2 phi công nhảy dù đang nằm trong khu đất ruộng, có người dân làng hỏi: “Anh có phải là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc không?”, một người trả lời “phải”, đồng thời nhắc người chụp ảnh đừng chụp.

Một nguồn tin khác lại chỉ ra chiếc máy bay chiến đấu bị rơi ở huyện Hoắc Sơn tỉnh An Huy.

Theo thông tin công khai, L15 Falcon (Coach-10, JL-10) là máy bay huấn luyện cấp cao được thiết kế bởi Nanchang Hongdu Aviation thuộc Tập đoàn AVIC II Trung Quốc, Phòng thiết kế Yakovlev của Nga với tư cách là nhà tư vấn, giá thành của mỗi chiếc L15 Falcon vào khoảng 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 15 triệu đô la Mỹ.

Thông tin khiến tình báo Mỹ chú ý

Từ đoạn video do người dân địa phương quay lại cho thấy có hai phi công, một người là người Trung Quốc, còn người kia là người Đông Âu tóc vàng, mắt xanh, có suy đoán là người Nga. Bởi vì người dân của những nước hiện tại đã mua L-15 là Zambia, Venezuela và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thì dáng vẻ họ trông không giống người Đông Âu.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là đây có phải là hoạt động đào tạo cho phi công Nga để tiếp quản máy bay chiến đấu kiểu Nga được Trung Quốc sản xuất, để làm quen với hệ thống điều khiển bay của máy bay chiến đấu này? Do máy bay kiểu Nga xuất sang Trung Quốc hay sản xuất tại Trung Quốc thì hệ thống điều khiển bay vẫn khác với máy bay sản xuất tại Nga. Nếu là giúp đào tạo phi công Nga, nghĩa là ĐCSTQ đã nhúng tay sâu vào việc Nga xâm lược Ukraine, dĩ nhiên tình báo Mỹ cũng đang rất quan tâm vấn đề này.

Mộc Vệ (t/h)