Ngày 7/9, do ảnh hưởng tàn dư của bão Haikui và gió mùa, mưa lớn quét qua Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông, trận mưa cực lớn đã phá vỡ 6 giá trị cực trị trong lịch sử kể từ năm 1952. Ngập úng xảy ra ở nhiều khu vực, cầu thang biến thành ‘sông’, đường biến thành ‘biển’, xe biến thành ‘thuyền’, toàn thành phố Thâm Quyến hiện đang trong tình trạng khẩn cấp trước mưa lớn, bên cạnh đó việc xả lũ hồ chứa cũng được thông báo khẩn cấp.

p3386351a97985657
Khu vực Đồng bằng sông Châu Giang hứng chịu mưa lớn kể từ tối ngày 7/9, đặc biệt là ở Thâm Quyến có mưa đặc biệt lớn, gây ngập úng nhiều nơi (Nguồn ảnh: Weibo)

Theo trang điện tử của tờ Thanh Niên Trung Quốc, thành phố Thâm Quyến xảy ra mưa cực lớn từ tối 7/9 đến sáng 8/9. Lượng mưa trung bình là 202,8 mm từ 17h ngày 7/9 đến 6h ngày 8/9, và lượng mưa tích lũy tối đa của toàn thành phố là 469,0 mm. Lượng mưa 24 giờ chỉ đứng sau trận mưa lớn ngày 13/6/2008.

Tính đến 9:28 phút ngày 8/9, lượng mưa đã phá vỡ sáu giá trị cực trị lịch sử kể từ khi hồ sơ khí tượng của Thâm Quyến ghi chép vào năm 1952, bao gồm lượng mưa tối đa trong 2 giờ 195,8 mm, trong 3 giờ là 246,8 mm, trong 6 giờ 349,7 mm, trong 12 giờ là 465,5 mm, trong 24 giờ là 518,9 mm và trong 48 giờ là 566,2 mm.

Theo Jimu News, do ảnh hưởng của trận mưa lớn vào ngày 7/9, tình trạng ngập úng đã xảy ra ở quận Long Cương của Thâm Quyến và phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ một đã được triển khai.

Nhiều người dân cho biết, nhiều tuyến đường trong khu vực bị ngập nước. Khoảng 22h, một hộ kinh doanh ở khu trung tâm Long Cương cho biết, cửa hàng của ông nằm ở tầng 1 của trung tâm thương mại, một số cửa hàng ở tầng 1 và tầng 2 của trung tâm thương mại bị ngập nhưng nước ngập không sâu. Cửa hàng bị mất điện, nhân viên tạm thời không thể về nhà và phải lánh nạn ở cửa hàng khác.

Giao thông công cộng của Thâm Quyến cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Một công dân Thâm Quyến cho biết cô bị mắc kẹt trong ga tàu điện ngầm hơn một giờ do trời mưa lớn vào đêm hôm đó.

Một hộ kinh doanh ở khu vực ga tàu điện ngầm Hoàng Các Khang (Huanggekeng) cũng cho biết nước trên đường đã tràn vào cửa hàng và ngập đến đầu gối. Một video khác cho thấy ga tàu điện ngầm Hoàng Các Khang xảy ra tình trạng ngập úng, nước mưa từ mặt đất chảy từ cầu thang xuống nhà ga, nhân viên đặt bao cát ở lối vào nhà ga để cố gắng ngăn nước.

Có video cho thấy, ngày 8/9, đường phố nhiều nơi ở Thâm Quyến biến thành sông, một vùng nước mênh mông, lượng lớn ô tô chìm trong nước; nhiều nơi có nước chảy xiết, một số gara ngầm nhanh chóng ngập trong nước lũ, thậm chí cả cầu thang, thang máy biến thành sông.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin, Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt, hạn hán và gió Thâm Quyến đã đưa ra thông báo khẩn cấp về Cảnh báo xả lũ hồ chứa Thâm Quyến vào sáng sớm ngày 8/9.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng chỉ ra rằng “Bản tin buổi tối Thâm Quyến” chỉ đưa ra thông báo xả lũ trước 7 phút và sử dụng “tài khoản chính thức”.

Từ thông tin được cư dân mạng đăng tải có thể thấy thông báo chính thức là “Hồ chứa Thâm Quyến sẽ xả lũ vào lúc 0h15 phút sáng ngày 8/9”, trong khi đó “Bản tin buổi tối Thâm Quyến” đăng thông báo xả lũ vào lúc 0h08 sáng ngày 8/9, tức chỉ 7 phút trước khi xả lũ.

p3386281a738047166
(Ảnh chụp màn hình)

Sau khi Thâm Quyến thông báo xả lũ, các phóng viên của Tập đoàn Phát thanh và Truyền hình Thâm Quyến (Shenzhen Media Group) đã đưa tin về tình hình ở nhiều nơi, lúc 2h10 sáng, trên đường Đông Nguyên (Dongyuan), phố Nam Nguyên (Nanyuan), quận Phúc Điền (Futian) bị ngập khoảng 60cm, hàng rào sắt ở giữa đường bị ngập hoàn toàn.

Trí Đạt (t/h)