Cựu Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến, hôm 5/5 đã đăng một dòng tweet bằng tiếng Anh gây dậy sóng dư luận Hàn Quốc

Hồ Tích Tiến
Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu, Hồ Tích Tiến (Ảnh chụp màn hình video).

Vào ngày 5/5, ông Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã đăng một dòng tweet bằng tiếng Anh để đáp lại thông tin “Hàn Quốc trở thành thành viên chính thức của Trung tâm Phòng thủ Không gian mạng NATO (CCDCOE) đầu tiên ở châu Á” rằng: “Nếu Hàn Quốc là kẻ thù của các nước láng giềng, thì đó là kết cục giống của Ukraine.” Dòng tweet này đã gây ra một cơn bão dư luận ở Hàn Quốc, và các kênh truyền thông lớn tại Hàn Quốc đã đưa tin rất nhiều về việc này. Giáo sư Park Byung-joo, một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc – Hàn Quốc, nói với Đài Á Châu Tự Do (RFA) rằng: “Ngôn luận của vị này rất vô lý và vi phạm nghiêm trọng ‘Năm nguyên tắc chung sống hòa bình’ của Trung Quốc. Nga là một nước xâm lược. Nếu Trung Quốc cũng giống như Nga thì sẽ là việc rất nguy hiểm.”

Trái ngược với sự điềm tĩnh của Giáo sư Park Byung-joo, Giáo sư Seo Kyung-deok của Đại học Nữ sinh Sungshin, Hàn Quốc lại bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ trên Twitter. Ông nói rằng: “Hồ Tích Tiến, ông chẳng qua chỉ là một kẻ tuyên truyền bị kiểm soát, không hiểu xu thế của thế giới thì cũng thôi đi, lại còn tạo ra những ngôn luận rác rưởi này. Hồ Tích Tiến hãy cẩn thận với những phát ngôn của ông, mỗi lời ông nói đều hạ thấp trình độ của người Trung Quốc.”

Cư dân mạng Hàn Quốc cũng để lại nhiều bình luận khác nhau trên mạng, chẳng hạn như: “Nếu Trung Quốc là kẻ thù của ta, thì sẽ cắm cờ Hàn Quốc lên cổng Thiên An Môn”; “Nếu Trung Quốc tiếp tục như vậy, đó sẽ là nước Nga thứ hai”; “Chính phủ Trung Quốc ra mặt nói những điều này thì không thích hợp, nên sai người trong giới truyền thông ra mặt để nói”; “Đây là lý do tại sao Trung Quốc không thể thực sự trỗi dậy, và rất xấu hổ khi từng nghĩ rằng Trung Quốc sẽ trở thành trung tâm của châu Á”; v.v.

Ông Dương Tử Lập (Yang Zili), một nhà bình luận chính trị hiện sống ở Mỹ, nói với RFA rằng ông Hồ Tích Tiến được gọi là “Hồ ngậm đĩa“, là người nói khẩu vị của ông Tập Cận Bình. “Ông ấy (Hồ Tích Tiến) nói điều này, cho thấy rằng ĐCSTQ kiên quyết đứng về phía Nga. Các nước phương Tây hết sức ủng hộ Ukraine, họ đã coi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine thành cuộc đấu tranh giữa thế giới dân chủ và thế giới độc tài. Nhưng ĐCSTQ đứng về phía Nga, và câu nói ‘Nga sụp đổ, tiếp theo là Trung Quốc’ là điều họ lo lắng nhất. Hàn Quốc là một quốc gia dân chủ. Nhật Bản và Hàn Quốc ở châu Á gần đây đã thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. ĐCSTQ chắc hẳn không thoải mái về điều này. Trong lúc này, ông Hồ Tích Tiến lại lên tiếng, thực tế chính là thay mặt ĐCSTQ đe dọa Hàn Quốc.” Tại sao ông Hồ Tích Tiến lại nói điều này chứ không phải là chính quyền ĐCSTQ lên tiếng? Ông Dương Tử Lập cho rằng phát ngôn chính thức của chính quyền ĐCSTQ xét cho cùng vẫn phải chú ý đến thể diện, và nếu để cho cá nhân trong giới truyền thông nói những lời này thì sẽ có không gian để triển khai hơn.

Từ ngày 3 – 7/5, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về Bán đảo Triều Tiên, ông Lưu Hiểu Minh, đã đến thăm Hàn Quốc. Chuyến thăm này được một số nhà bình luận Hàn Quốc đánh giá là đang đánh hồi chuông cảnh báo với chính quyền mới của ông Yoon Suk-yeol. Kết hợp với phát biểu của ông Hồ Tích Tiến lần này, ông Dương Tử Lập cho rằng: ” Chính là củ cà rốt và thêm cây gậy, bất cứ một nhân viên ngoại giao nào đến quốc gia khác thì cũng không thể nào đe dọa người ta một cách trần trụi, sẽ luôn là đàm phán về một số vấn đề thương mại, bởi vì kinh tế của Hàn Quốc và Trung Quốc cũng có mức độ liên quan chặt chẽ với nhau. Vai trò của ông Hồ Tích Tiến chính là một tay võ, ĐCSTQ dùng hai mặt văn võ, một bên đẩy một bên kéo để khiến Hàn Quốc cố gắng giữ trung lập.”

Theo RFA