Sau nửa tháng các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ẩn thân, ngày 16/8, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã xuất hiện tại Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến. Điều này có nghĩa là Hội nghị Bắc Đới Hà đã kết thúc, nước cờ nhân sự xoay quanh Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ đã có kết quả sơ bộ.

p3199401a526671898 ss
Ngày 16/8/2022, ông Lý Khắc Cường xuất hiện tại Thâm Quyến. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 16/8 theo Đài truyền hình Trung ương CCTV đưa tin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì hội nghị tọa đàm chuyên đề với những người phụ trách chính của chính quyền các tỉnh kinh tế lớn tại Thâm Quyến.

Một video được đăng tải trên mạng cho thấy ông Lý Khắc Cường mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, đang tiếp xúc đối đáp với những người xung quanh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Lý Hy và Tỉnh trưởng Quảng Đông Vương Vĩ Trung tháp tùng. Có thể thấy trong đoạn video, ông Lý Khắc Cường đối đáp với người dân xung quanh và không đeo khẩu trang trong suốt quá trình.

Vào tháng Bảy, ông Lý Khắc Cường đã chủ trì một hội nghị tọa đàm về tình hình kinh tế với tỉnh trưởng các tỉnh khu vực duyên hải đông nam tại Phúc Kiến. Tại hội nghị, ông yêu cầu các tỉnh ven biển đông nam Trung Quốc gồm Phúc Kiến, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông gánh vác đòn bẩy phát triển quốc gia và ổn định kinh tế.

Kể từ đầu tháng Tám đến nay, ông Lý Khắc Cường và các lãnh đạo cấp cao khác của ĐCSTQ đã ẩn thân trong nửa tháng. Lần cuối cùng họ xuất hiện trước truyền thông là để tham gia lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập quân đội vào ngày 31/7. Theo thông lệ của ĐCSTQ, khoảng thời gian này là thời gian các thành viên cấp cao nhất của ĐCSTQ đi nghỉ mát ở Bắc Đới Hà, đặc biệt vì năm nay trùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 (Đại hội 20) của ĐCSTQ, nên khó tránh việc các phe phái đấu đá kịch liệt tranh giành các vị trí nhân sự.

Tờ Minh Báo (Ming Pao) tại Hồng Kông đã đăng một bài phân tích bình luận vào ngày 11/8. Theo thông lệ của ĐCSTQ, kế hoạch nhân sự cho Đại hội 20 đã được chuẩn bị vào tháng Năm và tháng Sáu, và về cơ bản nó đã được hoàn thiện sau hội nghị Bắc Đới Hà vào tháng Tám, và quyết định tại cuộc họp Bộ Chính trị vào tháng Chín.

Theo luật bất thành văn “7 lên 8 xuống” (67 tuổi được ở lại, 68 tuổi sẽ về hưu) của Bộ Chính trị ĐCSTQ, trừ ông Tập Cận Bình quá tuổi tái cử, chỉ còn ông Lật Chiến Thư và ông Hàn Chính có lẽ sẽ giải nhiệm do đã quá tuổi nghỉ hưu, với số lượng 7 thành viên Ủy ban Thường vụ không thay đổi thì sẽ có 2 vị trí trống.  Hơn nữa trong 25 ủy viên Bộ Chính trị, sẽ có 11 người được thay thế.

Về việc liệu ông Lý Khắc Cường có tiếp tục ở lại Bộ Chính trị sau khi mãn nhiệm chức Thủ tướng vào tháng Ba năm sau (năm 2023) hay không, trước đó từng có thời điểm rộ nhiều tin đồn như “Tập xuống Lý lên”, v.v. Về vấn đề này, ông Viên Hồng Băng (Yuan Hongbing), một giáo sư luật sống ở Úc, tiết lộ rằng tình huống chân thực không phải như vậy.

Ông Viên Hồng Băng nói rằng có người cố ý đặt hy vọng chống lại ông Tập lên ông Lý, nên mới tung các tin đồn kiểu như “Lý Khắc Cường sẽ thay thế Tập Cận Bình”.

Theo thông tin nội bộ mà ông Viên Hồng Băng có được, ông Lý Khắc Cường đã nghiêng về phía ông Tập Cận Bình, vì vậy, ông ấy sẽ ủng hộ sự cầm quyền suốt đời của ông Tập tại Đại hội 20. Đổi lại tại đại hội này, ông Tập sẽ để cho ông Lý tiếp tục ở lại làm thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, đồng thời giữ chức Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Toàn quốc (Nhân đại Toàn quốc).

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình, người đã ẩn thân nửa tháng, cũng xuất hiện trở lại vào ngày 16/8 với một bài viết dài trên tạp chí “Cầu thị” của ĐCSTQ. Bài viết này tiếp tục tập trung vào mục tiêu thịnh vượng chung, dường như đang xác định lý niệm của ông về sự phát triển của Trung Quốc trong 5 năm tiếp theo. 

Trong bài viết này, ông Tập nói rằng nhiệm vụ vì sự thịnh vượng chung phải được đặt lên vị trí quan trọng hơn, đó là mục tiêu quan trọng và là nhiệm vụ thực tế, “không thể vội vàng nhưng cũng không thể chờ đợi”. Ông cũng nhấn mạnh cần nhìn nhận vấn đề trên góc độ chính trị, tình hình càng phức tạp thì càng phải kiên trì sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng.

Thời gian diễn ra Đại hội 20 đã bắt đầu đếm ngược, và mọi động thái của ông Tập Cận Bình chính là muốn giảm thiểu ồn ào, đảm bảo ông tái đắc cử một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, một số nhà bình luận cho rằng ông Tập có thể lên nắm quyền tại Đại hội 20, nhưng tình trạng khó khăn mà ĐCSTQ đang phải đối mặt hiện nay là mang tính kết cấu, cho thấy cảnh tượng ngày tận thế của triều đại này. Ngay cả khi ông Tập có được quyền lực lớn hơn nữa, thì cũng không giúp ích gì cho sự giải thể trong tương lai của ĐCSTQ.