Theo dữ liệu chính thức mới nhất do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố, cả năm 2023 Trung Quốc có 40,93 triệu trẻ em học mầm non, giảm mạnh 5,345 triệu trẻ so với năm 2022.

r shutterstock 1749294860
Ảnh minh họa. Bắc Kinh ngày 16/5/2020. (Nguồn: Openfinal / Shutterstock)

Một số chuyên gia đã phân tích rằng số lượng trẻ nhỏ đã giảm đáng kể trong 3 năm liên tiếp. Điều này có liên quan trực tiếp đến dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Ngày 29/2, “Bản tin thống kê về phát triển kinh tế và xã hội quốc gia năm 2023” do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, có 40,930 triệu trẻ em đi học mẫu giáo, giảm 5,345 triệu so với 46,275 triệu trẻ ở năm 2022.

Tuy nhiên, dữ liệu chính thức của ĐCSTQ thường che giấu những tình huống bất lợi, tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn.

Truyền thông Trung Quốc China Business Network ngày 2/3 đưa tin, kể từ năm 2004, số trẻ em học mẫu giáo tăng lên qua từng năm, đạt đỉnh điểm vào năm 2020, với 48,183 triệu trẻ em học mẫu giáo, sau đó giảm trong 3 năm liên tiếp.

Theo số liệu chính thức của ĐCSTQ, năm 2021 có 48,052 triệu trẻ em đi học mẫu giáo trong giáo dục mầm non của Trung Quốc, giảm 131.000 trẻ so với năm 2020, đánh dấu mức giảm đầu tiên.

Năm 2022 có 46,275 triệu trẻ em ở các trường mầm non, giảm 1,777 triệu người so với năm 2021. Năm 2023 giảm mạnh 5,345 triệu người, giảm 11,55% so với năm trước.

Trước đây, nhà báo Vương Hách của chuyên mục Epoch Times cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm số lượng trẻ em. Một mặt là hậu quả của chính sách kế hoạch hóa gia đình của ĐCSTQ. Mặt khác, do gánh nặng kinh tế ngày càng tăng đối với người dân Trung Quốc, ngày càng nhiều gia đình không muốn có con.

Về số lượng trẻ nhỏ giảm mạnh trong những năm gần đây, ông Vương Hách cho rằng điều này có liên quan trực tiếp đến dịch bệnh.

Ông nói: “Trong thời gian dịch bệnh xảy ra, Trung Quốc đã xuất hiện hiện tượng tử vong trên diện rộng. ĐCSTQ vẫn đang che đậy sự thật này. Có lẽ đây là quy mô tử vong chưa từng có trong lịch sử. Có thể cái chết không chỉ xảy ra ở người già, mà cả ở những người trẻ tuổi. Trong tình trạng môi trường khủng bố này, việc tỷ lệ sinh giảm là điều khó tránh.”

Trong 3 năm dịch bệnh, dân số Trung Quốc đã giảm mạnh, nhiều địa phương ra sức thúc đẩy việc sinh con. Trong đó, Thâm Quyến khuyến khích phụ nữ dưới 49 tuổi sinh con trở lại. Một khu phố tại Thành Đô phân phát thuốc thụ thai miễn phí cho “phụ nữ trong độ tuổi sinh sản”, gồm cả thiếu nữ 15 tuổi.

id14026244 dedb86579b76210b1ba869a00c98539b 600x927 1
(Ảnh chụp màn hình trang web)

Tờ New York Times chỉ ra rằng ĐCSTQ đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp quốc gia. Để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm, chính phủ hy vọng rằng sẽ có nhiều phụ nữ sinh nhiều con hơn.

Chính phủ Trung Quốc cung cấp cho họ một số ưu đãi, như nhà ở rẻ hơn, ưu đãi thuế và tiền mặt, đồng thời sử dụng lòng yêu nước, kêu gọi họ trở thành “những người vợ, người mẹ tốt”. Nhưng những nỗ lực này không mấy hiệu quả. Phụ nữ Trung Quốc tránh kết hôn và sinh con với tốc độ nhanh chóng.

Tháng 8/2023, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp được giới chức công bố đạt mức cao kỷ lục 21,3%.

Bình Minh (t/h)