Huyện Thường Sơn miền Đông Trung Quốc treo thưởng 1.000 nhân dân tệ (137 USD) cho cặp vợ chồng mới cưới nếu cô dâu không quá 25 tuổi, Reuters đưa tin, và bình luận rằng đây là nằm trong chính sách chung của Trung Quốc để giải bài toán khủng hoảng dân số khi tỷ lệ sinh giảm. Theo một báo cáo công bố 2 tuần trước, tỷ lệ sinh năm 2022 của Trung Quốc xuống thấp ở mức kỷ lục 1,09, trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh nở thấp trên thế giới, trong khi muốn ổn định dân số, thì tỷ lệ này phải lớn hơn 2.

shutterstock 165251588
Một đám cưới ở Trung Quốc, ảnh minh họa (nguồn: Junrong/ Shutterstock)

“Kết hôn và sinh con phù hợp với lứa tuổi” là chủ trương được thông báo trên kênh Wechat chính thức của chính quyền huyện. Trong đó ngoài việc khuyến khích bằng tiền mặt cho cặp vợ chồng lấy nhau lần đầu với vợ không quá 25 tuổi, thì còn các chính sách khuyến khích hôn nhân và sinh đẻ khác, như các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ, trợ cấp sinh sản, và trợ cấp giáo dục cho trẻ nhỏ.

Giới hạn thấp nhất của độ tuổi kết hôn hợp pháp của Trung Quốc là 22 đối với nam và 20 đối với nữ. Hiện nay ở Trung Quốc số lượng các cặp trẻ tuổi kết hôn đang giảm, và số phụ nữ độc thân tăng, và tỷ lệ sinh con ở những phụ nữ độc thân rất thấp.

Tỷ lệ kết hôn đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2022 ở mức 6,8 triệu, thấp nhất kể từ năm 1986, theo số liệu của chính phủ công bố vào tháng 6. Năm ngoái có ít hơn 800.000 cuộc kết hôn so với năm 2021.

Chi phí chăm sóc con cái cao và lo ngại ảnh hưởng sự nghiệp đã khiến nhiều phụ nữ không muốn sinh con hoặc không muốn sinh hơn 1 con. Ở Trung Quốc, do định kiến truyền thống, vai trò chăm sóc con nhỏ thường vẫn đặt trên vai của người mẹ.

Ngoài ra, bối cảnh kinh tế và xã hội khiến người Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì phong cách để dành tiền, do lo ngại về ổn định thu nhập, lo ngại về an sinh sức khỏe, và đó cũng là lý do giới trẻ Trung Quốc không muốn sinh đẻ sớm trước khi có được cuộc sống mà họ cảm thấy ổn định.

Nhật Tân