Trung Quốc tiếp tục kêu gọi cảnh giác với bệnh hô hấp đang tấn công các trường học và bệnh viện, trong khi cả Trung Quốc và WHO vẫn chưa tìm ra mầm bệnh bất thường nào xuất hiện.

Dich benh o Trung Quoc
Dịch bệnh ở Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình video)

“Tất cả các địa phương cần tăng cường các báo cáo thông tin về các bệnh truyền nhiễm,” Hội đồng Nhà nước Trung Quốc tuyên bố. “Đảm bảo rằng thông tin được báo cáo là chính xác.”

Reuters đưa tin, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Sáu đã kêu gọi cảnh giác khi chứng kiến bệnh hô hấp tăng nhanh, và cảnh báo rằng mùa Đông và mùa Xuân này có thể sẽ là đỉnh điểm của dịch bệnh tại một số khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới WHO —cơ quan đã yêu cầu Chính phủ Trung Quốc hãy cung cấp các số liệu về tình trạng bệnh— đã tuyên bố rằng không phát hiện thấy mầm bệnh bất thường hoặc mới nào.

Trung Quốc đã phải vật lộn với sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp khi bước vào mùa Đông vừa qua kể từ khi nước này dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt zero-Covid vào tháng 12. Khi trận vật lộn cũ chưa hoàn toàn kết thúc, thì Trung Quốc nay lại chứng kiến số ca mắc bệnh đường hô hấp ở trẻ em đặc biệt cao ở các khu vực phía Bắc như Bắc Kinh và tỉnh Liêu Ninh, nơi các bệnh viện cảnh báo rằng bệnh nhân đang phải chờ đợi lâu.

Tình hình trở nên nổi bật trong tuần này và được truyền thông thế giới quan tâm khi WHO yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin, trích dẫn một báo cáo của Chương trình Giám sát các bệnh mới nổi (ProMED) về các cụm bệnh viêm phổi chưa được xác định ở trẻ em.

Sự kiện gợi lại tình trạng thời bệnh Covid bùng phát xuất ra từ Vũ Hán năm 2019, khi đó cả Trung Quốc và WHO đều phải đối mặt với các câu hỏi về tính minh bạch trong báo cáo về y tế về căn bệnh mới xuất hiện vào thời đó.

Hôm Thứ Năm, WHO cho hay Trung Quốc đã đáp ứng yêu cầu của WHO. Và theo số liệu mà họ được cung cấp, thì có thể thấy các trường hợp này có liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid cùng với sự lưu hành của các mầm bệnh đã biết như mycoplasma pneumoniae, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn phổ biến thường ảnh hưởng đến trẻ em, lưu hành từ tháng Năm, nhưng không tìm thấy nguyên nhân bất thường nào khác.

Trong tháng này, các nhà chức trách bắt đầu đưa ra khuyến cáo y tế cho biết họ đang chú ý đến tình hình và cảnh báo công chúng về việc phải chờ đợi lâu cũng như nguy cơ lây nhiễm chéo tại các bệnh viện đông đúc, nhưng chính quyền chưa áp dụng các biện pháp như trong đại dịch Covid, chẳng hạn như khẩu trang, hoặc đóng cửa trường học.

Dù sao, vẫn chưa có biểu hiện nào cho thấy có bất kỳ dấu hiệu quá mức nào ở xã hội.

Bruce Thompson, người đứng đầu Trường Khoa học Y tế Melbourne thuộc Đại học Melbourne, nói thông qua số liệu sơ bộ thì không tìm thấy nguyên nhân bất thường hay mới lạ nào.

“Ở giai đoạn này, không có gì cho thấy đây có thể là một biến thể mới của Covid,” ông nói. “Một điều cần lưu ý là chúng ta có thể yên tâm rằng [lần này ở Trung Quốc] các quy trình giám sát đang hoạt động, đó là một điều rất tốt.”

Theo tìm hiểu của Reuters, các bậc cha mẹ ở Thượng Hải hôm Thứ Sáu cho biết họ không quá lo lắng về làn sóng bệnh tật, cho biết mặc dù nó có vẻ nghiêm trọng hơn nhưng họ dự đoán nó sẽ sớm kết thúc.

“Cảm lạnh xảy ra ở khắp nơi trên thế giới mà,” theo Emily Wu, người đã nói như vậy bên ngoài một bệnh viện nhi. “Tôi hy vọng mọi người sẽ không nghĩ nặng sang hướng đại dịch… mà hãy nhìn vấn đề này dưới góc độ khoa học.”

Một bà mẹ khác, Feng Zixun, nói cô đang bắt cậu con trai 8 tuổi của mình đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên hơn, nhưng không đòi hỏi gì hơn. “Tình hình không phải quá tệ nhiều thế,” cô nói “Đúng là hiện có nhiều trẻ em bị bệnh hơn, nhưng vấn đề chủ yếu là vấn đề bảo vệ.”

“Gia tăng theo mùa”

Reuters dẫn lời chuyên gia, cho rằng Trung Quốc vốn có vấn đề bệnh cúm theo mùa, chỉ là lần này hơi nghiêm trọng một chút.

“Đây chỉ là một đợt gia tăng theo mùa tương đối lớn, có lẽ một phần do ngẫu nhiên và một phần vì có một chút ‘nợ miễn dịch’ từ những đợt gia tăng nhỏ hơn vào mùa đông trong ba năm qua,” theo Ben Cowling, một nhà dịch tễ học tại Đại học Hồng Kông.

Trước đó, trong một phỏng vấn được đăng bởi Tân Hoa Xã, đã có các lời khuyên các bậc cha mẹ hãy lưu ý và nên làm những gì, và cảnh báo tình trạng các bệnh viện một số khu vực đang báo cáo số lượng bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp đột nhiên tăng nhanh.

Trong những ngày gần đây, truyền thông ở các thành phố như Tây An ở phía Tây Bắc Trung Quốc đã đăng tải video về các bệnh viện chật kín phụ huynh và trẻ em đang chờ khám bệnh. Cư dân mạng Trung Quốc cũng đăng các cảnh trẻ em đang làm bài tập về nhà trong khi được truyền dịch trong bệnh viện.

WHO nói trong khi đang tìm kiếm thêm thông tin, thì khuyến nghị người dân ở Trung Quốc tuân theo các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp. Các biện pháp bao gồm tiêm chủng, giữ khoảng cách với người bệnh, ở nhà khi bị bệnh, đi xét nghiệm và chăm sóc y tế khi cần thiết, đeo khẩu trang phù hợp, đảm bảo thông gió tốt và rửa tay thường xuyên.

Nhật Tân