Một quan chức chính phủ Trung Quốc đã được bầu vào vai trò giám sát tại cơ quan chống tội phạm toàn cầu Interpol bất chấp sự phản đối của các nhóm nhân quyền và các nhà lập pháp từ 20 quốc gia.

Embed from Getty Images

Hu Binchen, Phó tổng giám đốc bộ phận điều phối quốc tế của Bộ Công an Trung Quốc, hôm thứ Năm (25/11) đã giành được một trong hai ghế đại diện cho châu Á trong ủy ban điều hành của Interpol.

Cơ quan này cho biết chủ tịch sắp tới cũng đã được bầu trong cuộc họp đại hội đồng Interpol tuần này. Theo đó, ông Ahmed Nasser al-Raisi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ đảm nhiệm vai trò này. 

Việc trúng cử của Hu và al-Raisi đã làm thất vọng các nhóm nhân quyền và các nhà lập pháp trên thế giới vì cho rằng các quốc gia mà những cá nhân này từ đó đến có nhiều vi phạm nhân quyền.

Peter Dahlin, đồng sáng lập và giám đốc tổ chức phi chính phủ về nhân quyền Safeguard Defenders cho biết: “Thật là buồn khi thấy các quốc gia thành viên của Interpol đưa một con cáo làm nhiệm vụ theo dõi bầy cừu.”

Ông Dahlin nói rằng ông Hu đại diện cho một Bộ của Trung Quốc đang phạm tội ác chống lại loài người với nhiều vụ mất tích có hệ thống và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

“Việc đại diện Trung Quốc trúng cử sẽ củng cố khả năng lạm dụng Interpol và làm xói mòn lòng tin vào chính tổ chức này,” ông Dahlin nói.

Việc tranh cử của ông Hu diễn ra ba năm sau khi cựu chủ tịch Interpol là Meng Hongwei (Mạnh Hồng Vĩ) – người cũng từng là đồng nghiệp của ông Hu tại Bộ Công an – biến mất trong chuyến thăm Trung Quốc vào năm 2018, khi ông mới tại vị được nửa nhiệm kỳ tại tổ chức toàn cầu này.

Sau đó, sự việc dần được tiết lộ cho thấy ông Mạnh đã bị chính quyền ĐCSTQ bắt giam. Sau khi bị cơ quan giám sát kỷ luật của Đảng Cộng sản điều tra về tội tham nhũng, ông đã bị kết án 13 năm rưỡi tù giam. Trong thời gian bị giam giữ, Interpol đã nhận được đơn từ chức của ông Mạnh.  

Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc truy tố ông Mạnh là hoàn toàn công bằng và không liên quan đến cuộc đàn áp chính trị. Bằng cách đề cử ông Hu, Trung Quốc đang đóng vai trò hỗ trợ Interpol, Bộ này nói. 

Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc (IPAC), tổ chức thực hiện chiến dịch phản đối đề cử của ông Hu, cho biết họ vô cùng lo ngại trước việc trúng cử của ông và nhắc lại lời kêu gọi tất cả các chính phủ cần thu hồi các hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

“Sự đắc cử của ông Hu giúp chính phủ [Trung Quốc] bật đèn xanh để tiếp tục sử dụng Interpol làm phương tiện cho các chính sách đàn áp của họ trên toàn cầu và đặt hàng nghìn người Hồng Kông, Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Đài Loan và Trung Quốc sống ở nước ngoài vào nguy cơ rất lớn”, IPAC cho biết.

Xuân Lan

Xem thêm: