Gần đây, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tôn Lực Quân đã nhận tội trên TV. Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di tiết lộ thông tin, Tôn Lực Quân đã âm thầm kiểm soát Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEx) và nắm giữ bí mật về việc ĐCSTQ che giấu đại dịch virus corona mới.

p3082621a842695799
Tôn Lực Quân (Ảnh cắt từ video)

Ông Viên Cung Di mô tả Tôn Lực Quân là người “cực kỳ quyền lực“, phụ trách bảo vệ an ninh chính trị quốc gia và có thể giám sát các cuộc gọi của bất kỳ ai, kể cả lãnh đạo nhà nước. Tôn Lực Quân cũng chịu trách nhiệm về mối liên hệ giữa Bộ Công an ĐCSTQ và hệ thống cảnh sát Hồng Kông. Vào tháng 12/2017, Tôn Lực Quân nhậm chức Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan của Bộ Công an, và Giám đốc An ninh Hồng Kông lúc đó là Lý Gia Siêu đã ký “Thỏa thuận giữa Đại lục và Đặc khu hành chính Hồng Kông về Cơ chế thông báo lẫn nhau về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự hoặc truy tố hình sự” ở Bắc Kinh. Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí và Trưởng Đặc Khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tham dự với tư cách là nhân chứng.

Theo báo cáo, Viện kiểm sát Cát Lâm cáo buộc Tôn Lực Quân trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đối ngoại của Sở Y tế Thành phố Thượng Hải, Giám đốc Phòng Kinh doanh Tổng hợp, Văn phòng Đối ngoại của Chính quyền Thành phố Thượng Hải, Phó chủ nhiệm Văn phòng Bộ Công an, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã lợi dụng điều kiện thuận lợi từ các chức vụ trên, lợi dụng chức quyền, địa vị để mưu cầu lợi ích, nhận trái phép tài sản của người khác, số tiền đặc biệt lớn; thao túng thị trường chứng khoán, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý súng, tàng trữ súng trái phép, tình tiết nghiêm trọng. Ông Viên Cung Di ước tính giá trị tài sản ròng của Tôn Lực Quân có thể lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ, và “số tiền mà Tôn Lực Quân chuyển đến Úc đã vượt quá 10 tỷ”.

Tôn Lực Quân bị cáo buộc thao túng Sở Giao dịch Hồng Kông

107638580 110884537362365 8198279616236818960 o
Nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di (Ảnh: Facebook Viên Cung Di)

Về hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”, ông Viên Cung Di đã phơi bày thông tin rằng Tôn Lực Quân thậm chí còn kiểm soát Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKEx): “Phần mềm được Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông sử dụng đến từ Founder Group thuộc Đại học Bắc Kinh”, “phần mềm này do họ kiểm soát, vậy thì quyền lực này có lấy được hay không, và ông ta (Tôn Lực Quân) cũng có phần tham dự vào kiểm soát đằng sau”.

Ông Viên Cung Di tiếp tục cho biết, bản thân từng nhận được thông tin, hoạt động chứng khoán vẫn hoạt động như bình thường, nhưng một số giao dịch “chỉ cần chậm trễ vài giây, hoặc thậm chí một phần nhỏ giây để báo giá, là một việc lớn”. Mặc dù mỗi lần như thế kiếm được rất ít tiền, nhưng số lượng giao dịch lại rất lớn. “Ông ta (Tôn Lực Quân) là một trong những người điều hành phần mềm của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.”

Ông Viên Cung Di nhấn mạnh: “Đây là một việc rất lớn, nhưng rất khó để tìm ra bằng chứng”, “không ai kiểm tra xem thời gian của mỗi giao dịch có chính xác hay không”. Ông cho rằng đây là một trong những lý do khiến Tôn Lực Quân bị cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. Ông nói thêm rằng Tôn Lực Quân chỉ kiểm soát Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vì thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến được kiểm soát bởi những người khác.

Ông Viên Cung Di nói rằng Tôn Lực Quân có một địa vị đặc biệt ở Hồng Kông: “Ông ta (Tôn Lực Quân) là thủ lĩnh sa hoàng, không ai dám bất tuân lệnh ông ta.” Nếu có nhu cầu, thì ông ta chỉ cần lên tiếng thì sẽ có người làm giúp. 

Tôn Lực Quân nắm giữ bằng chứng ĐCSTQ che giấu dịch bệnh

Vào ngày 30/9 năm ngoái, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã ra thông báo thông báo rằng Tôn Lực Quân đã bị khai trừ khỏi đảng và khai trừ công chức. Thông báo dùng lời lẽ gay gắt, nói rằng Tôn Lực Quân bằng mặt không bằng lòng, tự ý rời bỏ cương vị công tác trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch virus corona mới, cất giữ riêng một lượng lớn tài liệu mật và có tham vọng chính trị cực độ.

Lần này, tội danh không được nhắc đến của Tôn Lực Quân là “cất giữ riêng lượng lớn tài liệu bí mật”. Ông Viên Cung Di phân tích rằng Tôn Lực Quân có những bí mật về việc che giấu dịch bệnh của ĐCSTQ, điều này có thể giúp Tôn giảm nhẹ bị trừng phạt.

Tôn Lực Quân là thành viên của Nhóm chỉ đạo Trung ương do chính quyền trung ương cử đến Hồ Bắc trong đợt bùng phát COVID-19. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng sau khi Tôn Lực Quân đến Vũ Hán, ông ta có thể tiếp cận những bí mật hàng đầu của hệ thống an ninh công cộng, “không có chỗ nào ông ta không vào được, không có tài liệu nào mà ông ta không nhìn thấy”, bao gồm các đoạn ghi âm giữa các quan chức Vũ Hán và chính quyền trung ương. Nếu bằng chứng ĐCSTQ che giấu dịch bệnh được công bố thì sẽ đe dọa đến sự thống trị của ĐCSTQ. Một khi công khai ông Tập Cận Bình che giấu dịch bệnh vào thời điểm đầu, thì “ông Tập cũng khỏi nghĩ đến việc tái nhiệm nữa”.

Ông Viên Cung Di cho rằng Tôn Lực Quân đã gửi những bí mật về đại dịch ra nước ngoài, một khi ông ta ở trong nước có mệnh hệ gì thì những bí mật này sẽ được công khai. Ông Viên dự đoán, Tôn Lực Quân có thể đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình về vấn đề này và giảm nhẹ tội.

Bức hại Pháp Luân Công

Sau khi Tôn Lực Quân “ngã ngựa”, tội ác đàn áp Pháp Luân Công của ông ta cũng bị phanh phui.

Ông Cao Trí Thịnh (Gao Zhisheng), một luật sư nhân quyền tại Trung Quốc vẫn đang bị ĐCSTQ đàn áp, từng chỉ ra rằng Phòng 610 mà Tôn phụ trách là “tổ chức xã hội đen đầy quyền lực” gây vô số tội ác. Năm 2013, sau khi Tôn Lực Quân tiếp quản Cục 1 Bộ Công an và trở thành Phó giám đốc “Phòng 610” Trung ương, ông ta đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 27/12/2018, “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” đã ra thông báo truy cứu những kẻ chịu trách nhiệm chính về cuộc bức hại giới luật sư trong sự kiện ngày 9/7/2015, trong đó có Tôn Lực Quân.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: