Ai cũng đều có nhược điểm, có những nhược điểm là vô hại nhưng cũng có những nhược điểm sẽ là rào cản của cuộc sống, của tương lai và của cả những thành công. Dưới đây là 26 nhược điểm trong bản chất con người khó ai tránh khỏi.

nhược điểm
(Ảnh: ju_see/ Shutterstock)

1. Ảo tưởng 

Khi gặp phải thất bại hoặc những vấn đề khó giải quyết. Do quá bế tắc với hiện thực, người ta có thể đi chệch hướng khỏi thực tế, suy nghĩ viển vông, đặt mình vào thế giới ảo và cố gắng giải quyết những thất bại theo cách hư cấu để đạt được sự hài lòng.

2. Tiêu cực

Những người tiêu cực thường tạo cho người khác cảm giác rằng bản thân họ không có truy cầu tìm kiếm danh vọng và tiền tài. Trên thực tế, trái tim họ vô cùng trống rỗng, họ tiêu cực trong cả vấn đề giải quyết mọi việc.

3. Tự phụ

Sự tự tin rất quan trọng đối với con người, điều đó là không thể nghi ngờ, nhưng nếu một người có sự tự tin “quá mức” thì sẽ trở thành “tự phụ” (kiêu ngạo).

4. Cẩu thả

Điều này thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Một số người khi gặp chuyện cần phải đưa ra quyết định, họ sẽ không nghiêm túc xem xét vấn đề từ mọi khía cạnh để tìm kiếm giải pháp tốt nhất, mà sẽ đưa ra những quyết định vội vàng để rồi sau đó lại hối hận. Thậm chí có khi còn gây ra những hậu quả không thể cứu vãn được.

 5. Ngạo mạn

Một người càng hiểu biết nhiều, càng có học thức, có trí tuệ, có hàm dưỡng thì sẽ càng khiêm tốn, họ thật sự sẽ không mở miệng khoa trương bản thân. Ngược lại, người càng biết ít thì lại càng kiêu ngạo. Có thể nói rằng kiêu ngạo là sự kết hợp của sự nông cạn và kém cỏi.

6. Đa nghi

Như câu nói: “Trường tương tri, bất tương nghi” (đã biết nhau thì đừng nghi ngờ nhau). Thực ra câu này cũng có thể nói ngược lại, chỉ cần không nghi ngờ nhau thì mới có thể kết giao với nhau. Thực chất, nghi ngờ là một trong những điểm yếu phổ biến trong bản chất con người, nó luôn là nguyên nhân gây tổn hại cho người khác, từ đó cũng sẽ gây tổn hại cho chính mình.

7. Xa xỉ

Xa xỉ có thể nói là một loại độc dược. Một khi ai đó đã nhiễm phải thì sẽ tiếp tục lây lan với tốc độ và phạm vi rất rộng. Khi một người bắt đầu theo đuổi một cuộc sống xa hoa, thì những người thân xung quanh họ cũng dễ bị nhiễm theo.

8. Luôn khép mình

Khi một người tự khép mình lại, họ có thể tránh được mưa gió, nhưng họ cũng sẽ bỏ lỡ cả ánh mặt trời. Người luôn mở lòng, nghênh đón may mắn và hy vọng thì sẽ không bao giờ khép mình.

9. Cố chấp

Hành sự có chủ kiến, có trí tuệ, không lên tiếng phụ họa theo cái không đáng phụ họa, chịu được những thăng trầm trong thiên hạ, đây chắc chắn là một phẩm chất tốt đáng được mọi người khen ngợi. Nhưng người ấy luôn phải đặt ra tiền đề cho mình là sẽ không cố chấp bảo thủ ý kiến riêng của bản thân thì mới không đi vào cực đoan, lâm vào ngõ cụt.

10. “Thành công sau một đêm”

Những người có suy nghĩ và mong muốn “thành công sau một đêm” thường thiển cận và mù quáng. Ví như chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của hạt mè, thì họ sẽ quên ngay vị ngọt của dưa hấu. Kiểu người này tầm nhìn hữu hạn, chỉ vì cái lợi trước mắt mà hành động một cách mù quáng, không màng tới những hậu quả về sau.

11. Tham lam

Con người trong cuộc sống thực tế, không thể không có ham muốn đối với tiền tài và danh vọng. Khi dục vọng lớn dần sẽ khiến nhiều người trở nên tham lam mà quên đi những điều căn bản của một con người. Mặc dù tiền là phương tiện bảo đảm cơ bản cũng như là nhu cầu cần và đủ của cuộc sống, nhưng chúng ta không thể tham lam và bất chấp để có được, không thể để đồng tiền chi phối bản phân, hậu quả nhiều khi nặng nề không thể tưởng tượng.

12. Vô nguyên tắc

Tiền bạc và lợi ích là những truy cầu của con người trong cuộc sống, thậm chí có người còn dám vứt bỏ hết các nguyên tắc để theo đuổi nó. Kẻ cả khi đối xử với người thân, bạn bè, họ cũng có thể đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Mặc dù đối với nhiều người mà nói, tiền và lợi ích đều rất quan trọng, nhưng nếu coi tiền bạc và danh vọng là tiêu chuẩn cho cuộc sống và cho bản thân mình thì cuối cùng, những người làm điều này sẽ như là “tự vác đá bỏ lên chân mình”, sẽ hối hận không nguôi.

13. Ghen tị

Ghen tị là một khối u ác tính trong trái tim của con người. Ghen tị có thể khiến người đẹp trở nên xấu xí, khiến người tình cảm trở nên lạnh lùng. Ghen tị sinh ra bệnh tật cho bản thân và gây khó chịu cho tất cả mọi người. Có lẽ bất hạnh trong cuộc đời của một người thường là kết quả của sự ghen tị.

14. Cố chấp

Quá cố chấp có thể biến chất sang thành kiến ​​và không biết cách linh hoạt. Nhận thức của con người về sự vật trên thế giới và sự đánh giá của họ về giá trị của sự vật được thực hiện thông qua giá trị của bản thân, và nó thường mang màu sắc chủ quan mạnh mẽ.

15. Hứa hươu hứa vượn

Đừng dễ dàng hứa những điều mà bạn không thể làm được, nếu không muốn bị trở thành người bội tín. Bội tín là cách nhanh nhất để người khác chỉ đi cùng bạn một lần rồi thôi.

16. Nói thẳng không kiêng nể

Những người có tính cách dạng này thường kiêu ngạo, độc đoán và hung hăng. Những lời nói và việc làm của họ thường dễ dẫn đến sự chỉ trích, làm tổn thương đến người khác và bản thân. 

17. Phù phiếm

Phù phiếm là theo đuổi vinh quang cá nhân và hào quang bề ngoài, để giành được sự đánh giá cao và tôn trọng của người khác. Nói chung, những người thích sự phù phiếm có sự mặc cảm tương đối mạnh mẽ. Những người có ngoại hình sáng sủa nhưng bên trong thiếu hiểu biết cũng dễ khiến mọi người chán ghét.

18. Tôn thờ tiền bạc

Chắc chắn rằng tiền đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, nhưng tiền không phải là toàn bộ cuộc sống. Tiền vẫn là vật ngoại thân, ngàn vạn lần đều không nên để tiền bạc và lòng tham mê hoặc, hãy luôn có chừng mực, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

19. Bốc đồng

Trong cuộc sống, quả thật sẽ có rất nhiều điều khiến chúng ta bực bội và bất lực. Tuy nhiên, dù cảm xúc có tồi tệ đến đâu, cũng đừng đánh mất lý trí, đừng liều lĩnh làm ra hành động quá khích làm tổn thương người khác.

20. Chạy theo mốt

Nhiều người mù quáng chạy theo các xu hướng, chạy theo bất cứ điều gì phổ biến trong xã hội. Đây là đặc điểm tâm lý mà nhiều người mắc phải, đồng thời cũng là một cạm bẫy tâm lý vô cùng nguy hiểm.

21. Tự giới hạn

Thành công thuộc về những người luôn sẵn sàng. Tâm lý hẹp hòi là trở ngại lớn cản trở sự tiến bộ của con người. Nhiều khi thất bại của một người không phải do tác động của môi trường khách quan mà là do tự áp đặt tâm lý về giới hạn đã khiến cá nhân không thể thành công.

22. Luôn muốn trả thù

Luôn muốn trả thù là hố đen không đáy, nó xuất phát từ lòng thù hận. Nếu một người không kịp thời kìm nén tâm lý muốn trả thù mà để cho nó lấn át tâm trí đến mức không thể kiểm soát thì sẽ mất lý trí và liều lĩnh làm ra những việc đáng sợ khủng khiếp.

23. Cầu may

Mong cầu may mắn là một tâm lý rất không lành mạnh. Loại tâm lý này dễ khiến tư tưởng của con người bị che dấu và không thể đưa ra những phán đoán chính xác rồi dẫn tới lạc đường. Lâu dần, những tư tưởng chủ quan này của con người sẽ diễn ra một cách vô thức. 

24. Theo đuổi sự hoàn hảo quá mức

Như có câu nói: “kim vô xích kim, nhân vô hoàn nhân”, ý rằng: Vàng không phải là vàng nguyên chất, người thì không ai là hoàn hảo. Trên đời này vốn dĩ không có người nào hoàn hảo, nhưng ngoài đời luôn có những người theo đuổi sự hoàn hảo đến mức khiến bản thân và người khác không thể sống một cuộc sống thoải mái.

25. Mất đi mục tiêu

Sự thất bại không cần có kế hoạch, nhưng thành công lại cần có kế hoạch một cách cẩn thận và sự luyện tập từng bước để hoàn thành nó. Từ cổ chí kim, tất cả những người đạt được thành công trong sự nghiệp đều có hai đặc điểm: Một là họ có mục tiêu rõ ràng; cái còn lại chính là tiếp tục hướng tới mục tiêu.

26. Mất nhiệt huyết

Khi đường đời của một người đi xuống nhưng gánh nặng của công việc và gia đình lại tăng lên. Giao điểm của hai đường cong này chính là ở độ tuổi trung niên. Khi bước vào tuổi trung niên, họ sẽ không hài lòng với cuộc sống, công việc và sự nghiệp của mình. Tin rằng không có thử thách nào là đáng để nỗ lực hết mình, trở nên thiếu sức sống, bi quan và tiêu cực, đồng thời gây ra các vấn đề về thể chất và tâm lý.