Không ai có thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời của chiếc điện thoại thông minh đối với con người. Tuy nhiên, theo thời gian, con người đang dần bị chiếc điện thoại “khống chế” từ lúc nào không hay biết. Giờ đây, khi những hệ quả tiêu cực của việc dùng điện thoại đang ngày càng rõ ràng thì nhiều người cũng bắt đầu nhận thức ra sự nguy hại, tuy nhiên không phải ai cũng có thể tự thoát ra khỏi nó.

dien thoai thong minh
Khi điện thoại thông minh trở nên phổ biến và chúng ta quá phụ thuộc vào nó, thì phải chăng chúng ta đã đánh mất thứ gì đó quý giá hơn? (Ảnh: Fit Ztudio/ Shutterstock)

Những thú vui của người xưa như: Nằm cao, ngồi tĩnh lặng, nếm rượu, nếm trà, đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, tụng kinh, ca hát, đánh trống, trồng hoa, ngắm trăng, nghe mưa, ngắm mây, ngắm sao, trò chuyện với nhau, lên núi, nghịch nước, giải lạnh, trốn nóng, thuận theo số mệnh, quên ưu phiền, an ủi người thân, thực hành nghiệp báo, làm việc thiện,…Còn những thú vui của con người thời nay chính là chơi điện thoại di động…Với sự phát triển của xã hội, điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người.

Người xưa có rất nhiều thú vui lành mạnh, tao nhã để thưởng thức nhưng người hiện đại dường như chỉ “làm bạn” với điện thoại di động. Hiện tượng này khơi dậy suy nghĩ của chúng ta về lối sống và các giá trị nhân sinh. Không thể phủ nhận rằng điện thoại di động đã mang lại rất nhiều tiện ích cho cuộc sống của chúng ta. Thông qua điện thoại di động, chúng ta có thể liên lạc với bạn bè, lấy thông tin, giải trí, v.v. ở mọi lúc, mọi nơi. 

Tuy nhiên, khi điện thoại di động trở nên phổ biến và khi chúng ta quá phụ thuộc vào điện thoại di động, thì phải chăng chúng ta đã đánh mất thứ gì đó quý giá hơn? Chơi với điện thoại di động khiến chúng ta mất liên lạc với thế giới thực. Khi chìm đắm trong thế giới ảo này, chúng ta thường phớt lờ mọi người, mọi thứ xung quanh và bỏ lỡ những khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Chúng ta không còn chú ý đến vẻ đẹp của thiên nhiên, không còn cảm nhận được sự thay đổi của các mùa và không còn cảm nhận được sự chân thực của cảm xúc.

Chơi với điện thoại thông minh cũng khiến chúng ta mất đi khả năng tư duy và sáng tạo. Thông tin trên điện thoại di động tuy phong phú và đa dạng nhưng chúng thường có nhiều thứ phụ diện. Việc quá phụ thuộc vào điện thoại di động khiến não bộ mất đi khả năng tư duy cũng như khả năng sáng tạo. Hơn nữa,nó còn khiến chúng ta mất đi sự đa dạng và thi vị của cuộc sống. Những thú vui của người xưa là tràn đầy tình yêu cuộc sống và tôn kính thiên nhiên, còn người hiện đại lại nghiện điện thoại di động và bỏ lỡ nhiều trải nghiệm tươi đẹp của cuộc sống.

Vì vậy, hãy suy ngẫm lại về lối sống của mình, cố gắng bỏ điện thoại di động xuống và quay trở lại với cuộc sống thực tế. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn của nhau; có thể hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận hơi thở của trái đất và sự bao la của vũ trụ và chúng ta có thể đọc những cuốn sách cổ điển, trân trọng chiều sâu tư tưởng và sự hấp dẫn của văn hoá. 

Tất nhiên, chúng ta cũng có thể sử dụng hợp lý các chức năng của điện thoại thông minh để tăng thêm sự tiện lợi và thú vị cho cuộc sống. Tuy nhiên không thể để điện thoại di động thống trị cuộc sống, thay vào đó hãy làm chủ nhịp sống của chính mình, duy trì liên lạc với thế giới thực, trau dồi khả năng tư duy và sáng tạo của bản thân.

Hãy học cách cân bằng mối quan hệ giữa công nghệ và cuộc sống, đồng thời trân trọng những tương tác thực tế giữa các cá nhân và trải nghiệm thực tiễn. Chúng ta nên quay trở lại với trí tuệ của người xưa, đồng thời đối mặt với những thử thách và vẻ đẹp của cuộc sống bằng một trái tim trọn vẹn và phong phú. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thực sự tận hưởng niềm vui và có một cuộc sống đầy màu sắc.