Bạn đã từng “mê” những bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn chưa? Hay mong tới giờ chiếu phim để được phiêu lưu trong những câu chuyện tình yêu “vượt cả thời gian” và từng khóc “sưng mắt” vì những tình tiết bi thương trong phim? Nhiều người cho rằng phim ngôn tình chính là một món quà đầy thi vị của cuộc sống, tuy nhiên nếu bạn quá nghiện thể loại phim này thì sẽ tiềm ẩn vô số những nguy hiểm.

phim ngon tinh 2 1
Đặc điểm nổi bật của phim ngôn tình là lãng mạn, tình cảm, có thể thấy rằng tình cảm chính là “khối Rubik toàn năng” khiến người ta có đủ sức mạnh vượt qua mọi giới hạn. (Ảnh: Tero Vesalainen/ Shutterstock)

Đặc điểm nổi bật của phim ngôn tình là lãng mạn, tình cảm, có thể thấy rằng tình cảm chính là khối Rubik toàn năng khiến người ta có đủ sức mạnh vượt qua mọi giới hạn. Chỉ vì theo đuổi “tình yêu” mà không việc gì là người ta không dám làm. Thậm chí người ta còn có thể bỏ qua đạo đức, luân lý, trách nhiệm, sự nghiệp, gia đình và tình cảm của cha mẹ, vợ (chồng) và con cái.

Cốt truyện của các bộ phim tình cảm lãng mạn đa phần đều liên quan đến việc chung sống chưa kết hôn, ngoại tình, lừa dối, v.v.. Những điều vượt qua luân thường đạo lý này thường gây ảnh hưởng rất lớn đến mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên, nhìn chung có ít kinh nghiệm sống, hơn nữa lại đang ở độ tuổi theo đuổi chuyện tình cảm nên dễ bị dẫn dắt lạc lối. 

Phim ngôn tình chỉ dạy người ta tập trung vào “tình yêu”, kể những câu chuyện tình yêu đồi trụy, gây sốc, kịch tính, từ đó thúc đẩy sự tan vỡ của gia đình, điều này không chỉ gây hiểu nhầm cho những chàng trai cô gái ngây thơ mà nguy hiểm hơn chính là đầu độc tinh thần con người.

Một số thanh thiếu niên bắt chước giống các nhân vật trong phim, yêu sớm, tỏ vẻ ga lăng lãng tử, rơi vào vòng luẩn quẩn của tình yêu nam nữ và không thể thoát ra được. Điều này sẽ cản trở nghiêm trọng sự phát triển lành mạnh của rất nhiều người trong xã hội.

Bản chất được truyền tải từ các bộ phim ngôn tình lãng mạn là dạy người ta sống trong mơ mộng, nghĩ rằng bản thân có thể đạt được thứ gì đó mà không mất gì hoặc đặt hạnh phúc, cuộc sống vào sự may mắn, sự gặp gỡ và hy vọng. Cuối cùng họ trở thành kẻ ăn bám đòi hỏi mọi thứ trong tình yêu. Nó không khác gì hy vọng trúng xổ số vậy.

Không những vậy, bị ám ảnh bởi những bộ phim lãng mạn có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng sau đây cho cuộc sống tương lai của bạn:

1. Thường xuyên xung đột với vợ/chồng

Bạn mong vợ/chồng của bạn có thể giao tiếp với bạn về mặt tinh thần, tâm linh tương thông, thần giao cách cảm giống như “con giun trong bụng” vậy. Bạn khao khát, đòi hỏi đối phương yêu chiều và ngọt ngào như các nhân vật lãng tử trong phim.

Tuy nhiên, trong hôn nhân thực sự, không có ai là hoàn hảo và thật khó để gặp được nhân vật hoàn hảo như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn tạo ra. Khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gia đình triền miên không hồi kết. Phương pháp đúng đắn là cần hiểu nhau, bao dung nhau và trân trọng hôn nhân, thay vì đòi hỏi quá nhiều.

Rất nhiều phụ nữ “nghiện” xem phim Hàn Quốc, sau đó họ tự so sánh với chồng của mình, họ cảm thấy nhiều hành động của chồng không như mong đợi, họ lấy tiêu chuẩn trong phim để áp đặt ngoài đời thực. Thậm chí có nhiều phụ nữ đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn như một cô bé khao khát tình yêu ở tuổi đôi mươi, họ không hiểu “đạo đức phụ nữ” trong văn hóa truyền thống, không có sự dịu dàng, quan tâm, bao dung, điềm tĩnh và trách nhiệm. Thay vào đó, họ chỉ mong được “nuông chiều như công chúa”.

Phim tình cảm thực sự đã tạo ra quá nhiều kiểu người như thế này, nói dễ nghe một chút thì họ “ngây thơ” và “đơn thuần”, nói khó nghe hơn một chút thì là “bệnh hoạn”, mà nghiêm trọng hơn thì thậm chí là “mất trí”.

2. Dễ dẫn đến ngoại tình

Sau khi bị cốt truyện tẩy não, “nạn nhân”  luôn mong muốn gặp được “hình mẫu lý tưởng”, loại ám ảnh này không có ý nghĩa tích cực nào ngoài việc tự chuốc lấy rắc rối. 

Nếu bạn đắm chìm vào những bộ phim ngôn tình, mù quáng chấp nhận những giá trị trong đó và không thể tỉnh táo để nhận thức ra được thì bạn có thể sẽ trả một cái giá rất đắt trong thực tế.

phim ngon tinh 1
Nếu bạn đắm chìm vào những bộ phim ngôn tình và không thể tỉnh táo để nhận thức ra thì có thể sẽ trả một cái giá rất đắt trong thực tế. (Ảnh: Volodymyr TVERDOKHLIB/ Shutterstock)

3. Xem quá nhiều phim ngôn tình sẽ dễ đánh mất lý trí và sự bình tĩnh

Những người sống mơ mộng giống trong phim tình cảm cũng giống như hút ma túy vậy, dường như não sẽ dần dần bị đốt cháy. Thay vì trầm tĩnh suy nghĩ hợp lý về các vấn đề và giải quyết xung đột một cách bình tĩnh thì họ sẽ trở nên mất kiểm soát, rất dễ bị xúc động và mất lý trí. 

Một chương trình kể rằng có một cô gái mê tiểu thuyết lãng mạn, ánh mắt lơ đãng, cảm thấy cả người đều có điều gì đó không bình thường. Nó có hơi giống hành vi sau khi dùng ma túy.

Một cư dân mạng cho biết: “Tôi bị tổn thương rất nặng nề bởi bộ phim truyền hình. Tôi không chỉ trở thành người rất coi trọng tình yêu mà còn trở nên đam mê và bị đầu độc quá sâu. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.”

Cư dân mạng khác cũng nói: “Chính vì chất độc của những bộ phim thần tượng này mà chúng ta không có ý chí kiên cường để đối mặt với những thất bại của cuộc sống. Tôi cảm thấy rằng những bộ phim thần tượng và tiểu thuyết thần tượng không nên có cơ hội tiếp xúc với giới trẻ”.

Nhà văn Barbara Cartland, được biết đến như là “Nữ hoàng tiểu thuyết lãng mạn” của nước Anh ở thế kỷ 20. Một trong những người hâm mộ trung thành nổi tiếng nhất của cô là Diana, Vương phi xứ Wales. Công nương Diana là một fan cuồng của tiểu thuyết lãng mạn và thường xuyên đọc các tác phẩm của bà Cartland. Một chuyên gia về hoàng gia từng cho rằng, Công nương Diana luôn có những ảo tưởng phi thực tế về hoàng tử và hôn nhân do ảnh hưởng từ tiểu thuyết lãng mạn. Bản thân bà Cartland cũng từng nói: “Những cuốn sách duy nhất Diana đọc đều do tôi viết, điều đó không tốt cho cô ấy”.

Tốt hơn hết là chúng ta không nên dùng loại “thuốc phiện tinh thần này”, những ai đã nghiện nó thì nên bỏ càng sớm càng tốt. Hạnh phúc trong cuộc sống chắc chắn không phải là được sống trong sự kích thích tình cảm của tình yêu nam nữ, mà đối mặt với hiện thực một cách tỉnh táo, lý trí mới là cách làm đúng đắn nhất.