Trường y khoa hàng đầu của Mỹ tọa lạc tại New York là Cao đẳng Albert Einstein đã nhận được khoản tài trợ 1 tỷ USD – khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử một trường y ở Mỹ. Khoản quyên góp này đã giúp sinh viên trường được miễn học phí.

albert einstein
Một trong những trường y khoa hàng đầu nước Mỹ là Cao đẳng Albert Einstein ở New York đã nhận được khoản tài trợ trị giá 1 tỷ USD, giúp sinh viên được miễn học phí. (Ảnh: Albert Einstein College of Medicine)

Chủ tịch hội đồng quản trị của trường Cao đẳng Y khoa Albert Einstein là Ruth Gottesman đã giữ chức trong 55 năm, nay đã 93 tuổi. Bà đã thực hiện khoản quyên góp lịch sử này nhân danh người chồng quá cố của bà là ông David Sanford “Sandy” Gottesman. Ông David Gottesman được biết đến là một trong những nhà đầu tư sớm nhất của công ty Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett, cũng là bạn lâu năm của tỷ phú Mỹ này.

Hôm thứ Hai (26/2), chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Montefiore Medicine – công ty mẹ của trường, ông Philip Ozuah đã công bố “món quà mang tính thay đổi” và cho biết: “Đây là khoản quyên góp lớn nhất đối với một trường y ở Mỹ”.

Vợ chồng Gottesmans không ngừng tham gia vào hoạt động từ thiện chăm sóc sức khỏe. Năm 2010, họ đã quyên góp 25 triệu USD cho Trường Cao đẳng Y khoa Albert Einstein để thành lập Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Y học Tái tạo (Stem Cell Research and Regenerative Medicine) của trường. David Gottesman cũng từng là thành viên Hội đồng Quản trị của Bệnh viện Mount Sinai ở New York.

Bà Ruth Gottesman nói trong một thông cáo báo chí: “Tôi vô cùng biết ơn người chồng quá cố của tôi đã tin tưởng giao cho tôi quản lý những khoản tiền này, tôi rất vinh dự được trao tặng món quà này cho một mục đích xứng đáng như vậy”.

Ruth Gottesman gia nhập Cao đẳng Y khoa Albert Einstein vào năm 1968, tại đây bà đã phát triển các phương pháp sàng lọc, đánh giá và điều trị trẻ em có khuyết tật gặp khó khăn về học tập. Năm 1992, bà thành lập chương trình xóa mù chữ cho người lớn tại Trung tâm Phục hồi và Đánh giá Trẻ em Einstein (Einstein’s Children’s Evaluation and Rehabilitation Center), đây là chương trình đầu tiên thuộc loại hình này. Bà cũng từng là giám đốc sáng lập của Trung tâm Điều trị Khuyết tật Học tập Emily Fisher Landau của trường, trung tâm này được mở vào năm 1997.

Chồng bà mất năm 2022. Theo Bloomberg, ông là bạn của tỷ phú Buffett trong 60 năm, tính đến giữa năm 2022, khoản đầu tư ban đầu vào công ty của tỷ phú Buffett đã nâng giá trị tài sản ròng của ông Gottesman lên gần 3 tỷ USD.

Rất ít khoản đóng góp giáo dục có thể sánh ngang với của bà Ruth Gottesman. Trường hợp nổi bật đáng kể là từ cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, năm 2018 đã quyên góp 1,8 tỷ USD cho trường cũ của ông là Đại học Johns Hopkins. Các bệnh viện ở New York từ lâu đã thu hút quyên góp từ thiện từ các tỷ phú, không ít số tiền quyên góp cá nhân trên 100 triệu USD. Người đồng sáng lập Home Depot là Ken Langone đã đầu tư rất nhiều vào Trung tâm Y tế NYU. Năm 2018, Trường Y NYU đã trở thành trường y đầu tiên ở Mỹ miễn học phí cho sinh viên trúng tuyển, điều này một phần nhờ vào quyên tặng của Langone.

Một cuộc khảo sát vào tháng 10 của Hiệp hội các trường Cao đẳng Y tế Mỹ cho thấy, 70% sinh viên y khoa tốt nghiệp vào năm 2023 đều mắc nợ học phí ở một mức độ nào đó. Trung bình một sinh viên tốt nghiệp trường y ở Mỹ nợ hơn 200.000 USD.

Học phí của trường [Cao đẳng Y khoa Albert Einstein] năm nay khoảng hơn 8300 USD, theo nhà trường thì sinh viên phải dự trù ít nhất 35.000 USD mỗi năm cho chi phí sinh hoạt, sách vở và các chi phí linh tinh khác.

Khoản quyên góp này đáng chú ý không chỉ vì số tiền rất lớn mà còn vì trường nằm ở Bronx, một trong những quận nghèo nhất ở Thành phố New York. Bronx có tỷ lệ người chết trẻ cao, được biết là quận kém nhất ở New York về vấn đề sức khỏe.

Hiệu trưởng Yaron Tomer của trường Albert Einstein College cho biết: “Khoản quyên góp này cách mạng hóa khả năng của chúng tôi trong việc tiếp tục thu hút những sinh viên cho sứ mệnh của chúng tôi, đó không chỉ những người có đủ khả năng chi trả học phí; hàng năm chúng tôi gửi các nhóm bác sĩ cùng những hộ lý giàu lòng đồng cảm đến Bronx và nhiều nơi trên thế giới… , chúng tôi đều biết ơn di sản từ những khoản quyên góp này”.

Nhà trường cho biết trong một thông cáo báo chí rằng khoản quyên góp này nhằm mục đích thu hút những sinh viên “tài năng và đa dạng”, mà nếu không có nó, có thể họ không có cơ hội theo đuổi ngành y.

Được biết khoản quyên góp giúp những sinh viên năm thứ tư sẽ được hoàn lại học phí học kỳ mùa xuân 2024; tháng 8 năm nay khi học kỳ mùa thu bắt đầu, toàn bộ sinh viên sẽ được miễn học phí.