Hãng thông tấn lâu đời nhất trên thế giới, AFP (Agence France-Presse) vừa đưa tin bộ phim ‘Oppenheimer’ – Tác phẩm về ‘cha đẻ bom nguyên tử’ của đạo diễn Christopher Nolan trong năm nay đã giành được 7 giải Oscar. Trong đó, giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần 96 đã thuộc về Cillian Murphy người Ireland – diễn viên thủ vai chính trong Oppenheimer.

nam dien vien 1
Cillian Murphy, người Ireland giành tượng vàng Oscar cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim bom tấn “Oppenheimer”. (Ảnh: Cineberg/ Shutterstock)

Người mới đoạt giải Oscar là nam diễn viên Cillian Murphy, 47 tuổi, sinh ra ở Cork, Ireland. Vai diễn chính với màn hóa thân ‘cha đẻ của bom nguyên tử’  trong bộ phim bom tấn Oppenheimer lần này của anh thật sự đã chiếm được vô vàn lời khen ngợi của khán giả. Chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ có rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới nhận ra anh bởi nét đặc trưng của gò má và đôi mắt xanh ngọc bích của mình.

Trong khoảnh khắc anh bước lên sân khấu để nhận giải tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, California, khán giả đã vỗ tay, hết lòng khen ngợi. Anh nói: “Chúng tôi đã làm một bộ phim về việc tạo ra bom nguyên tử, nhằm mục đích sử dụng nó như một phương tiện để cứu thế giới bất chấp những lo ngại về hậu quả toàn cầu mà nó mang lại. Bất kể là tốt hay xấu thì chúng tôi cũng đang sống trong đó, trong thế giới của Oppenheimer. Vì vậy, tôi thực sự muốn giành tặng điều này cho những người xây dựng hòa bình ở khắp mọi nơi.”

Nhân vật “lạc hậu” trong giới giải trí: Không internet, không mạng xã hội và không thích sự chú ý của giới truyền thông

Trong thế giới giải trí với đầy phù phiếm và xa hoa thì một người giản dị, không theo đuổi sự nổi tiếng và chú tâm vào việc diễn xuất như anh được xem là một viên ngọc vô cùng quý hiếm. Mặc dù sự nghiệp của bản thân đang ngày càng thăng hoa trong giới giải trí, nhưng nam diễn viên Cillian Murphy lại thường được mô tả là một người đàn ông vô cùng “bình thường”. Sự “chán ghét” của anh đối với công nghệ và các trang mạng xã hội cũng góp phần tạo nên hình ảnh Cillian Murphy rất khác biệt. Anh đang đi “ngược” lại với cả thế giới, nhưng dường như chính điều đó lại làm anh trở nên tỏa sáng. 

Một điều mà hiếm ai trong giới giải trí có thể làm được chính là việc không thích thu hút quá nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Anh từng nói với tờ Irish Times: “Nếu bạn thể hiện như một ngôi sao, khán giả sẽ coi bạn là ngôi sao và bạn sẽ bất chấp tất cả để luôn tỏa sáng. Nhưng nếu bạn không thể hiện như một ngôi sao, thì người khác cũng sẽ không đối xử với bạn như vậy!”.

Ngoài điện ảnh, Cillian hầu như luôn từ chối nói về đời tư và gần như không bao giờ xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế. Đối với anh, việc xuất hiện trong các buổi trò chuyện trên truyền hình giống như một cực hình.

Hơn nữa, Cillian Murphy có cuộc sống giản dị đến khó tin. Anh sống cùng vợ – Họa sĩ Yvonne McGuinness và hai con trai Malachy và Carrick trong căn biệt thự ven biển trị giá 10 triệu USD ở Dublin, Ireland.

Anh còn thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng để đi lại. Trong cuộc phỏng vấn với The Independent, Cillian Murphy tâm sự: “Tôi đi xe buýt, tàu điện ngầm, dừng lại ở cửa hàng tạp hóa để mua vài hộp sữa và làm những việc bình thường. Tôi sẽ cảm thấy không được vui nếu không làm những thứ ấy. Là một diễn viên, phải vào vai người thật nên việc sống như một người bình thường là điều cần thiết”.

Từ bỏ ngành luật và âm nhạc để dấn thân vào con đường diễn xuất

Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống Công giáo. Mẹ anh là một giáo viên dạy tiếng Pháp, còn ông Brendan Murphy, cha của anh là thanh tra tại Sở Giáo dục Ireland. 

Năm lên 11 tuổi, anh nhập học tại Presentation Brothers College, sau đó anh thi đỗ vào ngành Luật của trường University College Cork. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn học tập tại đây, nam diễn viên đã nhận ra rằng nghề Luật không phải là nghề nghiệp mà mình muốn hướng đến.

Có vẻ như trong con người anh đang chảy dòng máu của một người nghệ sĩ. Khi còn là thiếu niên, anh không chỉ chơi guitar giỏi mà còn thành lập ra một ban nhạc. Murphy từng nói: “Âm nhạc là con đường tôi muốn đi và đã có lúc tưởng chừng như tôi sẽ thành công trên con đường này”.

Tuy nhiên, dưới áp lực của cha mẹ, các thành viên trong nhóm đã từ chối cơ hội ký hợp đồng thu âm. Thế nhưng khi một cánh cửa đóng lại thì một cửa khác luôn mở ra. Vào năm 1996, Cillian Murphy, 20 tuổi đã từ bỏ học luật. Anh ấy đã dấn thân vào con đường diễn xuất, anh nói trong một cuộc phỏng vấn: “Nếu tôi tiếp tục theo đuổi con đường luật, có thể tôi đã giàu hơn bây giờ, nhưng nó khiến tôi sẽ sống với sự buồn tẻ!.”

“Tôi luôn bị cuốn hút bởi ý tưởng trở thành nghệ sĩ, nhưng những thứ này không có ở trường Luật, ở đó tôi cảm thấy lạc lõng và không thể kết nối được bằng bất kỳ cách nào”. Anh nói với The Guardian vào năm 2016.

Khả năng diễn xuất đa dạng, biến hóa như “tắc kè hoa”

Lần đầu tiên anh tiếp xúc với diễn xuất là khi còn học đại học ở Cork. Một giáo viên đã từng khen ngợi rằng anh có khả năng diễn xuất đa dạng và kỹ năng diễn xuất biến hóa giống như “tắc kè hoa”.

Năm 1996, trong một vai chính của vở kịch sân khấu ‘Disco Pigs’, vở kịch mà anh tham gia đã được chào đón Disco Pigs nồng nhiệt và được ra mắt sau 18 tháng công diễn. Cũng từ đó, nam diễn viên bắt đầu chuyến hành trình lưu diễn vòng quanh thế giới của mình, anh đã dấn thân vào con đường nghệ thuật với đầy nhiệt huyết và lòng say mê.

Diễn đạt nội tâm sâu sắc qua đôi mắt màu ngọc lục bảo

Anh có đôi mắt màu xanh ngọc bích “biết nói”, đặc biệt là khi vào vai phản diện, đôi mắt như một vũ khí sắc bén, giúp anh chinh phục mọi phân đoạn diễn xuất.  

Đạo diễn Christopher Nolan chọn anh vào vai Oppenheimer cũng một phần bởi ấn tượng với đôi mắt ấy. “Tôi cố gắng không nghĩ đến diễn viên lúc viết nhưng đôi mắt của Cillian Murphy đã khiến tôi không thể không nghĩ đến, là đôi mắt duy nhất tôi biết có khả năng thể hiện sự mãnh liệt”, Christopher Nolan nói trên tờ The New York Times.

nam dien vien 2
Bom tấn “Oppenheimer” của đạo diễn Christopher Nolan đã đoạt giải thưởng Phim xuất sắc nhất tại Oscar 2024. (Ảnh: Rokas Tenys/ Shutterstock)

Tờ The Guardian từng nhận xét: “Đôi mắt của Cillian còn nổi tiếng hơn cả anh ấy. Đôi mắt ấy đã truyền cảm hứng cho từng đoạn phim nghiệp dư trên YouTube”.

Nam diễn viên kỳ cựu từng thể hiện rất xuất sắc trong nhiều bộ phim, trong đó có bộ phim ‘Dunkirk’ của đạo diễn Oppenheimer Christopher Nolan và bộ phim ‘The Wind That Shakes the Barley’ của đạo diễn Ken Loach…

Anh cũng không ngần ngại đảm nhận những vai phản diện như Scarecrow trong bộ ba phim The Dark Knight của Nolan.

Tuy nhiên trong tâm trí nhiều người hâm mộ điện ảnh, vai diễn ấn tượng nhất của anh chính là vai trùm xã hội đen Tommy Shelby trong bộ phim truyền hình siêu ăn khách Peaky Blinders (Bóng ma Anh quốc).

Nam diễn viên Cillian Murphy đạt được những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp

Bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh của anh bắt đầu vào năm 2002, khi anh được đạo diễn người Scotland Danny Boyle biết đến và mời anh đóng vai chính trong bộ phim kinh dị ‘28 Days Later’.

Vào năm 2005, anh được đạo diễn Christopher Nolan mời đóng vai phản diện đối diện với nhân vật chính Christian Bale trong Batman Begins, chương đầu tiên của bộ ba phim ‘Kỵ sĩ bóng đêm’.

Theo sau đó, ngoài những bộ phim thông thường, anh còn nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Trong đó, anh đã đóng bộ phim ‘Peaky Blinders’  suốt 10 năm, từ 2013 đến 2022.

Sau này nam diễn viên đã kết hôn với nghệ sĩ người Ireland Yvonne McGuinness. Vào năm 2014, cặp vợ chồng cùng hai người con chuyển về Ireland từ London, nơi họ đã sống hơn 10 năm, để các con có thể nối lại cội nguồn.

Giờ đây thỉnh thoảng khi rảnh rỗi anh vẫn dẫn chương trình phát thanh đêm khuya cho BBCi và chơi những giai điệu yêu thích của mình.

Trúc Nhi, Tuệ Di (t/h)