Mới đây bang Texas của Mỹ đã phải hứng chịu trận bão tuyết “trăm năm mới có một lần” khiến nhiệt độ giảm sâu, hàng triệu cư dân ở đâu phải chịu cảnh mất điện, mất nước. Rất nhiều gia đình không có nước nóng để tắm trong mùa đông giá rét, ngày cả bang Louisiana, Kentucky lân cận cũng chịu ảnh hưởng tương tự.

Một người mẹ ở bang Louisiana đã nảy ra sáng kiến biến chiếc nồi to thường dùng để nấu hải sản ở nhà thành “bồn tắm”, cô đổ đầy tuyết vào nồi rồi đun thành nước nóng để tắm cho các con của cô. Cách làm khắc phục khó khăn và đầy sáng tạo này đã thu hút sự chú ý của mọi người và thậm chí còn trở thành tin tức nóng hổi ở nơi cô sinh sống.

Vào ngày 17/2, cô Marie Harper ở Shreveport đã không thể tắm cho con do nhà bị mất nước. Cô đã nảy ý tưởng sử dụng một cái nồi ban đầu dùng để nấu tôm càng và các loại hải sản khác làm bồn tắm tạm thời.

Em gái của cô Harper, cô Danielle Manning đã chia sẻ ý tưởng sáng tạo này lên Twitter với nội dung: “Khi không có nước, chị gái tôi đã sử dụng nồi nấu tôm càng của họ làm tan tuyết và đun thành nước nóng để tắm cho lũ trẻ”.

Cô Harper nhìn thấy một số người bạn của cô đang xúc tuyết để lấy nước tắm cho các con của họ, nên cô nghĩ rằng nồi nấu tôm càng có thể là  một “thiết bị hoàn hảo” nên cô đã quyết định làm điều này.

Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy cô Harper dùng xô xúc tuyết bên ngoài nhà, sau đó cho tuyết vào nồi tôm càng để đun. Sau khi nước ấm, các con của cô có thể vào tắm.

Qua những bức ảnh được chia sẻ, có thể thấy các bé đều rất thích thú và trông rất ngộ nghĩnh khi được tắm trong nồi nấu tôm càng.

Tuy nhiên, cô Danielle cũng đưa ra một số gợi ý cho các bậc cha mẹ có thể muốn thử cách tương tự rằng: “Khi tuyết (trong nồi) đã tan thì phải đặt nồi lên nền tuyết lạnh để làm mát đáy nồi, tránh làm các bé bị bỏng”.

Cô cũng nói rằng việc được tắm trong nồi tôm càng sẽ là một kỷ niệm thú vị mà các bé không bao giờ quên. 

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: