Đôi khi bạn không biết mình có gì cho đến khi bạn đánh mất nó. Gần đây, một người phụ nữ trúng số ở Virginia (Mỹ) đã trải qua những “thăng trầm” như vậy…

Theo truyền thông Mỹ, cô Mary Elliot sống ở Hạt Buckingham, bang Virginia đã phát hiện ra kỳ quay thưởng “Cash 5 with EZ Match” của Xổ số Virginia mở thưởng với 5 số hoàn toàn trùng với tờ vé số mà cô đã mua, cô cảm thấy rất vui mừng phấn kích nhưng ngay sau đó cô vô cùng bàng hoàng bởi: Cô đã vứt tờ vé số đi!

Đây là giải độc đắc và xác suất trúng cả năm con số chỉ vào khoảng 1/750.000, giải thưởng là 110.000 đô la.

Cô Mary ngay lập tức bới tìm tờ vé số lên từ những thứ rác rưởi và đồ sinh hoạt hàng ngày. May mắn thay, cô đã tìm thấy nó, dù tờ vé số có hơi bị nhàu nát và lấm tấm màu cà phê.

Cô vui mừng khôn xiết và tức tốc đến cửa hàng để đổi giải thưởng.

Nhưng một vấn đề mới lại phát sinh: vết cà phê trên tờ vé số khiến mã vạch vé số không thể đọc được và không thể quét được. Cô Mary không thể được xác nhận là người chiến thắng.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó và có một kết thúc có hậu…

Cô Mary bất bình đã cầm tấm vé số đến Trung tâm giải thưởng của Xổ số Virginia ở quận Henrico, may mắn là nơi đó nhân viên đã xác minh rằng tấm vé của cô trùng khớp với tất cả 5 con số trúng thưởng, vì vậy cô đã được thưởng 110.000 đô la.

trúng số
(Ảnh: Virginia Lottery)

“Tôi không khỏi rùng mình khi biết rằng mình đã thắng!”, cô Mary nói trong một thông cáo từ Xổ số Virginia.

Cô đã giành được giải cao nhất của giải thưởng “Cash 5 with EZ Match” trong kỳ quay thưởng ngày 24/2. Các con số trúng thưởng là 6-13-18-21-25. Cô Mary nói rằng đó là những con số được chọn từ một số ngày sinh nhật quan trọng đối với cô ấy.

Theo trang web chính thức của Xổ số Virginia, công ty này đã được các cử tri đồng ý thành lập trong một cuộc trưng cầu dân ý thành công vào năm 1987. Xổ số mang lại hơn 2 triệu đô la mỗi ngày cho các trường công lập ở Virginia từ lớp K-12. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2021, những người mua vé số đã đóng góp tích lũy hơn 765 triệu đô la cho giáo dục công.