Những người thành công nhất luôn biết rằng có nhiều điều quan trọng trong cuộc sống hơn là chỉ ăn, ngủ và làm việc. Họ cần có thời gian rảnh để nghỉ ngơi và dành cho những sở thích, những điều thậm chí còn có thể giúp họ thành công hơn.

Làm vườn cho bạn khoảng thời gian tĩnh lặng và thư giãn.

Bạn có biết, chơi một nhạc cụ có thể kích thích sự sáng tạo và khả năng tập trung, đánh cờ vua có thể nâng cao kỹ năng phân tích và sắp xếp, thiền định có thể giúp bạn trở nên bình tĩnh và vui vẻ hơn…

Đôi khi những sở thích này có nhiều lợi ích cho công việc chứ không chỉ đơn thuần là những phút giây giải trí, vì vậy những người thành công luôn có những sở thích thú vị trong thời gian rỗi. Dưới đây là 14 sở thích của những người siêu thành công trên thế giới:

Richard Branson thích chơi cờ vua

Richard Branson

Branson nổi tiếng với sở thích thể thao mạo hiểm của mình, bạn có thể thấy rất nhiều ảnh của người sáng tập Tập đoàn Virgin này đang lướt ván diều trên đỉnh những con sóng ngoài đại dương. Nhưng có lẽ sở thích lớn nhất của ông là một môn thể thao trí tuệ.

“Tôi nghĩ rằng cờ vua là trò chơi hay nhất trên thế giới”, ông viết trên blog của Virgin. “Nó kết hợp các khía cạnh tuyệt vời nhất của nhiều môn thể thao khác nhau, như chiến thuật, lập kế hoạch, dũng cảm và chấp nhận rủi ro; thêm nữa, bạn có thể thưởng thức trà và trò chuyện trong khi đang chơi!”

Branson nói rằng ông đã chơi hàng ngàn môn thể thao trong cuộc đời mình, ông cũng luôn dành thời gian trên các bãi biển và thỉnh thoảng chơi cờ cùng con của mình.

Jack Dorsey thích đi bộ đường dài

Jack Dorsey

Năm 2011, khi Dorsey bắt đầu điều hành Twitter và Square toàn thời gian, anh nói với khán giả tại buổi hội thảo Techonomy 2011 rằng để hoàn thành mọi việc, mỗi ngày anh chỉ tập trung vào một thứ. Điều này cho giúp anh nhanh chóng tái tập trung vào nhiệm vụ trong ngày, tránh sao lãng sang việc khác.

Dorsey cho biết anh sẽ dành ngày thứ bảy để đi bộ đường dài.

Meryl Streep thích đan lát

(Ảnh: Doubt/Miramax)
(Ảnh: Doubt/Miramax)

Nữ diễn viên từng đạt rất nhiều giải thưởng này cho biết bà thích đan len, chính bà đã tự đan chiếc khăn choàng mặc trong bộ phim “Nghi ngờ”.

Streep thừa nhận rằng bà dành phần lớn thời gian để đan và nhận thấy nó giống như một phương pháp trị liệu sức khỏe: “Đối với tôi đó là lúc để tập hợp những suy nghĩ và chiêm nghiệm cuộc sống… Đó là lúc để thanh lọc tâm hồn”.

Trên thực tế, có rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là những diễn viên có nhiều thời gian nghỉ giữa các cảnh quay, họ đều thích đan len. Danh sách này bao gồm Julia Roberts, Ryan Gosling và Christina Hendricks.

Công nương Kate Middleton thích tô màu

(Ảnh: Chris Jackson)
(Ảnh: Chris Jackson)

Trong những năm gần đây, làn sóng sách tô màu cho người lớn đã lan rộng khắp thế giới, những tựa đề sách như “Khu vườn bí mật” của Johana Basford đã đứng đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất Amazon.

Theo hoàng tử William thì ngay cả vợ ông là nữ công tước xứ Cambride Kate Middleton cũng bị những sắc màu này cuốn hút. Những người ủng hộ xu hướng mới này cho rằng tô màu là một hình thức thay thế cho thiền định và thực hành chính niệm, nó giúp giảm bớt căng thẳng và sắp xếp những suy nghĩ của chúng ta.

George W. Bush thích vẽ tranh

Một chân dung tự họa của cựu Tổng thống George W. Bush. (Ảnh: Benny Snyder)
Chân dung tự họa của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. (Ảnh: Benny Snyder)

Nó cho thấy cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng là một họa sĩ tài năng, ông đã vẽ hơn 50 chú chó con, nhiều danh lam thắng cảnh và ít nhất chân dung 30 nhà lãnh đạo thế giới.

Bush bắt đầu vẽ tranh sau khi rời nhiệm sở năm 2009 và dành một tháng ở Florida để học vẽ từ một họa sĩ đến từ Georgia.

Ray Dalio thực hành thiền định

(Ảnh: Bridgewater Associates)
(Ảnh: Bridgewater Associates)

Theo ký giả Rich Feloni của Business Insider, người sáng lập Bridgewater Associates – Ray Dalio đã từng nói rằng thiền định là “thứ có ảnh hưởng lớn nhất” đến cuộc đời ông.

Dalio đã bắt đầu tập thiền định vào năm 1969 khi còn là một sinh viên đại học sau khi thấy nhóm Beatles cũng say mê tập luyện. Kể từ đó, Dalio đã mang môn tập này đến cho nhân viên của mình, sau đó còn giới thiệu cho các ông chủ ngân hàng phố Wall và các nhà đầu tư đăng ký học tập.

Tom Hanks thích sưu tập máy đánh chữ cổ điển

Tom Hanks

Diễn viên và nhà làm phim Tom Hanks có sở thích sưu tầm máy đánh chữ cổ điển từ năm 1978, ông dùng nó mỗi ngày vì thích nghe âm thanh lách cách cùng cảm giác thú vị khi gõ chữ trên nó.

Ông viết cho tờ The New York Times: “Mọi thứ bạn gõ trên máy đánh chữ cổ điển vang rất to, chữ được hình thành cùng tiếng nổ nhỏ “SHOOK SHOOK SHOOK”. Một âm thanh dễ chịu vang dội và cộng hưởng nghe cứ như một kiệt tác văn học vậy”.

>>28 ảnh du lịch mạo hiểm khiến người xem phải rùng mình

Sergey Brin thích những điều khiến mình thấy hưng phấn

(Ảnh: Google+, Sergey Brin)
(Ảnh: Google+, Sergey Brin)

Trong thời gian rảnh rỗi của mình, người đồng sáng lập Google thích thúc đẩy cơ thể mình đạt đến bất kỳ giới hạn nào mà anh có thể. Các môn thể thao anh thích gồm khúc côn cầu, đĩa nhựa, thể dục dụng cụ, nhảy dù và đu bay.

Marissa Mayer thích làm bánh

Marissa Mayer

Giám đốc điều hành Yahoo nói với tạp chí San Francisco rằng bà rất thích làm bánh.

Bà nói: “Đó là vì tôi nghĩ rằng mình rất thích khoa học. Những đầu bếp giỏi nhất là những nhà hóa học”. Bà dùng phương pháp tiếp cận thực tế để làm bánh và đã tạo ra công thức rắc đường và bảng phân tích bánh nướng nhỏ.

“Sở thích này thực sự giúp tôi làm việc tốt hơn”, bà nói. “Chúng giúp tôi tạo những cách thức mới và sáng tạo khi nhìn mọi thứ”.

Steve Wozniak chơi polo trên xe điện Segway

(Ảnh: Scott Beale / Laughing Squid)
(Ảnh: Scott Beale / Laughing Squid)

Rõ ràng chơi polo trên xe điện Segway là một điều thú vị và đã thu hút người đồng sáng lập của Apple – Steve Wozniak. Ông vốn có tên trùng với một trong những giải đấu lớn nhất hành tinh – Giải Woz Challenge Cup, đây được xem là World Cup của trò Segway polo. Trò chơi này có thể chơi trong cả 4 mùa, và năm người chơi mỗi đội sẽ cố gắng đưa được quả bóng cao su vào cầu môn của đối phương.

“Segway polo là một môn thể thao mà tôi sẽ hoãn lịch của mình vì nó” – Wozniak nói với chuyên trang Quartz.

Tim Gunn thích ngắm các tác phẩm nghệ thuật

(Ảnh: Jason Merritt)
(Ảnh: Jason Merritt)

Đồng sáng lập và cố vấn chương trình “Project Runway” – Tim Gunn nói với tờ New York Times rằng ông thường dành Chủ Nhật mỗi tuần để đến Bảo tàng Metropolitan.

“Tôi ở lại đó cho đến khi bảo tàng sắp đóng cửa thì mới về”, ông nói. Ông mặc một bộ com lê, “Tôi muốn mình xuất hiện thật chuẩn mực”, sau đó đi qua Công viên Trung tâm để đến Bảo tàng.

“Tôi là một người yêu nghệ thuật sâu sắc“, ông giải thích.

Warren Buffet thích chơi nhạc cụ Ukulele

Warren Buffet

Theo Forbes, tình yêu của vị CEO Berkshire Hathaway đối với ukulele đã kéo dài hàng thập kỷ.

Buffett thường sử dụng tài năng âm nhạc của mình vì điều tốt đẹp, ông đã quyên góp nhạc cụ cùng những khóa học cho các câu lạc bộ trẻ em ở Omaha và biểu diễn tại các buổi từ thiện.

Angelina Jolie thích thu thập vũ khí

Angela Jolie

Theo Business Insider, Jolie là một diễn viên có sở thích độc đáo nhất Hollywood: Sưu tầm dao cùng gia đình.

Jolie nói với Tạp chí W rằng mẹ cô đã cho cô xem những con dao găm khi cô còn nhỏ và cô đã truyền sở thích này lại cho con trai mình, Maddox. Cô nói rằng những lưỡi dao mà cô đưa cho cậu bé đã được mài mòn để tránh làm tổn thương cậu bé, kèm theo mỗi con dao sẽ là một buổi trò chuyện giáo dục cho Maddox về tính hai mặt của bạo lực.

Larry Ellison thích chơi thuyền buồm

(Ảnh: Bernat Armangue)
(Ảnh: Bernat Armangue)

Khi Charlie Rose phỏng vấn CTO kiêm cựu CEO Oracle – ông Larry Ellison về động lực giúp ông chiến thắng cuộc đua thuyền buồm của Mỹ, Ellison trả lời: “Tôi không hút thuốc, mà lại mê thuyền buồm”.

Ellison đã tham gia môn đua thuyền ngay sau khi chuyển đến California vào năm 1966 ở độ tuổi 22 và vào năm 25 tuổi ông đã sở hữu chiếc thuyền buồm đầu tiên dài khoảng 10m.

Theo Business Insider
Hoàng Vũ

Xem thêm: