Vì phải chuẩn bị cho kỳ thi trong thời gian COVID-19 bùng nổ nên cô Stephanee Beggs chỉ có thể tự nghiên cứu ở nhà. Những tờ ghi chú bài học sau đó đã giúp nữ y tá thu về 2 triệu USD chỉ trong một năm.

beg 1
(Ảnh ghép chụp màn hình video)

Cô Stephanee Beggs cần phải chăm chỉ học tập để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trường y tá. Mọi thứ bắt đầu đơn giản như vậy cho đến một ngày những gì cô ghi chú trong quá trình học trở thành công việc kinh doanh đem về hàng triệu USD.

“Tôi đang chăm chỉ ôn luyện cho kỳ thi của hội đồng, cái mà chúng tôi gọi là N.C.L.E.X. cho ngành y tá. Lúc đó đại dịch lan tràn khắp nơi nên không có ai học cùng tôi cả. Tôi tự học rồi ghi chú lại. Sau đó, tôi đăng bài học lên mạng xã hội và mọi người tỏ ra rất yêu thích chúng. Họ hỏi mua phiếu học tập của tôi. Vì vậy, tôi tạo ra một cửa hàng trực tuyến và sau đó nó đã trở nên nổi tiếng. Và vâng, bây giờ tôi bán phiếu học tập. Tôi đã vượt qua bài thi này rồi, bây giờ tôi đang bán các ghi chú bài học cho những sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi của hội đồng quản trị và phải làm bài kiểm tra ở trường điều dưỡng”, cô Beggs nói.

Cô Beggs bắt đầu bán các ghi chú vào tháng 6 năm 2020. Chỉ riêng năm ngoái, cô đã thu về lợi nhuận hơn 2 triệu USD. Các ghi chú của cô có giá 2 USD một tờ, các tờ dành riêng cho từng lớp có giá 30 đến 40 USD, “gói khổng lồ” gồm hầu hết các môn học của trường y tá có giá 150 USD.

“Nếu bạn chỉ mua một tờ nghiên cứu duy nhất về một tình trạng y tế, thì nó có giá 2 USD. Tôi bán chúng theo gói dành cho các nhóm cụ thể. Ví dụ như gói dành cho trẻ em, gói chăm sóc đặc biệt, có giá từ 30 đến 40 USD, trong đó sẽ ghi chú khoảng 50 đến 60 điều kiện y tế. Tôi cũng bán tất cả chúng trong một gói lớn với gần như toàn bộ kiến thức của trường điều dưỡng. Nó có giá 150 USD”, cô nói.

Bán phiếu học tập đã trở thành công việc toàn thời gian của Beggs. Tuy nhiên cô vẫn tiếp tục làm y tá và còn ký hợp đồng giảng dạy ở trường đại học.