Bạn có biết? Cho đến nay, có hơn 10 quốc gia trên thế giới đón Tết Nguyên đán như Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc v.v. Điều thú vị là, có một quốc gia khác ở Nam Mỹ cũng đón Tết Nguyên Đán, đó chính là Suriname. Tết Nguyên Đán truyền thống đã được đưa vào làm ngày lễ quốc gia ở nước này vào năm 2014. Hơn nữa Suriname cũng là quốc gia duy nhất ở Tây bán cầu xem Tết cổ truyền là ngày nghỉ lễ.

suriname 1 1
Quốc gia Suriname duy nhất  ở Nam Mỹ đón Tết Nguyên đán. (Ảnh: Dmytro Balkhovitin/ Shutterstock)

Suriname là một quốc gia nhỏ ở bờ biển phía đông bắc Nam Mỹ. Tuy là một trong những quốc gia nhỏ nhất Nam Mỹ nhưng lại có nguồn dân số đa dạng nhất khu vực. Toàn bộ Suriname được tạo thành từ những vùng rừng mưa nhiệt đới rộng lớn, kiến ​​trúc thuộc địa Hà Lan và có nền văn hóa vô cùng đa dạng. Paramaribo, được xem là thủ đô và thành phố lớn nhất của Suriname, nằm bên bờ sông Suriname trong huyện Paramaribo. Ngoài ra, Suriname cũng là thuộc địa đồn điền của Hà Lan, giành được độc lập vào ngày 25 tháng 11 năm 1975.

Sự xuất hiện của người Hoa ở Suriname có thể bắt nguồn từ giữa thế kỷ 19. Vào thời điểm đó, Suriname là thuộc địa của Hà Lan, vì vậy để tìm được lao động có thể thay thế nông nô châu Phi, những người thực dân đã ký hợp đồng lao động với một số người Khách Gia (hay còn gọi là người Hẹ) ở Suriname, khu vực Hui Dong’an của Trung Quốc. Vào những năm 1960, khi thế hệ người nhập cư đầu tiên định cư ở Suriname, một làn sóng lớn người Khách Gia đã đến Suriname qua Hồng Kông. Sau đó, họ trở thành những người phục vụ theo hợp đồng và được tự do khi hết thời hạn phục vụ. Có rất nhiều người khác là những người lao động tự do ngay từ đầu những năm 1900.

Dần dần, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đến Suriname. Với dân số gần 600.000 người, khi này Suriname trở thành một quốc gia nhỏ với quy mô bình quân đầu người thấp, nhưng người Trung Quốc lại chiếm hơn 11% tổng dân số, tức là hơn 60.000 người.

suriname 2
Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ duy nhất của người Trung Quốc ở Suriname. (Ảnh: Gertan/ Shutterstock)

Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ duy nhất của người Trung Quốc ở Suriname. Mục đích của chính phủ khi chỉ định đây là ngày nghỉ lễ là để cả nước tổ chức lễ hội truyền thống quan trọng này của dân tộc Trung Quốc. Tất cả các dân tộc ở Suriname đều có thể cùng chia sẻ niềm vui của Tết cổ truyền Trung Quốc.

Ở Paramaribo, đường phố thủ đô sẽ tràn ngập pháo hoa và đồ trang trí năm mới, mọi người sẽ ăn mừng theo nhiều cách truyền thống khác nhau trong nhiều tuần thay vì chỉ một hoặc hai ngày. Vào thời điểm này, người dân Trung Quốc sẽ chào đón năm mới bằng đèn lồng và đồ trang trí đầy màu sắc. Còn người dân Suriname trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tổ chức xem các hội chợ chùa, múa lân, câu đối, Hanfu, v.v.

Năm mới 2024 này, toàn thể người dân Suriname sẽ có một ngày nghỉ vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, để cùng nhau đón Tết.

Theo Zhang Xin, Sound of hope

Trúc Nhi biên dịch