Tại quận Rogaland phía tây nam Na Uy, có một “tảng đá kỳ lạ” bị kẹp chặt giữa hai mặt vách đá, nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, mà phía bên dưới đều là vực thẳm vô cùng choáng ngợp. Tảng đá là một điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

tảng đá Kjeragbolten
“Tảng đá kỳ lạ” của Na Uy là một điểm du lịch nổi tiếng, thu hút rất nhiều du khách đến chụp ảnh. (Ảnh: Kochneva Tetyana/ Shutterstock)

“Tảng đá kỳ lạ” Kjeragbolten là một khối đá 5 mét khối nằm giữa hai tảng đá khổng lồ ở phía bắc núi Kjerag, ở độ cao 984 mét. Những người đến đây thường đứng trên tảng đá để chụp hình với nhiều tư thế khác nhau. 

Nhìn từ xa tảng đá trông như một bức tranh hùng vĩ và đặc biệt, như thể ai đó đã thêm nó bằng phần mềm Photoshop vậy. Nhưng trên thực tế, nó là một trầm tích băng hà cổ xưa có niên đại hàng chục nghìn năm.

Khi du khách đứng trên tảng đá này và ngắm nhìn xung quanh, vịnh hẹp Lysefjorden tráng lệ sẽ hiện ra trước mắt, nhưng thung lũng sâu do vách đá tạo thành bên dưới có thể khiến người ta cảm thấy bủn rủn.

shutterstock 1594853563
Đứng trên tảng đá để nhìn từ trên xuống cảnh tượng hùng vĩ nhưng cũng cực kỳ choáng ngợp. (Ảnh: A. Aleksandravicius/ Shutterstock)

Tuy nhiên, tảng đá này khá dễ tiếp cận. Du khách có thể đi bộ dọc theo sườn dốc với những đường mòn có hàng rào xích dành cho người đi bộ để lên đỉnh núi mà không cần thiết bị đặc biệt gì. Chính vì vậy, dòng người đổ về đây chụp ảnh, check in nhiều không ngớt, có khi phải xếp hàng chờ vì quá đông.

shutterstock 1751930504
Có những con đường mòn liên tiếp nhau trên các sườn dốc. (Ảnh: Jana Janina/ Shutterstock)

Tảng đá kỳ lạ này được cho là rộng hơn một chút so với trong hầu hết các bức ảnh, nhưng rõ ràng là du khách có thể gặp nguy hiểm nếu vô tình trượt chân. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên chính là trong các ghi chép cho tới hiện nay thì không có trường hợp người nào bị ngã từ tảng đá.

Kjeragbolten trở thành một điểm nhảy BASE nổi tiếng và cực kỳ nguy hiểm

Từ năm 1994, khi ông Stein Edvartsen thực hiện cú nhảy được đăng ký chính thức đầu tiên, thì đến năm 2016, tổng số lượt nhảy được đăng ký đã lên tới 48.668. 

Có thể nói, BASE jumping là một môn thể thao cực kỳ nguy hiểm. Những người tham gia môn thể thao mạo hiểm này sử dụng tảng đá như một bàn đạp để mạnh dạn nhảy xuống, sau đó bay trong không trung bằng dù hoặc bộ cánh trong khi thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, theo thống kê cho biết, trong khoảng thời gian này đã có 131 vụ tai nạn được ghi nhận, 44 trong số đó phải sử dụng trực thăng để cứu hộ và 10 trường hợp người nhảy được giải cứu bởi những nhà leo núi cứu hộ chuyên nghiệp khác. Theo tập đoàn phát thanh truyền hình Na Uy, đã có 11 vụ tai nạn chết người chỉ liên quan đến những người nhảy BASE. Tuy nhiên địa điểm du lịch này không chịu trách nhiệm trực tiếp cho những tai nạn như vậy.

An Chi (t/h)