Đã từ rất lâu, “Giấc mơ Mỹ” được đánh đồng với việc theo đuổi sự giàu có và thành tựu kinh tế. Nhưng một cuộc thăm dò gần đây cho thấy quan điểm của hầu hết người dân nước này về Giấc mơ Mỹ đã thay đổi, họ đã hình thành một định nghĩa mới về thế nào là “thành công”. 

giấc mơ mỹ
Một cuộc thăm dò ở Hoa Kỳ cho thấy quan điểm của đa số người Mỹ về Giấc mơ Mỹ đã thay đổi. (Ảnh: shablovskyistock/ Shutterstock)

GoDaddyy, một công ty niêm yết tại Hoa Kỳ và là nhà đăng ký tên miền lớn nhất thế giới, đã tiến hành một cuộc thăm dò hơn 1.000 chủ doanh nghiệp nhỏ vào tháng 6 để hiểu quan điểm của họ về Giấc mơ Mỹ.

Những chủ doanh nghiệp nhỏ này phải từ 18 tuổi trở lên và có tối đa 50 nhân viên. Các công ty sắp ngừng hoạt động, bán hoặc chuyển giao quyền quản lý sẽ bị loại trừ.

Cuộc khảo sát cho thấy khoảng ba phần tư (74%) số người được hỏi cho biết giờ đây họ nghĩ về Giấc mơ Mỹ khác với khi còn nhỏ. Trong số này, 34% cho biết quan điểm của họ đã thay đổi hoàn toàn; 40% cho biết họ đã thay đổi đôi chút.

Khi được hỏi điều gì đại biểu cho việc Giấc mơ Mỹ trở thành hiện thực, 56% số người chọn “sống một cuộc sống thoải mái”, đây là lựa chọn phổ biến nhất. Tiếp theo là “cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống” (54%) và “có quyền tự do theo đuổi sở thích và sở thích của riêng mình” (49%).

shutterstock 2142121707
54% số người được hỏi cho biết Giấc mơ Mỹ của họ là “cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống”. (Ảnh: fizkes/ Shutterstock)

Tỷ lệ mong muốn “sở hữu nhà riêng”, vốn được coi là biểu tượng của sự thành đạt, chỉ chiếm 45%, đứng thứ tư. Ở vị trí thứ năm là “trở là ông chủ của chính mình” (39%).

“Theo (các cuộc thăm dò ý kiến) của các chủ doanh nghiệp nhỏ, Giấc mơ Mỹ đang thay đổi,” Fara Howard, giám đốc tiếp thị của GoDaddy, nói với CNBC.

Howard cho biết: “Vào thời điểm đại dịch này (COVID-19) và ‘Đại khủng hoảng lao động’ (Great Resignation) đang thúc đẩy nhiều người bắt đầu công việc kinh doanh của riêng họ để có được nhiều tự do, thoải mái và linh hoạt hơn, [đồng thời] các điều kiện kinh tế đã khiến việc sở hữu nhà trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là đối với Thế hệ Z.”

shutterstock 12707755421
Ngày nay, giấc mơ mua nhà ngày càng khó thành hiện thực. (Ảnh: MIND AND I/ Shutterstock)

Khi được hỏi, “Bạn tự tin đến mức nào trong việc đạt được Giấc mơ Mỹ của mình trong cuộc đời này?” chưa đến hai phần ba (62%) chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết họ rất tự tin. Trong đó, sếp nam tự tin hơn sếp nữ, tỷ lệ lần lượt là 71% và 55%. Thế hệ Y (hay còn gọi là Millennials, chỉ những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1981 đến năm 1996) là thế hệ tự tin nhất.

Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp nhỏ đang phải đối mặt với những thách thức về tài chính. Ví dụ, 80% số người được hỏi đồng ý rằng lạm phát là một trong những trở ngại hiện tại ngăn cản họ đạt được Giấc mơ Mỹ. Các rào cản lớn khác bao gồm khó khăn trong việc huy động vốn để bắt đầu kinh doanh, tăng lương, chi phí vật chất, và thiếu của cải cá nhân.

Trong một thông cáo báo chí do công ty cung cấp, Howard cho biết những phát hiện của cuộc khảo sát chỉ ra rằng khi các chủ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ nghĩ về Giấc mơ Mỹ có ý nghĩa như thế nào đối với họ, họ sẽ nhìn xa hơn mức tăng trưởng doanh thu và hiệu suất.

Howard nói: “Ngày nay, [Giấc mơ Mỹ] liên quan đến cảm giác thân thuộc, tự do, hạnh phúc cùng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.”