Trong tình hình hiện nay, Mỹ đang dẫn đầu toàn thế giới chống lại ĐCS Trung Quốc, thế nhưng trước khi ĐCS xây dựng chính quyền ở Trung Quốc thì hai nước đã từng có mối quan hệ đồng minh vững chắc, đôi bên từng sát cánh chiến đấu trong Thế chiến thứ II. Thậm chí nước Mỹ từng có một vị tổng thống biết nói tiếng Trung và từng làm việc tại Trung Quốc.

Trong lịch sử Hoa Kỳ, có không ít các vị tổng thống biết nhiều thứ tiếng nước ngoài, nhưng chỉ có duy nhất một người biết nói tiếng Trung, đó chính là vị tổng thống thứ 31, ông Herbert Clark Hoover (nhiệm kỳ từ năm 1929-1933). Điều thú vị là vợ của ông, Đệ nhất phu nhân khi ấy cũng biết nói tiếng Trung.

Hiệp hội Hoover cho biết, vợ chồng ông Hoover cùng sinh ra tại bang Iowa và cùng tốt nghiệp Đại học Stanford chuyên ngành địa chất.

Khi vừa mới kết hôn, vợ chồng ông Hoover đã từng đến sống tại Trung Quốc trong khoảng 2 năm, khi đó ông Hoover là kỹ sư công trình khai khoáng và làm quan chức hành chính ở nước này. Vào mùa hè năm 1900, vợ chồng ông đã từng trải qua sự kiện lịch sử trọng đại là cuộc vận động Nghĩa Hòa Đoàn và từng bị bao vây ở Thiên Tân trong 3 tuần.

tong thong my Herbert Clark Hoover image
Tổng thống Mỹ Herbert Clark Hoover. (Ảnh: Wikipedia)

Vợ chồng ông Hoover đã học tiếng Trung trong khoảng thời gian sống và làm việc ở Trung Quốc, nhưng bà Hoover tương đối thông thạo hơn. Sau khi vào Nhà Trắng, đôi khi vợ chồng ông Hoover sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung nhằm tránh để người khác nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của họ.

Ngoài tiếng Trung, vợ chồng ông Hoover còn rất giỏi tiếng Latinh. Trong khoảng thời gian từ năm 1907-1912, vợ chồng ông đã dịch tác phẩm kinh điển về khai thác mỏ được nhà khai khoáng và luyện kim người Đức Georgius Agricola viết bằng tiếng Latinh có tên là “De Re Metallica” sang tiếng Anh. Đây là quyển sách dịch mang tính học thuật quan trọng và vẫn còn được xuất bản đến tận ngày nay.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Hoover đã trải qua một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu (Đại suy thoái). Từ năm 1929 đến 1932, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng vọt từ 3% lên 23%. Ông Hoover đã phải dẫn dắt nước Mỹ thoát khỏi sự ảm đạm về kinh tế trong tình huống tồi tệ lúc bấy giờ.

Để giải quyết tình trạng khó khăn sau Đại suy thoái, cũng như thúc đẩy tốc độ phát triển của khu vực Tây Nam nước Mỹ, chính quyền tổng thống Hoover đã bắt đầu khởi công xây dựng đập Hoover tại ngã ba Arizona và Nevada vào năm 1931, và cuối cùng đã chính thức đưa vào hoạt động vào năm 1936.

Dap Hoover Dam image
Đập Hoover. (Ảnh: Shutterstock)

Con đập được đặt theo tên ông Hoover là công trình sản xuất điện và kết cấu bê tông lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Đến nay, đập Hoover vẫn là con đập lớn nhất nước Mỹ. Hồ nhân tạo Mead được hình thành từ con đập ngăn dòng nước của sông Colorado đã trở thành khu nghỉ mát dành cho du thuyền, trượt nước, câu cá và cắm trại.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: