Ngày 28/2, 32 tổ chức truyền thông châu Âu đã khởi kiện tập thể chống lại Google, cáo buộc các sản phẩm quảng cáo trực tuyến của hãng này có hành vi phản cạnh tranh, gây thiệt hại cho giới truyền thông và yêu cầu bồi thường 2,1 tỷ Euro.

Google
Ảnh minh họa (Nguồn: Sundry Photography/Shutterstock)

Tổng hợp thông tin truyền thông nước ngoài đưa tin, tập đoàn truyền thông Axel Springer của Đức và tập đoàn truyền thông Roularta của Bỉ đã hợp tác với tổng cộng 32 cơ quan truyền thông ở 17 quốc gia châu Âu để khởi kiện với số tiền yêu cầu bồi thường lên tới 2,1 tỷ Euro.

Vụ kiện do công ty luật châu Âu Geradin Partners và công ty luật thương mại Stek có trụ sở tại Amsterdam đệ trình lên tại Tòa án quận Amsterdam, tòa án này là “cơ quan tài phán hàng đầu châu Âu đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại chống độc quyền”.

Ông Damien Geradin, đối tác sáng lập của công ty luật Geradin Partners, cho biết: “Chúng tôi đã dành đủ thời gian để khám phá những hành vi sai trái của Google trong công nghệ quảng cáo và bây giờ mọi người đều thấy rõ điều đó.” Ông nhấn mạnh rằng đã đến lúc Google phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bồi thường cho các nạn nhân.

Đối tác của Stek, ông Jan Bart van de Hel, cho biết: “Nhiều cơ quan truyền thông đã phải chịu tổn thất do hành vi sai trái của Google”.

Người phát ngôn của Google cho biết trong một tuyên bố rằng công ty phản đối vụ kiện “đầu cơ và cơ hội”: “Google hợp tác mang tính xây dựng với các nhà xuất bản trên khắp châu Âu. Trong hợp tác với các nhà xuất bản này, các công cụ quảng cáo của Google liên tục thích ứng và phát triển.”

Trước đó, Google từng vướng vào các cuộc điều tra hoặc kiện tụng do bị cáo buộc độc quyền.

Vào tháng 6/2021, Cơ quan quản lý cạnh tranh Pháp đã ra phán quyết Google lạm dụng vị trí thống trị trên thị trường máy chủ quảng cáo của nhà xuất bản cho các trang web và ứng dụng di động và bị phạt 220 triệu Euro. Google không kháng cáo quyết định này.

Ủy ban châu Âu đã đưa ra cảnh báo vào năm ngoái, viết thư cho Google ám thị rằng các hoạt động của họ đã ngăn cản sự cạnh tranh và vi phạm các quy định chống độc quyền của EU.

“Mối lo ngại ban đầu của chúng tôi là Google có thể sử dụng vị thế trên thị trường của họ để hỗ trợ các dịch vụ trung gian của chính họ, điều này không chỉ gây tổn hại cho các đối thủ cạnh tranh của Google mà còn gây tổn hại đến doanh thu quảng cáo của phương tiện truyền thông, đồng thời làm tăng chi phí của các nhà quảng cáo.” Phó chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu Chủ tịch Margrethe Vestager cho biết, “Nếu được chứng minh, theo quy tắc cạnh tranh của chúng tôi, thì cách làm của Google là bất hợp pháp”.

Vào tháng 5/2022, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền về công nghệ quảng cáo đối với Google, hiện tại cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Vào tháng 1/2023, Bộ Tư pháp Mỹ và 8 tiểu bang đã đệ đơn kiện Google, cáo buộc sự thống trị của Google trên thị trường quảng cáo trực tuyến đã gây tổn hại đến cạnh tranh thị trường, đồng thời kêu gọi chia tách công ty.

Vào tháng 10/2023, Chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với ‘gã khổng lồ’ công nghệ Google.