Mới đây, Cơ quan chống rửa tiền Ấn Độ đã tịch thu tiền mặt và vàng trị giá 4,65 tỷ Rupee (khoảng 59 triệu USD) của hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc Vivo và các công ty có liên quan, theo tờ Bloomberg.

Vivo
(Ảnh minh họa: TY Lim/Shutterstock)

Cụ thể, cơ quan chống rửa tiền Ấn Độ đã tiến hành bố ráp 48 địa điểm và phát hiện Vivo đã chuyển 624,76 tỷ Rupee doanh thu nội địa ra nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc. Giới chức trách đã thực hiện hành động trên ở nhiều điểm tại các bang dựa trên Đạo luật chống rửa tiền.

Theo cơ quan phòng chống rửa tiền Ấn Độ, Vivo chuyển tiền ra nước ngoài để báo lỗ lớn trong nước nhằm không phải đóng thuế. Đại diện Vivo chưa đưa ra bình luận trước cáo buộc này.

Vivo bị điều tra sau khi một thương hiệu lớn của Trung Quốc là Xiaomi cũng bị tố chuyển tiền ra nước ngoài và được che đậy bằng lý do thanh toán phí bản quyền.

Chính quyền New Delhi hiện đang tiến hành điều tra các công ty con của Vivo và ZTE tại đây do các hành vi không chính đáng liên quan tới tài chính. Trước hành động này của Ấn Độ, người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc đã có động thái thúc giục Ấn Độ cung cấp môi trường bình đẳng, không phân biệt đối xử để doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động.

Quan hệ giữa 2 chính quyền New Delhi và Bắc Kinh đã trở nên rất căng thẳng sau vụ đụng độ đẫm máu tại biên giới Himalaya năm 2020. Được biết, sự việc diễn ra vào hồi tháng 6/2020 đã khiến cho 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 4 người Trung Quốc tử vong.

Phan Anh

Vì sao Trung Quốc bị ám ảnh với việc “thống nhất Đài Loan”?