Bloomberg hôm 8/3 dẫn nguồn tin tiết lộ, khi Huawei và đối tác SMIC sản xuất chip 7 nanomet tiên tiến vào năm 2023, công ty này đã dựa vào thiết bị của công ty công nghệ Applied Materials và Lam Research mà họ có được trước khi có lệnh cấm của Hoa Kỳ.

r shutterstock 1208286232
Một cửa hàng thương hiệu Huawei ở Kyiv, Ukraine, ngày 20/10/2018 (Ảnh: viewimage/Shutterstock)

Huawei đã ra mắt chiếc điện thoại hàng đầu Mate 60 Pro vào năm ngoái, sử dụng bộ xử lý tiến trình 7 nanomet do SMIC sản xuất, tạo ra sự bùng nổ về doanh số bán hàng ở Trung Quốc.

SIMC là nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, hiện có khả năng sản xuất ổn định chip 14nm. Vì SMIC là doanh nghiệp “tích hợp quân sự-dân sự” của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên mang nhiều vấn đề quân sự.

SMIC có lịch sử sao chép nghiêm trọng từ công ty bán dẫn Đài Loan TSMC trong việc phát triển chip xử lý tiên tiến. Từ người sáng lập SMIC Zhang Rujing cho đến lực lượng kỹ thuật cốt lõi Jiang Shangyi và Liang Mong Song, họ đều là những chuyên gia kỹ thuật hàng đầu đã rời TSMC.

Tại Mỹ từ năm 2002 đến năm 2006, TSMC đã 4 lần kiện SMIC vì bắt chước công nghệ, cuối cùng SMIC đã bồi thường cho TSMC 200 triệu USD và mất 8% vốn sở hữu vào tay TSMC.

So với các chip tiên tiến trên thế giới, chip do SMIC sản xuất vẫn đi sau vài thế hệ, nhưng chúng lại được coi là một tiến bộ lớn trong ngành sản xuất chip của Trung Quốc, và thu hút sự quan tâm từ chính phủ Mỹ.

Các nguồn tin cho biết, SMIC vẫn sử dụng thiết bị nước ngoài khi sản xuất chip, bao gồm công nghệ từ ASML của Hà Lan, cũng như thiết bị từ hai công ty công nghệ của Hoa Kỳ Applied Materials và Lam Research.

Nguồn tin cho biết, SMIC đã có được thiết bị của Mỹ trước khi Mỹ cấm bán thiết bị đó cho Trung Quốc vào tháng 10/2022.

Khi đó, Mỹ đưa ra quy định mới cấm kỹ sư Mỹ bảo trì một số máy móc ở Trung Quốc, đồng thời hai công ty Mỹ cũng rút nhân viên khỏi nước này.

Đáp lại lệnh cấm của Mỹ, ASML cũng yêu cầu nhân viên Mỹ ngừng làm việc với khách hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, các kỹ sư Hà Lan và Nhật Bản vẫn có thể bảo trì nhiều máy móc ở Trung Quốc – một động thái khiến các đối tác Mỹ của họ vô cùng khó chịu.

Sau khi Huawei ra mắt điện thoại di động mới, chính phủ Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra về bộ vi xử lý của hãng. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo hứa sẽ thực hiện các biện pháp mạnh nhất có thể để đảm bảo an ninh quốc gia.

Đồng thời, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cũng kêu gọi chính quyền Biden cắt đứt hoàn toàn quyền truy cập của Huawei và SMIC vào công nghệ Mỹ.

Các quan chức Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, họ chưa thấy bằng chứng nào cho thấy SMIC có thể sản xuất chip 7 nanomet trên quy mô lớn. Giám đốc điều hành ASML Peter Wennink cũng đồng ý với điểm này.

Hiện nay, Mỹ đang gây áp lực lên các đồng minh như Hà Lan, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn.

Bình Minh (t/h)

Xem thêm: