Ngày 26/7 Tiểu ban An ninh Biên giới và Đối ngoại của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần công khai trên truyền hình kéo dài 135 phút. Ba cựu quân nhân Mỹ đã làm chứng rằng các vật thể bay không xác định (UFO) không phải hiện tượng hiếm gặp, đó cũng là vấn đề của an ninh quốc gia Mỹ.

Du an Galileo cua DH Havard Tim kiem van minh ngoai Trai Dat va UFO 1
(Ảnh minh họa: Par Marko Aliaksandr/Shutterstock)

Theo Washington Post, vài năm qua có nhiều quân nhân Mỹ thừa nhận tận mắt nhìn thấy hàng trăm UFO. Đi cùng những suy đoán và tưởng tượng về nguồn gốc của UFO và các vấn đề kỹ thuật của nó xuất hiện không ngừng, nhiều tổ chức phi chính phủ cũng đang tìm hiểu đâu là sự thật. Nhưng trên Đồi Capitol – cơ quan có thẩm quyền cao nhất tại Mỹ – các quan chức cho hay rằng họ chú ý đến phương diện sâu hơn.

Thượng nghị sĩ Tim Burchett phe Cộng hòa bang Tennessee đặt câu hỏi: “Rõ ràng, nếu có tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh thì phải có thứ gì đó điều khiển nó”.

Từ các video do quân đội Mỹ công bố cho thấy nhiều UFO dường như đã thực hiện một số hoạt động nhất định trên không – những khả năng mà phương tiện bay tiên tiến nhất của loài người được biết đến hiện nay là không thể thực hiện được.

Nhân chứng đầu tiên, cựu sĩ quan tình báo David Grusch cho biết Chính phủ Mỹ “chắc chắn đã khôi phục” được phi thuyền của người ngoài hành tinh. Ông biết chính xác vị trí của chiếc phi thuyền ngoài hành tinh đó và đã cung cấp thông tin này cho Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo.

Ông chỉ ra, Chính phủ Mỹ trong nhiều thập niên qua đã không ngừng thu thập các UFO bị rơi và sử dụng những công nghệ này để chế tạo vũ khí.

Grusch làm chứng rằng ông có nguồn tin cho hay Chính phủ Mỹ sở hữu thứ được cho là xác của phi công “không phải con người” (Non-human). Ông có thể chia sẻ danh sách các nhân chứng – họ có thể cung cấp cho Quốc hội Mỹ nhiều thông tin hơn về UFO và những lần họ chứng kiến được.

Grusch cũng nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng thông tin mật về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh có kích thước bằng sân bóng đá có thể được tiết lộ tại “cuộc họp kín [của Chính phủ Mỹ]”. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 6, ông cho hay Chính phủ Mỹ có tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh “rất lớn, bằng kích thước của một sân bóng đá”.

Grusch – người đã trở thành người tố giác – làm chứng rằng ông phải đối mặt với việc bị trả thù vì những tiết lộ, ông cho biết bản thân ông không nhìn thấy bất kỳ tàu vũ trụ hay sinh vật ngoài hành tinh nào, nhưng lời khai của ông dựa trên hàng chục lần ông thu thập dữ liệu từ Cộng đồng Tình báo Mỹ (IC).

Nhân chứng thứ hai là David Fravor cho biết công nghệ của người ngoài hành tinh “vượt xa mọi thứ chúng ta có”. Từng là phi công của Hải quân Mỹ, vào năm 2004 ông đã quay được cảnh một vật thể ngoài khơi bờ biển California không như nguyên tắc vật lý đã biết, được gọi là “Tic-Tac”. Ông nhấn mạnh: “Với 4 cặp mắt người (chứng kiến ​​sự kiện), tất cả chúng tôi đều rất tin tưởng. Đây không phải chuyện để nói đùa”.

Nhân chứng thứ ba Ryan Graves là một phi công của Hải quân Mỹ trên chiếc F/A-18 Super Hornet, vào năm 2014 đóng quân ở Virginia, khi đó phi đội của ông lần đầu tiên chạm trán với một vật thể lạ. Ông mô tả thứ mà ông và các đồng nghiệp nhìn thấy là “những khối lập phương màu xám đen hoặc đen bên trong những quả cầu trong suốt”, có đường kính khoảng 1,5 – 4,5 mét. Graves cho biết những sự cố như vậy đã trở nên thường xuyên đến mức các phi hành đoàn thường xuyên thảo luận về nguy cơ tiềm ẩn của những vật thể này trong các cuộc họp giao ban trước chuyến bay.

Graves nói với các nhà lập pháp rằng con tàu [vật thể lạ] có thể đứng yên trong cơn bão cấp 4 trước khi tăng tốc lên tốc độ siêu thanh. Hải quân Mỹ đã nhận được các báo cáo tương tự từ các phi công quân sự và những người khác ở hầu hết các khu vực trên thế giới.

Các thành viên lưỡng đảng của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã cam kết sẽ nỗ lực để công khai thêm nhiều thông tin về chủ đề này.

Sau 20 năm, UFO từ cấm kỵ trở thành chủ đề chính

The Hill đưa tin, phiên điều trần hôm thứ Tư cho thấy rõ rằng sau gần 20 năm nguội lạnh hợp tác của lưỡng đảng về chủ đề tìm kiếm UAP (UFO), cuối cùng vấn đề này đã chuyển từ cấm kỵ sang chính thống.

Nhưng trong khi thừa nhận sự tồn tại của UFO, chưa bao giờ Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận rằng Chính phủ đã từng bắt giữ hoặc thu hồi bất kỳ vật thể bay nào như vậy.

Vào tháng 1 năm nay, sau nhiều tháng trì hoãn thì Văn phòng Phát hiện Dị thường Toàn Khu vực (AARO) của Lầu Năm Góc và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cuối cùng đã công bố giải mật “Báo cáo Thường niên về Hiện tượng Không xác định vào năm 2022” (2022 Annual Report on Unidentified Aerial P). Báo cáo đã phân tích 366 lần phát hiện UFO, theo đó kinh ngạc là có 247 vụ xảy ra chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 – 8/2022.

Nhà chức trách cho hay, trong số hơn 300 sự kiện mục kích thì có 26 sự kiện có thể được giải thích là máy bay không người lái, 163 sự kiện khác có thể mô tả tương tự “bóng bay hoặc các thực thể giống như bóng bay”, nhưng 171 sự kiện không thể giải thích rõ ràng được.

Vào cuối tháng 5 năm nay, NASA đã tổ chức phiên điều trần phát trực tiếp đầu tiên và công bố báo cáo điều tra kéo dài về khoảng 800 UAP. Giám đốc Sean Kirkpatrick của AARO cho biết, quá trình điều tra này cơ quan vũ trụ NASA phải chịu các hạn chế về quyền riêng tư, vì “hầu hết mọi người không hài lòng khi chúng tôi đặt thiết bị ở sân sau của nhà họ”.

Ông cho biết, nếu được phép, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể mang theo công cụ thu thập lớn nhất để lần tìm thêm manh mối.

Hãng tin BBC chỉ ra vấn đề lâu nay hiện tượng UFO thường bị kỳ thị, nhiều người không cho rằng nó thuộc phạm vi nghiên cứu khoa học hợp lý. Nhưng giờ đây NASA muốn xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, cho thấy cộng đồng khoa học ngày càng sẵn sàng thảo luận cởi mở và trung thực về khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất.