Người sáng lập SpaceX và Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, mới đây lại có một phát biểu đáng ngạc nhiên khác, nghi ngờ về tuyên bố rằng “trí tuệ nhân tạo có thể cứu thế giới” và đặt câu hỏi: “Còn bao nhiêu năm nữa chúng ta bị nó xóa sổ?” Ông nói con người đã là “nửa người máy” rồi.

Elon Musk
Elon Musk tại ‘Code Conference 2016’. (Ảnh chụp màn hình video)

Elon Musk: Con người đã là “nửa người máy”

Vào ngày 12/6, ông Musk đã bình luận về bài viết “Tại sao AI sẽ cứu thế giới?” của ông Marc Andreessen, người sáng lập a16z, một tổ chức đầu tư mạo hiểm hàng đầu ở Thung lũng Silicon. Musk cho rằng con người đã là “một nửa người máy” bởi vì phần lớn bộ nhớ của chúng ta được giao cho máy tính.

Ông cũng chỉ ra rằng vẫn còn nhiều thứ mà con người không thể làm được với trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như “tư duy”, thứ “chưa được thuê ngoài”.

Ông Marc Andreessen, một trong những người sáng lập a16z, một tổ chức đầu tư mạo hiểm hàng đầu ở Thung lũng Silicon, gần đây đã lên tiếng cho AI: Trí tuệ nhân tạo sẽ không hủy diệt thế giới, trên thực tế nó có khả năng sẽ cứu thế giới. Trong bài viết của mình, ông cố gắng xua tan một số “nỗi sợ hãi và định kiến ​​cuồng loạn” xung quanh trí tuệ nhân tạo, cho rằng AI là một cách để “làm cho mọi thứ chúng ta quan tâm trở nên tốt hơn”.

Elon Musk đã nhanh chóng đưa ra nghi ngờ về vấn đề này và hỏi ngược lại rằng “Còn bao nhiêu năm nữa chúng ta bị nó xóa sổ?”

Trong khu vực bình luận trên tweet của ông Andreessen, Musk cũng trả lời câu hỏi của một cư dân mạng, chỉ ra rằng con người hiện đang thực sự ở trạng thái “nửa người máy” (cyborg).

Cư dân mạng này viết: “Không có ai từng tính toán, rằng bạn đã là trí tuệ nhân tạo ở mức độ nhiều như thế nào.”

Ông Musk trả lời: “Câu hỏi hay. Chúng ta đã là nửa người máy rồi. Hầu hết bộ nhớ của chúng ta được giao phó cho máy tính – chúng nhớ mọi thứ cực kỳ chính xác, đến từng pixel. Tư duy của chúng ta vẫn rất ít bị giao phó, bởi vì vẫn còn nhiều thứ chúng ta có thể làm được, còn AI thì không làm được, tạm thời là như thế.”

p3343871a856762909
Ông Musk đã đặt câu hỏi trên Twitter và hỏi “Còn bao nhiêu năm nữa chúng ta bị nó xóa sổ?” Ông cũng nói rằng con người hiện đang thực sự ở trạng thái “nửa người máy”. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Ông Marc Andreessen từng sáng lập Netscape Navigator, trình duyệt có sẵn đầu tiên trên thế giới và cũng là nhà đầu tư sớm nhất vào Facebook, ông là một người quá lạc quan về trí tuệ nhân tạo AI, từng hét lên tuyên bố “phần mềm sẽ nuốt chửng thế giới”.

“Người đỡ đầu” của trí tuệ nhân tạo nói về việc AI có thể hủy diệt loài người: Không phải là không tưởng

Hiện nay, với sự phát triển không giới hạn của công nghệ AI và công nghệ người ảo kỹ thuật số, nên đã xuất hiện rất nhiều hỗn loạn, nếu tiếp tục phát triển như vậy, nhiều người lo ngại cuối cùng sẽ bị robot thay thế. Theo thông tin tổng hợp từ báo chí nước ngoài, kể từ tháng 12/2013, ông Michael Schumacher, người từng 7 lần vô địch giải đua xe Công thức 1 (F1) và là “Vua xe hơi“, đã bị chấn thương sọ não nghiêm trọng trong một tai nạn trượt tuyết ở dãy núi Alps của Pháp, và từ đó ông không còn công khai lộ diện nữa. Tuy nhiên, một tạp chí hàng tuần của Đức đã xuất bản một “cuộc phỏng vấn độc quyền” với ông vào ngày 20/4. Tuy nhiên, sau khi bị phơi bày nội dung của cuộc trò chuyện được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nhà xuất bản đã xin lỗi gia đình ông Schumacher vào ngày 22/4 và sa thải tổng biên tập của tạp chí.

Một chàng trai ở Trung Quốc Đại Lục đã sử dụng AI để “hồi sinh” bà của mình, gây ra một cuộc tranh cãi lớn và trở thành tìm kiếm nóng ở Đại Lục vào ngày 10/4. Trong video, một chàng trai sử dụng công nghệ AI để “hồi sinh” người bà đã khuất của mình, đồng thời thực hiện cuộc gọi video với “bà”. Với sự hỗ trợ của các phương tiện khoa học công nghệ, “bà” của chàng trai này có giọng nói và giọng điệu rất tự nhiên, ngoại trừ biểu cảm hơi hơi cứng.

Theo Fox News đưa tin, ông Geoffrey Hinton, nhà khoa học máy tính được mệnh danh là “cha đỡ đầu của trí tuệ nhân tạo (AI)”, cho biết rằng trí tuệ nhân tạo có thể phát triển đến mức gây ra mối đe dọa cho con người không phải là điều không tưởng.

Nhà khoa học máy tính này đã thảo luận về những dự đoán của ông đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong một cuộc phỏng vấn với CBS News vào tháng Tư. Ông ví việc phát minh ra trí tuệ nhân tạo giống như việc phát minh ra điện hoặc bánh xe.

Ông Geoffrey Hinton, người làm việc tại Google và Đại học Toronto, cho biết trí tuệ nhân tạo nói chung đang tiến bộ nhanh hơn mọi người nghĩ. Trí tuệ nhân tạo tổng quát là một loại trí tuệ nhân tạo có nhiều mục đích mong muốn và không mong muốn, bao gồm nhận dạng giọng nói, trả lời câu hỏi và dịch thuật.

“Cho đến gần đây, tôi vẫn nghĩ rằng phải mất 20 đến 50 năm nữa chúng ta mới có trí thông minh nhân tạo tổng quát. Bây giờ tôi nghĩ có thể là 20 năm hoặc ít hơn,” ông Hinton dự đoán.

Khi được hỏi về khả năng trí tuệ nhân tạo “tiêu diệt nhân loại”, ông Hinton nói: “Tôi không nghĩ đây không phải là điều không tưởng. Tôi chỉ muốn nói những điều đó.”