Ông Elon Musk đang kiện OpenAI và CEO Sam Altman, cáo buộc họ vi phạm sứ mệnh thành lập công ty trí tuệ nhân tạo (AI), khi đặt lợi nhuận lên trên lợi ích của nhân loại.

Embed from Getty Images

Ngày 6/10/2015, ông Elon Musk (trái), CEO kiêm kiến ​​trúc sư sản phẩm của Tesla Motors, và Sam Altman (ở giữa), Chủ tịch của Y Combinator khi đó tại Hội nghị thượng đỉnh về doanh nghiệp mới của Vanity Fair tại Trung tâm Yerba Buena ở California. (Ảnh: Mike Windle/ Getty Images cho Vanity Fair)

Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án San Francisco hôm thứ Năm (29/2), luật sư của Musk cho biết Altman và đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman đã tiếp cận ông vào năm 2015, để thành lập một phòng thí nghiệm phi lợi nhuận phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), nhằm mang lại lợi ích cho nhân loại.

Ông Musk từng là đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 và từ chức khỏi ban giám đốc công ty vào năm 2018. Trước đây, ông cho biết AI có thể còn nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân.

Đơn kiện cáo buộc: “Cho đến tận bây giờ, trang web của OpenAI vẫn tiếp tục tuyên bố đảm bảo AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát) mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Song trên thực tế, OpenAI đã biến thành một công ty mã nguồn đóng, phụ thuộc vào công ty công nghệ lớn nhất thế giới là Microsoft”.

Dưới sự điều hành của ban giám đốc mới, công ty này không chỉ phát triển, mà còn thực sự cải tiến AGI để tối đa hóa lợi nhuận của Microsoft hơn là vì lợi ích của nhân loại. Vụ kiện cáo buộc các nhà lãnh đạo hiện tại của OpenAI quá tham lam.

Một số người, như ông Musk, coi AGI là mối đe dọa hiện hữu, trong khi những người khác coi AGI là nguồn lợi nhuận và quyền lực.

Ông Musk đã đệ đơn kiện OpenAI và 2 người đồng sáng lập của công ty này, cáo buộc họ vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ ủy thác và các hoạt động kinh doanh không công bằng.

Trong đơn kiện, ông yêu cầu lệnh buộc OpenAI phải cung cấp tất cả các nghiên cứu và công nghệ của mình cho công chúng, đồng thời yêu cầu công ty và Altman từ bỏ những lợi ích được cho là bất chính của họ.

Các luật sư của ông Musk cho biết, vụ kiện được đệ trình nhằm buộc OpenAI tuân thủ Thỏa thuận sáng lập, và quay trở lại sứ mệnh phát triển AGI vì lợi ích của nhân loại, thay vì vì lợi ích cá nhân của các bị cáo và công ty công nghệ lớn nhất thế giới Microsoft.

Microsoft được cho là đã đầu tư 13 tỷ USD vào OpenAI, và đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý chống độc quyền của EU.

Mới đây, ‘gã khổng lồ’ công nghệ của Mỹ này công bố khoản đầu tư vào công ty khởi nghiệp Pháp là Mistral AI, được xem là “lời hồi đáp” của EU trong cuộc cạnh tranh với OpenAI.

Trong nhiều năm, ông Musk đã cảnh báo rằng AI tồi có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho nhân loại. Ông chỉ trích ChatGPT quá “đúng đắn” về mặt chính trị, và cảnh báo nó có thể khiến AI trở nên quá mạnh, vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.

Năm ngoái, ông Musk thành lập một công ty AI mới có tên X.AI, mục tiêu nhằm tạo ra đối thủ cạnh tranh với OpenAI. Hai tuần sau khi sáp nhập X.AI, ông đã ký một bức thư ngỏ, kêu gọi tạm dừng các mô hình phát triển AI trong vòng 6 tháng, để các cơ quan quản lý và công ty đánh giá rủi ro.

Vụ kiện làm tăng thêm tình trạng hỗn loạn của OpenAI, bao gồm việc hội đồng quản trị đã sa thải Altman vào tháng 11/2023, nhưng lại để ông quay trở lại vài tuần sau đó. Tuần này, Wall Street Journal đưa tin, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đang điều tra xem trong quá trình này, liệu công ty có lừa dối các nhà đầu tư hay không.

Bình Minh (t/h)