CEO của Tập đoàn Tesla và SpaceX Elon Musk cho biết mục tiêu tiếp theo của ông là chế tạo 100 tàu vũ trụ Starship mỗi năm và đưa 1 triệu người lên sao Hỏa vào năm 2050.

Embed from Getty Images

CEO SpaceX Elon Musk cho biết ông muốn chế tạo 100 tàu vũ trụ Starship mỗi năm và đưa 1 triệu người lên sao Hỏa vào năm 2050. (Ảnh: Chandan Khanna / AFP qua Getty Images)

Theo trang web tài chính Mỹ Benzinga, Elon Musk cho rằng muốn di cư lên sao Hỏa, có lẽ phải cần gần 1 triệu người, nhằm đảm bảo đủ nhân lực tồn tại trên hành tinh đỏ này.

Gần đây, một Youtuber nổi tiếng “Lex Fridman” đã hỏi điều gì tồn tại bên ngoài vũ trụ của chúng ta và liệu con người có thể khám phá không gian sâu thẳm đó hay không. Trả lời câu hỏi này của “Lex Fridman”, Elon Musk đã nói: “Đó là lý do tại sao chúng ta phải mở rộng phạm vi và quy mô của ý thức, khi đó chúng ta mới có thể hiểu được câu trả lời cho những câu hỏi này.”

Gần đây, Elon Musk cũng nói về con người và cách ông có thể tạo ra sự sống đa hành tinh bằng cách vận chuyển sự sống lên sao Hỏa.

Khi một người dùng Twitter hỏi Elon Musk về kế hoạch không gian của ông, Musk đã trả lời rằng ông dự định chế tạo ít nhất 1.000 tàu vũ trụ khổng lồ Starship để đưa con người lên sao Hỏa.

Theo trang tin Business Insider, 1.000 con tàu Starship có khả năng tái sử dụng trong 10 năm tới đang được SpaceX chế tạo. Nếu thực sự thành công, Starship sẽ trở thành hệ thống phóng tên lửa mạnh nhất từng được tạo ra. Với mỗi lần phóng, nó có thể mang theo 100 người lên quỹ đạo cùng một lúc.

Elon Musk cho biết Starship sẽ có khả năng thiết lập một thành phố tự cung tự cấp trên sao Hỏa, nhưng dĩ nhiên, tham vọng này sẽ cần đến một triệu tấn nguyên vật liệu lấy từ Trái đất.

Musk cho biết ông có kế hoạch “chế tạo hơn 1.000 tàu vũ trụ Starship để vận chuyển sự sống lên sao Hỏa,” về cơ bản đây chính là “một phiên bản hiện đại của tàu Noah.”

“Một số người ghét con người, nhưng tôi yêu con người rất nhiều,” Elon Musk nói trong một tweet khác.

Noah là con thuyền huyền thoại được nhắc đến ở chương 6 đến chương 9 của Sách Sáng thế trong Kinh Thánh, mô tả việc ông Noah đóng con tàu này theo ý Chúa, để cứu ông và gia đình, cùng các loài động vật thoát khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa.

Trước đây, Elon Musk từng nói về kế hoạch không gian dài hạn của ông, tức việc xây dựng một khu định cư cho con người trên sao Hỏa, ông hy vọng cuối cùng sẽ tạo ra một thành phố và di cư tất cả các sinh vật trên cạn đến đó. Trong dòng tweet này, có thể nói ông ấy đã tiết lộ nhiều chi tiết hơn về kế hoạch “Tàu Noah”.

Tháng Ba năm nay, Elon Musk cũng dự đoán thời điểm con người sẽ đặt chân lên sao Hỏa. Ông tweet về thời điểm con người có thể đáp xuống sao Hỏa lần đầu tiên sẽ là vào “năm 2029”.

Trước đó, Rick Fisher, một thành viên cấp cao tại “Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế” (IASC), đã viết trên Epoch Times tiếng Anh rằng trong lĩnh vực không gian, sự thành công ngày càng thăng tiến của Elon Musk và công ty SpaceX của ông có liên quan mật thiết đến lợi ích của Chính phủ Hoa Kỳ.

Trong không gian, Elon Musk và Trung Quốc là những đối thủ lớn và tham vọng của họ sẽ quyết định ai là người điều khiển hệ thống Trái đất-Mặt trăng-Sao Hỏa.

Ông Fisher nói, nhờ nền dân chủ và chế độ doanh nghiệp tự do của Hoa Kỳ, trong vòng chưa đầy 20 năm, Elon Musk mới có khả năng xây dựng SpaceX trở thành nhà đổi mới hàng đầu toàn cầu, sản xuất ngày càng nhiều tên lửa vận tải phóng vào không gian có thể tái sử dụng, giúp giảm đáng kể chi phí khám phá không gian, cụ thể là tiết kiệm được khoảng 10 triệu USD cho mỗi 100 tấn nguyên vật liệu đưa vào vũ trụ. Elon Musk cho rằng điều này là khả thi trong một vài năm tới.

“Có vẻ như Trung Quốc đang coi Elon Musk là một kẻ thách thức đáng gờm trong không gian, thay thế ưu tiên đánh cắp công nghệ xe điện của Tesla trước đây”, ông Fisher viết.

Bình Minh (t/h)