Hải quân Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí laser cao năng lượng để phá hủy một mục tiêu nổi trên Vịnh Aden thuộc quốc gia Trung Đông Yemen. Cuộc thử nghiệm này diễn ra hôm 14/12 vừa qua tại vùng biển thường xuyên xuất hiện tranh chấp bởi có tầm quan trọng về mặt chiến lược.  

vũ khí laser
(Ảnh: Hải quân Mỹ)

Cụ thể, Hạm đội số 5 của Hải quân Mỹ tuyên bố đã sử dụng nguyên mẫu hệ thống vũ khí laser (LWSD) để tiêu diệt thành công một mục tiêu nổi trên biển. LWSD được cho là thế hệ tiếp theo của hệ thống vũ khí laser (LaWS) hiện đang được trang bị trên tàu đổ bộ USS Portland.

Hoạt động ở công suất 150 kilowatt, LWSD là loại tia laser mạnh nhất của Hải quân Mỹ hiện nay (mạnh gấp 5 lần so với LaWS), đủ sức bắn rơi các máy bay cỡ nhỏ. Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 14/12 không phải là lần đầu tiên thử nghiệm LWSD. Năm 2020, vũ khí này đã được sử dụng để hạ gục một máy bay không người lái (drone) tại khu vực Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm mới đây diễn ra ở một khu vực đầy bất ổn về chính trị của thế giới. Vịnh Aden nằm ở vị trí ngăn cách Đông Phi với Bán đảo Ả Rập, trong khi dòng nước của nó lại đổ vào bờ biển phía Nam của Yemen, nơi liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang tiến hành cuộc chiến chống phiến quân Houthi từ năm 2015.

Vịnh Aden là nơi thường xuyên xảy ra các vụ cướp biển Somalia tấn công. Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản đều đã bắt tay vào các sứ mệnh chống cướp biển ở vùng vịnh này trong suốt thập kỷ qua.

Trên thực tế, Mỹ không phải là cường quốc duy nhất trên thế giới phát triển vũ khí laser. Sau khi đi đầu trong lĩnh vực tên lửa siêu vượt âm (hypersonic missile), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hồi tháng 4 rằng nước này sẽ sớm bổ sung các tia laser công suất lớn vào kho vũ khí của quốc gia.

Theo RT,

Phan Anh

Xem thêm: