Hôm 15/3 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết đang tiếp tục điều tra sự cố an ninh mạng được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 16/2, đồng thời khẳng định tài khoản email của các nhà quản lý cấp cao đều không bị ảnh hưởng, theo hãng tin Reuters.

an ninh mạng
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. (Ảnh: IMF)

Người phát ngôn của IMF nêu rõ có 11 tài khoản email của tổ chức này đã bị xâm phạm trong vụ việc, nhưng trong số này không có Tổng giám đốc Kristalina Georgieva hay các quan chức cấp cao khác. Tất cả các tài khoản email đều đã được khôi phục sau đó.

IMF khẳng định đã triển khai hành động nhằm khắc phục hậu quả và cuộc điều tra có sự hỗ trợ của các chuyên gia an ninh mạng độc lập. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc gây ảnh hưởng nhiều hơn ngoài những tài khoản email nói trên.

Theo các nguồn thạo tin, IMF đã quyết định công khai vụ việc nhằm thể hiện cam kết, minh bạch của tổ chức, cũng như để nhắc nhở các nhân viên đảm bảo tuân thủ quy định an ninh mạng.

Ở một diễn biến khác, tháng 12/2023, ban lãnh đạo IMF đã phê duyệt giải ngân 900 triệu USD cho Ukraine trong chương trình cho vay trị giá 15,6 tỷ USD, không lâu trước khi Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thăm Mỹ.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Ukraine, nước này đã nhận được hơn 68,5 tỷ USD hỗ trợ ngân sách kể từ khi xảy ra xung đột. Ukraine dự kiến thâm hụt ngân sách trong năm 2024 khoảng 43 tỷ USD và dự định giải quyết thâm hụt ngân sách bằng các khoản vay trong nước và hỗ trợ tài chính từ các đối tác phương Tây. Tuy nhiên, giới chức Ukraine ngày càng lo lắng về khả năng tài chính và giới phân tích cho rằng hỗ trợ của phương Tây có thể bắt đầu giảm trong năm 2024.

Phan Anh

Video: 6 phương pháp rèn luyện nội tâm lớn mạnh trong “Cách ngôn liên bích”