Hôm 19/3 vừa qua, Không quân Mỹ tuyên bố đã phóng thử vũ khí siêu vượt âm từ trên không ở Thái Bình Dương, theo hãng tin Reuters.

không quân Mỹ
(Ảnh minh họa: NASA – Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ)

Theo tuyên bố, vụ phóng thử diễn ra vào ngày 17/3, sau khi một chiếc máy bay ném bom B-52 cất cánh đảo Guam mang theo Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW). Tuyên bố của Không quân Mỹ khẳng định vụ thử diễn ra thành công, song không cung cấp thêm thông tin về tốc độ của vũ khí siêu vượt âm này. Trong những lần phóng thử trước đó, tốc độ bay của ARRW gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh.

Hiện một số nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, đang tập trung phát triển vũ khí siêu vượt âm. Do tốc độ và khả năng cơ động nên vũ khí này rất khó bị phát hiện và đánh chặn.

Ở một diễn biến khác, ngày 18/3, Mỹ đã chỉ trích các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại. cụ thể, trong tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay rằng các vụ phóng này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và làm suy yếu an ninh khu vực. Tuyên bố tái khẳng định cam kết của Mỹ về bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời hối thúc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Cùng trong ngày 18/3, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tiếng phản đối các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, coi đây là hành vi vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ. Thủ tướng Kishida cũng cho biết hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại của các tàu thuyền và máy bay Nhật Bản sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho rằng Bình Nhưỡng có thể đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Bắc Hwanghae. Các tên lửa đã bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống bờ biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.

Phan Anh

Video: Vì sao lại nói: Khó nhất là tu tại gia?