Để tồn tại ở Trung Quốc, LinkedIn, một nền tảng xã hội tìm kiếm việc làm nổi tiếng thế giới thuộc Microsoft, luôn áp dụng chính sách phối hợp với sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng ngày 9/8, LinkedIn đột nhiên đóng cửa phiên bản tiếng Trung của nền tảng này InCareer.

LinkedIn
LinkedIn, một nền tảng xã hội tìm kiếm việc làm nổi tiếng thế giới thuộc sở hữu của Microsoft, đã hoàn toàn rút khỏi Trung Quốc. (Ảnh: https://www.wallpaperflare.com)

LinkedIn rút hoàn toàn khỏi Trung Quốc

LinkedIn đóng cửa phiên bản tiếng Trung của LinkedIn vào năm 2021 và phiên bản đơn giản hóa của ứng dụng InCareer cũng sẽ chính thức ngừng phục vụ vào ngày 9/8. Điều đó có nghĩa là mạng xã hội phương Tây đã hoàn toàn rút khỏi thị trường Trung Quốc.

Là trang mạng xã hội tìm việc lớn nhất thế giới, LinkedIn là một trong số ít công ty công nghệ Mỹ hoạt động thành công tại Trung Quốc. Năm 2014, LinkedIn ra mắt phiên bản tiếng Trung của trang web. Cho đến năm 2021, ĐCSTQ tăng cường giám sát và kiểm duyệt Internet. LinkedIn tiếp tục tung ra nền tảng tìm kiếm việc làm “InCareer” phù hợp với Trung Quốc Đại Lục và nói rằng môi trường kinh doanh của Trung Quốc là “thách thức hơn” và yêu cầu cũng khắt khe hơn so với các nước phương Tây. So với với phiên bản quốc tế, người dùng InCareer tại Trung Quốc chỉ có thể tìm kiếm chứ không thể đăng hay chia sẻ bài viết.

Vào tháng 5 năm nay, LinkedIn đã thông báo đóng cửa InCareer, với lý do cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc và môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Được biết, LinkedIn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các trang web tìm kiếm việc làm địa phương của Trung Quốc như “Maimai” và “BOSS Zhipin”.

Tổng hợp báo cáo từ các kênh truyền thông ngoài Trung Quốc vào ngày 9/8, LinkedIn tiếp tục đóng cửa hoạt động kinh doanh còn lại của mình ở Trung Quốc và rút hoàn toàn khỏi Đại Lục trong cùng ngày.

Trong một thời gian dài, hầu hết các ‘gã khổng lồ’ Internet của Mỹ như Facebook, Twitter (hiện được đổi tên thành “X”), IG (Instagram) và YouTube đều bị chặn ở Trung Quốc Đại Lục, chủ yếu là do họ không thể đồng ý với đường lối đàn áp quyền tự do ngôn luận và kiểm duyệt nghiêm ngặt nội dung và các quy định giám sát không minh bạch của ĐCSTQ.

LinkedIn vào thị trường Trung Quốc vào năm 2014. Để chiếm được thị trường khổng lồ ở Đại Lục, nó đã đi theo con đường mà Facebook và Google không muốn đi: LinkedIn hợp tác với các công ty địa phương của Trung Quốc và bắt đầu tuân theo các quy định kiểm duyệt nội dung được đăng bởi hàng triệu người dùng Trung Quốc. Do đó, LinkedIn đã bị nhiều giới ở nước ngoài chỉ trích vì đã xóa tài khoản của những người bất đồng chính kiến ​​​​và nội dung nhạy cảm.

Tờ New York Times trước đó đưa tin, một số nhà báo và nhà hoạt động Mỹ cho biết hồ sơ của họ bị chặn vì chứa “nội dung bị cấm”. LinkedIn đã lập luận vào thời điểm đó rằng mặc dù công ty phản đối sự kiểm duyệt của Chính phủ Trung Quốc, nhưng nếu không cung cấp các dịch vụ địa phương ở Trung Quốc, thì có thể tước đi cơ hội tạo dựng các mối quan hệ nghề nghiệp của những người có chuyên môn ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, LinkedIn đã không ngần ngại hy sinh danh tiếng của mình và đã hợp tác với Chính phủ ĐCSTQ để tiến hành kiểm duyệt nội dung, nhưng họ đã không đạt được hiệu quả mở rộng thị trường địa phương. Ngược lại, vào năm 2021, LinkedIn đã đóng cửa các dịch vụ nền tảng mạng xã hội của mình tại Trung Quốc, với lý do chưa thể phù hợp với vấn đề tuân thủ pháp luật và “môi trường hoạt động nhiều thách thức hơn”.

Giám đốc điều hành LinkedIn, ông Ryan Roslansky, đã nêu trong một bức thư gửi nhân viên vào ngày 8/5 năm nay rằng do tăng trưởng doanh thu chậm lại và những thay đổi trong hoạt động của người dùng, LinkedIn có kế hoạch điều chỉnh tổ chức kinh doanh toàn cầu và chiến lược Trung Quốc, đồng thời cắt giảm 716 việc làm, bao gồm các đội kỹ thuật và tiếp thị ở Trung Quốc.

VOA: Phương tiện truyền thông xã hội phương Tây cuối cùng sẽ biến mất ở Trung Quốc

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) chỉ ra rằng sự ra đi của LinkedIn đánh dấu sự kết thúc của các công ty phương Tây đã cố gắng giành chỗ đứng tại thị trường Trung Quốc trong nhiều năm và mạng xã hội phương Tây từ đây cũng đã biến mất ở Trung Quốc.

Theo BBC News, hiện tại nếu bạn kết nối với trang web LinkedIn ở Trung Quốc Đại Lục, bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trang dịch vụ của công ty; ứng dụng di động InCareer sẽ hiển thị “không thể tải dữ liệu”.

LinkedIn từng có hơn 50 triệu người dùng ở Trung Quốc Đại Lục, chiếm 7% toàn thế giới; LinkedIn cho biết sau ngày 9/8 sẽ xóa toàn bộ dữ liệu tài khoản trên  InCareer.

Sau nền tảng đặt phòng Airbnb và máy đọc sách điện tử Kindle, LinkedIn đã trở thành một nhà cung cấp dịch vụ Internet khác của Mỹ rút khỏi thị trường Đại Lục.

VOA chỉ ra rằng với việc Chính phủ Trung Quốc thắt chặt hơn nữa việc đàn áp ngôn luận, chức năng xã hội mạnh mẽ nhất của LinkedIn không thể tiếp tục và quá trình nội địa hóa của công ty tại Trung Quốc đã thất bại và nó không thể cạnh tranh với các nền tảng tuyển dụng địa phương của Trung Quốc. Cuối cùng LinkedIn chỉ có thể lựa chọn rời khỏi Trung Quốc.

Báo cáo của LinkedIn cho thấy Chính phủ ĐCSTQ đã yêu cầu xóa nội dung 43 lần vào năm 2021 và LinkedIn chỉ có một lần không tuân theo mệnh lệnh; so với vài năm trước, Trung Quốc (ĐCSTQ) không yêu cầu xóa thường xuyên như vậy.